Điều ít biết về cặp đôi giành ngôi Á quân “Tuyệt đỉnh song ca”

(Dân trí) - Với ngôi vị Á quân 1 của “Tuyệt đỉnh song ca” mùa thứ 3, Thanh Quý và Linh Hoa, cặp đôi đến từ đội của Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ đã để lại ấn tượng vì có giọng hát ngọt ngào, điêu luyện và đầy nội lực.

Thậm chí, trong đêm chung kết, cặp đôi còn khiến một nghệ sĩ giám khảo khách mời thốt lên “hát không thua gì diva Thái Thanh”. Trước đó, trong cuộc hành trình chinh phục sân chơi âm nhạc này, cả hai dưới sự dẫn dắt của Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ cũng từng liên tiếp gây “sốt” khi biến hóa với nhiều tiết mục độc đáo “có một không hai”.

Cặp đôi Linh Hoa - Thanh Quý cùng vũ công minh họa tiết mục trong Tuyệt đỉnh song ca.
Cặp đôi Linh Hoa - Thanh Quý cùng vũ công minh họa tiết mục trong "Tuyệt đỉnh song ca".

Sau mỗi đêm thi, tiết mục của Thanh Quý và Thanh Hoa luôn có lượt tìm kiếm đông đảo trên mạng xã hội và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Youtube. Cả hai cũng chính là người đầu tiên được nhạc sĩ Minh Vy – ông xã của ca sĩ Cẩm Ly – tin tưởng giao thể hiện “hit” mới của mình – ca khúc “Nhớ quê”.

Cặp đôi Á quân “Tuyệt đỉnh song ca” chia sẻ, dù không chạm tới ngôi vị Quán quân cao nhất song cả hai đều cảm thấy mình may mắn khi có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè, được hai HLV giàu kinh nghiệm và tận tâm là “đại ca” Đàm Vĩnh Hưng cùng “nhị ca” Dương Triệu Vũ dìu dắt, chăm chút đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Đặc biệt, cả hai đã được “cháy” hết mình với niềm đam mê ca hát và khám phá được rất nhiều điều thú vị, mới mẻ khi biến hóa ở nhiều dòng nhạc khác nhau.

Tiết mục khiến người xem ngỡ ngàng của Linh Hoa - Thanh Quý trong chung kết "Tuyệt đỉnh song ca"

Theo Thanh Quý - Linh Hoa, mỗi lần tập luyện, HLV Đàm Vĩnh Hưng luôn căn dặn cả hai rằng: “Chỉ có 5 phút trên sân khấu nhưng đó là cả một sự khổ luyện, tập luyện ngày đêm của cả một tập thể. Tuy nhiên ngoài những lời khen vẫn không tránh được những lời phê và cả lời chê của mọi người, vì vậy khi đứng trên sân khấu, ngoài tiếng hát ra thì cần phải luôn giữ cho mình bản lĩnh thật tốt để vui vẻ đón nhận”.

Có bận, vừa đi lưu diễn ở nước ngoài về tới Việt Nam lúc 1h sáng nhưng ngay lập tức 2h sáng, Mr Đàm đã cùng cả đội tập luyện để kịp nhuần nhuyễn trước khi thi. Cả hai HLV này đều quan niệm, đêm thi nào cũng là đêm chung kết và động viên học trò cố gắng hết mình, cống hiến cho khán giả những tiết mục vừa mãn nhãn, lại vừa mãn nhĩ.

Cả hai cảm thấy may mắn khi được HLV Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ chăm chút cho từng dấu phẩy, dấu chấm...
Cả hai cảm thấy may mắn khi được HLV Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ chăm chút cho từng dấu phẩy, dấu chấm...

Về phần mình, Linh Hoa tiết lộ: “Không chỉ giọng hát phù hợp và hòa quyện với nhau, 2 chị em cũng là những người sống tình cảm nên luôn yêu quý và bảo ban nhau cùng tốt lên từng ngày. 6 tháng gắn bó với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn, hờn giận nhưng 2 chị em chưa từng giận nhau quá 5 phút. Sau bao mảnh ghép chưa tròn trịa thì âm nhạc đã là cấu nối cho hai chị em Linh Hoa và Thanh quý gắn bó với nhau. Có lẽ mọi thứ đều là chữ duyên nên 2 chị em Linh Hoa và Thanh Quý được hai HLV Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ tạo thành một cặp”.

