Diễn viên Hoàng Xuân: “Có chồng rồi tôi vẫn có người theo đuổi”

(Dân trí) – Vẫn nụ cười rạng rỡ, sắc vóc kiêu sa – nữ diễn viên phim “Vị tướng tình báo và hai bà vợ” khiến không ít khán giả thầm ngưỡng mộ khi chị vừa tái xuất làng giải trí sau nhiều năm “ở ẩn” làm tròn vai trò người vợ, người mẹ.

Cũng lâu rồi, kể từ vai diễn chưa thực sự thu hút chú ý trong phim “Cầu vồng tình yêu”, khán giả không thấy diễn viên Hoàng Xuân đóng phim? Vì chị chưa tìm được vai diễn yêu thích hay niềm đam mê điện ảnh không còn nữa?

Hơn một năm trở lại đây, tôi không đi đóng phim vì chưa nhận được vai diễn yêu thích. Tôi vẫn nhận được lời mời của các đạo diễn, nhưng quả thực tôi sợ phải lặp lại những vai diễn trước, không có gì mới, không có điểm nhấn hay sự đột phá.

Cho đến thời điểm này, ra đường người ta vẫn nhớ về tôi với vai diễn trong phim Vị tướng tình báo và hai bà vợ, Cô gái đến từ Băng Kốc… cũng cảm động, cũng tự hào lắm chứ.

Nếu nói mình không còn niềm đam mê điện ảnh nữa cũng chưa hẳn, mà nếu nói mình là người sống chết với nghề cũng không đúng. Tôi tự nhận mình là người yêu thích điện ảnh và đến với nó như một diễn viên không chuyên.

Tôi không thể toàn tâm toàn ý với nghề diễn nếu như không có một nền tảng kinh tế vững chắc. Tôi cũng không thể lăn lộn với nghề mà bỏ bê việc chăm sóc chồng con. Nói thực lòng rằng, khi kinh tế vững vàng, con cái ổn định thì tôi mới thoải mái đóng phim được.
 
Diễn viên Hoàng Xuân và chị Xuân Hương- TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thẩm mỹ Xuân Hương
Diễn viên Hoàng Xuân và chị Xuân Hương- TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thẩm mỹ Xuân Hương

Vậy hiện tại, chị vẫn phải lo cuộc sống “cơm, áo, gạo tiền?” Nhìn hình ảnh một Hoàng Xuân lộng lẫy, rạng rỡ với trang phục hàng hiệu xuất hiện trong sự kiện gần đây, ít người tin được chị có cuộc sống chật vật?

(Cười) Về kinh tế, vợ chồng tôi không nhiều đến mức vung tiền không suy nghĩ, nhưng chồng tôi cũng không đến nỗi để vợ con thiếu thốn. Nói chung, tôi cảm thấy vừa đủ với cuộc sống hiện tại.

Có lẽ lý do tôi vẫn chưa sốt sắng phải đi đóng phim như đã chia sẻ ở trên, tôi chưa nhận được kịch bản ưng ý. Và điều quan trọng nhất, tôi dừng đóng phim vì muốn dành thời gian cho con cái.

Tôi đã làm mẹ của hai bé gái, bé Nhím (tên thật là Xuân Anh) năm nay học lớp 1 và bé Sóc (Tú Anh) được 21 tháng tuổi. Tôi quan niệm, những năm đầu đời của con trẻ rất cần sự nâng niu, chăm sóc của bố mẹ. Tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ để dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất.

Người trong giới vẫn ngưỡng mộ về một người vợ, người mẹ Hoàng Xuân quá chỉn chu, chỉn chu đến mức khó tin khi tự tay làm mọi thứ công việc trong gia đình. Sự thật thì sao?

Tôi vẫn cho rằng, muốn cuộc sống gia đình trọn vẹn thì dù ở bên ngoài mình là ai, mình nổi tiếng, được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ đến mấy thì về đến nhà mình phải để cái hình ảnh đó ở bên ngoài. Khi bước về nhà, mình nên là người vợ, người mẹ trong gia đình chứ không thể đem cái hình ảnh hào nhoáng kia để áp đặt trong nhà.

Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng mọi việc trong nhà từ đón con, chợ búa, cơm nước, giặt giũ, lau nhà một tay tôi làm hết. Tôi thừa sức để thuê người giúp việc nhưng bản thân không thích, không yên tâm. Tôi là người cẩn thận và chu toàn, việc gì cũng muốn tự tay mình làm mới yên tâm.

