Disney cấm cảnh hút thuốc trong tất cả các bộ phim

(Dân trí) - Marvel và Star Wars (Cuộc chiến giữa các vì sao) có thể sẽ không còn các cảnh hút thuốc vì Disney đã cấm thuốc lá trong tất cả các bộ phim của hãng, dù là hoạt hình hay phim người đóng.

Bob Igler, chủ tịch kiêm CEO của Walt Disney đã thông báo tin tức trên cùng với lời khẳng định về phần 2 của bộ phim Frozen và 2 phần sắp tới của bộ phim Star Wars (Cuộc chiến giữa các vì sao) trong cuộc họp cổ đông thường niên của công ty.

Một nhà đầu tư đã thắc mắc xưởng phim đang làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi hình ảnh hút thuốc khi mà 43% những bộ phim chuyển nhượng từ truyện tranh Marvel đều có cảnh các nhân vật hút thuốc lá.
Disney cấm cảnh hút thuốc trong tất cả các bộ phim

Ông Igler trả lời rằng ông cam kết mở rộng các chính sách hiện hành của Disney từ năm 2007 và áp dụng cho tất cả các công ty con. Ông cho biết thêm “ Chúng tôi đang mở rông chính sách cấm hút thuốc trong phim của các hãng như Marvel, Lucas, Pixar và Disney. Trừ trường hợp chúng tôi mô tả một nhân vật lịch sử có thể đã hút thuốc khi còn sống. Ví dụ, nếu chúng tôi làm một bộ phim về tổng thống Abraham Lincoln, ông là một người hút thuốc, thì chúng tôi sẽ xem xét điều này là hợp lý. Nhưng những nhân vật mới được tạo ra trong bất kì phim nào, dưới bất kì hãng phim nào kể trên, chúng tôi sẽ tuyệt đối cấm.”

Nhưng chính sách vẫn không rõ ràng nếu như nhân vật thuộc về những bộ phim, sách hay truyện tranh trước đây cũng sẽ bị cấm, ví dụ như trong những bộ phim sắp tới của Marvel hay phim Star Wars (Cuộc chiến giữa các vì sao)

Chính sách hạn chế cảnh hút thuốc hiện tại của Disney hẳn sẽ được nhiều khán giả ủng hộ. Hiện tại, kể cả những nhân vật “tốt” như Peter Pan hay Pinocchio cũng gặp phải chỉ trích bởi các nhà phê bình hiện tại.  

Mặc dù cảnh hút thuốc hiếm khi xuất hiện trong các bộ phim của Disney và những hãng phim con của Disney nhưng người ta vẫn nhớ nhân vật sâu bướm Absolom, lồng tiếng bởi Alan Rickman đã cầm điếu thuốc trong bộ phim Alice in Wonderland của đạo diễn Tim Burton vào năm 2010.
Dương Hạnh

Theo Independent