Điểm giải trí cuối tuần tại Hà Nội

(Dân trí) - Sau tuần làm việc đầu tiên của năm mới, vào những ngày cuối tuần tiếp tục nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng lãm quanh thủ đô.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật
 
Liveshow ca nhạc “Tình yêu Hà Nội” giới thiệu tác phẩm của những nhạc sĩ Nguyễn Cường, Phó Đức Phương và Trương Ngọc Ninh với sự tham gia của nhiều gương mặt ca sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Quân, Vũ Thắng Lợi, Nhật Thủy… Cùng thể hiện những ca khúc ngọt ngào, trữ tình và sâu lắng về Hà Nội. Đêm nhạc diễn ra Nhà hát lớn.
 
Vào 11/11 tại Hà Nội, diễn ra liveshow “Yêu” với sự góp mặt bộ 3 ca sĩ


 
Vào 11/11 tại Hà Nội, diễn ra liveshow “Yêu” với sự góp mặt bộ 3 ca sĩ  Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần cùng sự góp mặt của ban nhạc Thanh Phương. Toàn chương trình là những bản tình ca lãng mạn sâu lắng thích hợp cho nhiều cặp tình nhân, vợ chồng đến để thưởng thức một không gian âm nhạc giàu cảm xúc.
 
Đêm nhạc Nguyễn Ánh 9, “Tôi đưa em về” diễn ra 2 đêm 10, 11 là đêm nhạc kỷ niệm 50 năm mối tình chung thủy của nhạc sĩ và vợ mình.  Đêm nhạc sẽ tiết lộ những khoảnh khắc và những kỷ niệm thú vị của cặp vợ chồng nhạc sĩ này, có sự tham gia của các ca sĩ Minh Chuyên, Hoài Nam và Lê Tâm.
 
Địa điểm vui chơi
 
Ngoài các công viên, khu vui chơi trong nhà thì vào những ngày cuối tuần trong thời điểm này rất thích hợp cho nhóm bạn trẻ, các cặp đôi đến các địa địa điểm vườn hoa Quảng Bá, Nhật Tân để “sưu tập” cho mình những bộ ảnh bên cánh đồng bạt ngàn các loài hoa. Đặc biệt rất thú vị để cùng đến ngắm và tham quan cây cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng đầu tiên của Hà Nội vừa mới khai trương.
 
Một điều lưu ý đối với các bạn trẻ và những người đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây cầu này, hãy chấp hành đúng luật lệ giao thông, không tập trung gây cản trở lưu thông đi lại trên cầu, tuân thủ theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông, để tránh những rủi ro không đáng có trong ngày vui chơi cuối tuần.
 
Sự kiện triển lãm nghệ thuật
 
Triển lãm “Sương mù đen”, trưng bày các tác phẩm sắp đặt, phim thể nghiệm và trình diễn thơ của nhóm nghệ sĩ Dino Trung và Tạ Bạch Dương, eL, Võ Trân Châu, được diễn ra từ ngày 09/01 đến 01/02/2015 tại Lý Quốc Sư, Hà Nội. Triển lãm thích hợp với những khán giả yêu nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật thể nghiệm được mở cửa tự do cho khán giản đến thưởng thức và giao lưu.
 
Đối với những ai yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, đặc biệt là nhiếp ảnh gia Maika với rất nhiều bộ ảnh nổi tiếng như “Yêu là yêu” hay bộ ảnh về cặp đôi đồng tính từng gây chú ý thời gian qua. Đến với triển lãm “Như là bố thôi” lần này, Maika mang đến bộ ảnh trân thực về tinh yêu của người con với cha qua những khung hình thể hiện sự lạc quan tươi vui và yêu cuộc sống. Triển lãm diễn ra từ ngày 11/1 đến ngày 22/2.
 
Vào 11/11 tại Hà Nội, diễn ra liveshow “Yêu” với sự góp mặt bộ 3 ca sĩ

 
Hội chợ “Go Creative Hà Nội 2” có sự góp mặt của các thợ thủ công, nghệ nhân với nhiều sản phẩm sáng tạo, độc đáo, đặc biệt khi đến tham gia hội chợ cũng sẽ được tự tay sáng tạo những sản phẩm độc đáo cho riêng mình. Đây là hoạt động khá thu hút không chỉ giới trẻ mà còn thu hút rất nhiều đối tượng người cao tuổi, trung niên đến tham dự, hội chợ diễn ra từ 9:00 - 17:30, chủ nhật 11/01/2015, Số 66, ngõ 12, Đặng Thai Mai, Hà Nội.
 
Sự kiện “Ngày hội kết nối tự hào” sẽ chia sẻ cùng mọi người những đóng góp của mình cho xã hội, truyền cảm hứng về tính nhân văn và khuyến khích mọi người hành động vì một xã hội tốt đẹp hơn. Được tổ chức và điều phối bởi trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM) và trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (ICS). Người tham dự có thể trải nghiệm các hoạt động thú vị khác như cùng nhảy flashmob, mua hàng từ thiện, xem triển lãm ảnh... diễn ra vào ngày 11/1 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội.
 
Triển lãm “Một khí thế cách mạng tại Hà Nội”, là cuộc triển lãm đặc biệt giới thiệu Bộ sưu tập Tranh Cổ Động Việt Nam của Dogma Collection với gần 70 tác phẩm tranh cổ động (áp phích) và mẫu tem của các họa sĩ Việt Nam. Diễn ra từ 08 -19/01/2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
 

Hữu Đông