Cặp đôi chia sẻ, bước ra từ cuộc thi, cả hai vẫn miệt mài tập luyện để có những sản phẩm âm nhạc hay ra mắt khán giả vào thời gian sớm nhất. Thanh Quý và Linh Hoa đều có chung suy nghĩ: “Tương lai bắt đầu từ ngày hôm nay” và tin rằng, mọi nỗ lực của ngày hôm nay chắc chắn sẽ cho những thành quả tốt đẹp của ngày mai.

Đặc biệt, giải thưởng Á quân lần này cũng là món quà đặc biệt mà Thanh Quý và Linh Hoa muốn dâng tặng mẹ nhân dịp 20-10. Hai cô gái đến từ hai miền quê với hai cá tính, hai nét duyên âm nhạc khác nhau song đã tạo nên một sự hòa hợp đẹp trong âm nhạc và đều nhận được nguồn động viên tinh thần rất lớn từ gia đình, đặc biệt là người mẹ của mình.

Thanh Quý sinh ra ở mảnh đất đầy nắng và rát bỏng gió Lào, Thạch Văn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Ngay từ bé cô đã ngấm sâu trong tâm hồn những lời ru, những câu hát đò đưa ví giặm và tình yêu với ca hát, nhất là dòng nhạc dân gian cũng dần lớn lên trong cô từ đó.

Thanh Quý.
Thanh Quý.

Năm 2014, với chất giọng trong, vang, cao vút, Thanh Quý đã thi đỗ vào học viện Âm nhạc quốc gia Việt nam và lọt vào “mắt xanh” của ca sĩ Tân Nhàn. Trải qua hơn 4 năm đào tạo, qua những tháng ngày học tập và nỗ lực tập luyện dưới sự chỉ dạy và dìu dắt trực tiếp của Tân Nhàn, năm 2017 Thanh Quý đã đạt giải Nhì trong cuộc thi Tài năng Âm nhạc Trẻ toàn quốc dòng nhạc dân ca.

Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2018, được sự cổ vũ, động viên của cô giáo Tân Nhàn, Thanh Quý một lần nữa thử sức mình trong một cuộc thi mới, một môi trường mới, đó là cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca”.

Linh Hoa sinh năm 1988 tại Hưng Yên, trong một gia đình yêu ca hát, có chị gái là ca sĩ Thu Hà - giải Nhì “Sao Mai năm 2007” dòng nhạc dân gian. Bố mẹ là người đã định hướng Linh Hoa và chị gái đi theo âm nhạc – giấc mơ mà họ đã chưa thực hiện được.

Từ một cô bé yêu thích ca hát,ước mơ được làm ca sỹ từ khi học lớp 3,nên đam mê được học hát luôn cháy bỏng trong Linh Hoa. Được Bố mẹ động viên và có chi gái Thu Hà định hướng thi vào Nhạc Viện nên Linh Hoa đã cố gắng hết sức. Ước mơ theo đuổi đam mê được xuất phát từ đó.

Linh Hoa.
Linh Hoa.

Có được giọng hát nội lực và kỹ thuật như hôm nay, Linh Hoa không thể quên một người thầy đặc biệt của mình đó là cô giáo – ca sĩ Lan Anh. Từ một cô sinh viên có giọng khàn, dưới bàn tay dìu dắt của ca sĩ Lan Anh, Linh Hoa đã trở thành một cô ca sĩ có thể tự tin hát những ca khúc kỹ thuật khó của dòng nhạc chính thống và bác học.

Linh Hoa cũng rất cảm ơn NSND Thanh Hoa, Tân Nhàn đã chỉnh từng nốt nhạc để khi theo đuổi dòng nhạc quê hương, cô có được sự tinh tế và ngọt ngào trong từng câu hát. Đó là sự may mắn mà Linh Hoa có được trong quãng thời gian theo đuổi nghệ thuật của mình.

Trưởng thành trong môi trường đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được nhiều khán giả biết đến qua cuộc thi Sao Mai 2011, sau bao năm rèn luyện và cố gắng trau dồi giọng hát tốt hơn thì Linh Hoa đã quyết định thử sức và trải nghiệm mình và đăng ký thi “Tuyệt đỉnh song ca”.

Hà Tùng Long