Đưa cảnh “nóng” lên sân khấu kịch

(Dân trí) - Lần đầu tiên, tác phẩm nổi tiếng thế giới Dangerous Liaisons - Mối quan hệ nguy hiểm đã được công diễn bằng một vở kịch tiếng Anh hoàn chỉnh vào tối qua tại TPHCM.

Có lẽ, những ai là tín đồ của những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới sẽ không thể không nhắc đến tác phẩm “Dangerous Liaisons” (Mối quan hệ nguy hiểm) của nhà văn Pháp Pierre Choderlos de Laclos. Nội dung câu chuyện xoay quanh bối cảnh quý tộc bại hoại của thời phong kiến nước Pháp. Những cám dỗ, những đam mê của dục vọng và cả những hận thù toan tính, sự phản bội và trả thù đầy mưu mô… đã giúp cho câu chuyện trở nên sống động và phản ánh khá rõ hiện thực xã hội của Pháp lúc bấy giờ.

Là một tác phẩm kinh điển của thế giới, vì vậy Mối quan hệ nguy hiểm đã được nhiều quốc gia chuyển thể thành kịch và phim rất nhiều lần và vẫn được khán giả quan tâm. Năm 2012, hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc cũng đã từng chuyển thể kịch bản này sang phim với sự góp mặt của bộ ba diễn viên đình đám Jang Dong Gun, Chương Tử Di và Trương Bá Chi.

Riêng ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên vở kịch Mối quan hệ nguy hiểm  của nhóm kịch Dragonfly được thực hiện và công diễn một cách hoàn chỉnh. Tối qua (19/10), suất đầu tiên của vở kịch cũng đã được diễn ra tại TPHCM và thu hút đông đảo người xem trong đó có cả những khán giả nước ngoài.

Vở kịch Mối quan hệ nguy hiểm đã đưa người xem trở về quá khứ để chứng kiến thực trạng đen tối của một nước Pháp thế kỷ 18 đồi trụy và thác loạn. Trong đó, bản dựng của nhóm Dragonfly tại Việt Nam vẫn bám sát nội dung chính của kịch bản gốc khi phản ánh khá rõ nét những nhân vật với nhiều tính cách khác nhau. Đặc biệt, không thể thiếu những “cảnh nóng” đắt giá khắc họa chân dung trụy lạc và đam mê dục vọng của một số thành phần trong xã hội phong kiến Pháp.

Vở diễn quy tụ dàn diễn viên nước ngoài đến từ các nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nicaragua và đặc biệt chỉ có 3 nữ diễn viên Việt Nam được mời tham gia gồm Lan Phương, Diễm My 9x và Tú Trinh. Dù không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng tối qua các diễn viên Việt Nam đều đã thể hiện khá tốt khả năng thoại bằng tiếng Anh bên cạnh việc đảm bảo cảm xúc xuyên suốt trong vai diễn của mình. Được biết, sau khi công diễn 4 suất ở Việt Nam thì vở diễn sẽ được mang đi tham dự Liên hoan sân khấu tại Thái Lan vào tháng 11 tới.

Mời độc giả cùng xem qua một số hình ảnh hậu trường và trên sân khấu của vở kịch tiếng Anh Mối quan hệ nguy hiểm trong suất diễn tối qua:

Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa
Cao Trí Hòa

Cao Trí Hòa