Ngày nào cũng như ngày nào, 6 giờ sáng tôi dậy chuẩn bị đồ ăn cho con, đưa con đến trường, buổi tối thì 9 giờ cho con đi ngủ, sau đó thì làm những việc của mình đến 12 giờ đêm.
 
Diễn viên Hoàng Xuân và chị Xuân Hương- TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thẩm mỹ Xuân Hương
Chị Xuân Hương (thứ hai từ trái sang) và diễn viên Hoàng Xuân (bên phải) cùng các nghệ sĩ trong buổi khai trương cơ sở mới tại Triệu Việt Vương

Liệu chị có khi nào nhận ra, chăm sóc, quan tâm chồng con thì không nhất thiết là việc gì cũng nhúng tay vào. Thay vào đó, một người vợ hiện đại là giỏi phân công công việc mà vẫn chu toàn công việc xã hội?

Nhiều nữ đồng nghiệp thân thiết cũng nói tôi nhiều về việc đó, họ nói không việc gì phải ôm đồm làm hết mọi việc. Nhưng bản thân tôi thích thế, tôi muốn tự tay mình chăm sóc chồng con. Tôi cũng tin rằng, chồng con cảm nhận được nhiều yêu thương từ bàn tay người vợ, người mẹ làm.

Tôi cũng thích tự tay nấu các món ăn ngon vào mỗi tối, vào những ngày cuối tuần. Tôi quan niệm, muốn có một gia đình hạnh phúc thì mình hãy làm cho gia đình hạnh phúc. Muốn mọi người ủng hộ mình, ủng hộ công việc của mình thì trước hết phải làm mọi người tin tưởng và thoải mái. Tôi nghĩ chẳng có ông chồng nào thích vợ mình đi vắng suốt ngày, bỏ bê chồng con, nhà cửa.

Không chỉ tự tay làm việc nhà, tôi cũng rất hứng thú với việc mua sắm quần áo cho chồng con. Thường mỗi lần đi chơi, du lịch cả nhà tôi đều mặc “tông xì tông”, dù đôi khi chồng có “cằn nhằn” vì chọn đồ cho anh “trẻ” quá nhưng tôi biết, ẩn sâu bên trong anh rất thích. Anh cũng thích tôi chăm chút đến vẻ bề ngoài của hai con gái.
 
Hoàng Xuân - gái hai con vẫn mòn con mắt...
Hoàng Xuân - "gái hai con vẫn mòn con mắt"...

Sự tận tâm chăm sóc, đó là bí quyết “giữ chồng” của Hoàng Xuân? Trong khi không ít nữ đồng nghiệp của chị hôn nhân đổ vỡ, tình cảm chia lìa thì chị vẫn giữ được mái nhà yên ấm?

Vợ chồng tôi cũng như bao cặp vợ chồng khác, cũng có lúc thế này lúc thế khác. Điều quan trọng là chúng tôi hiểu nhau, tin tưởng vào nhau và cũng bởi cả hai làm cho nhau tin tưởng. Tôi thấy câu này của các cụ vẫn còn rất đúng vào thời điểm này, “vợ chồng kính nhau như khách”. Vợ chồng nên tôn trọng và phải luôn làm mới mình trong mắt nhau. Tôi thấy nhiều chị em cứ chồng con vào là ăn mặc xuề xòa, để nhan sắc tàn phai – đó là sai lầm.

Chính vì nắm được bí quyết đó mà giờ đây tôi chăm sóc để ý đến bản thân mình hơn. Có thời gian rảnh là tôi đi spa, thậm chí đầu năm nay tôi quyết định về chung nhà với Thẩm mỹ viện Xuân Hương bằng việc ra mắt một cơ sở mới tại 22 Triệt Việt Vương, Hà Nội.

Cách đây gần 20 năm, khi ấy tôi đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và có gặp chị Xuân Hương – một người hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.  Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy như một cái duyên gắn kết tôi và chị  Xuân Hương- TGĐ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thẩm mỹ Xuân Hương…

Hơn 20 năm trước, Thẩm mỹ viện Xuân Hương là cơ sở làm đẹp uy tín – hàng đầu. Sau chừng đó năm, Xuân Hương vẫn là địa chỉ tiên phong trong việc mang đến những dịch vụ làm đẹp hoàn hảo cho phái đẹp. Với nền tảng vững chắc ấy, tôi tin rằng Xuân Hương sẽ vẫn và mãi  là điểm đến được khách hàng trong và ngoài nước mến mộ tìm đến.

Linh Hà