Điểm danh dàn sao Việt tự tin nói tiếng Anh lưu loát

(Dân trí) - Nếu như một số sao Việt bị mổ xẻ khi ấp úng giao tiếp với người nước ngoài thì Mỹ Linh, Tóc Tiên, Diễm Trang, Diễm My, Ngô Phương Lan,… gây ấn tượng khi xuất hiện trên các kênh truyền hình nước ngoài hay khả năng dẫn song ngữ lưu loát.

Hoa hậu Ngô Phương Lan

Hoa hậu Ngô Phương Lan dẫn đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2009

Khi còn nhỏ, Ngô Phương Lan từng có thời gian sống ở Mỹ. Cô từng được tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì thành tích học tập tốt ở trường Tiểu học New York. Lên trung học Ngô Phương Lan xuất sắc vượt qua kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của Trường quốc tế Pháp. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Geneve.

Người đẹp có khả năng nói lưu loát hai ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp. Cô từng được chọn là người dẫn chương trình trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới 2009 cùng với ngôi sao Hollywood - diễn viên phim truyền hình Allan Thick.

Đêm chung kết Hoa hậu quý bà thế giới 2009 được phát sóng trực tiếp trên kênh Star World và gần 70 đài truyền hình quốc gia trên thế giới. Trước đó, cũng dẫn dắt chương trình Talk Viet Nam trên VTV4.

Ca sĩ Tóc Tiên

Tóc Tiên phỏng vấn David Beckham

Từng có thời gian theo học ở Mỹ, ca sĩ Tóc Tiên nói tiếng Anh lưu loát với phát âm chuẩn và tự nhiên như người bản xứ. Khả năng đó đã giúp cho cô nắm bắt được nhiều cơ hội giao lưu quốc tế khi về hoạt động ca hát tại Việt Nam. Tóc Tiên được tham gia nhiều sự kiện đồng hành cùng David Beckham ở nước ngoài và cả khi anh sang Việt Nam.

Tóc Tiên cũng được tham gia buổi công chiếu Kungfu Panda 3 tại Mỹ. Ngoài việc tham dự thảm đỏ, Tóc Tiên còn thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền bằng tiếng Anh với dàn diễn viên như Jack Black, Dustin Hoffman, Lucy Liu, Kate Hudson…

Á hậu Diễm Trang

Diễm Trang thể hiện khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014

Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Quốc tế ĐH Quốc gia TP HCM và là học sinh lớp chuyên Anh khi còn ngồi trên ghế phổ thông nên Diễm Trang khá tự tin với khả năng ngoại ngữ. Diễm Trang còn đảm nhận vai trò MC, phiên dịch viên, cô từng là người dẫn chương trình truyền hình cho Đài Truyền Hình TP HCM - HTV bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên các chương trình: Văn hóa và những người bạn, Hoa tay, Valentine Ruby Fashion Show,...

Thỉnh thoảng, cô nhận lời dẫn ở các sự kiện lớn thuộc các công ty nước ngoài. Mới đây, cô là nghệ sĩ Việt đại diện phỏng vấn Hồ Hạnh Nhi khi nữ diễn viên sang thăm Việt Nam.

Nền tảng ngoại ngữ tốt cũng giúp cô có được cơ hội trở thành đại sứ của nhiều hoạt động giao lưu mang tầm quốc tế: Đại sứ tham dự Diễn đàn trẻ châu Á năm 2011, là thành viên của Tàu thanh niên Đông Nam Á năm 2012, Tham dự Festival Thanh niên Thế giới 2013, có dịp được chứng kiến và làm lễ tân phục vụ cho hai vị lãnh đạo cấp cao trong cuộc họp song phương đối ngoại thanh niên giữa Việt Nam và Triều Tiên, là một trong số những thanh niên tiêu biểu vinh dự được chọn tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc 2015...

Diễn viên Diễm My 9X

Diễm My phỏng vấn dàn diễn viên "Captain America"

Diễm My 9X giới thiệu về bản thân mình

Diễm My 9X từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Với lợi thế tiếng Anh lưu loát, Diễm My cũng được lựa chọn tham gia nhiều sự kiện quốc tế. Cuối tháng 4 vừa qua, đoàn làm phim "Captain America: Nội chiến siêu anh hùng" đã có mặt tại Singapore để giao lưu và gặp gỡ với fan hâm mộ khu vực Đông Nam Á. Trong buổi họp báo, diễn viên Diễm My 9X đã có cơ hội được phỏng vấn Chris Evan và gặp gỡ những gương mặt đình đám như: Anthony Mackie, Sebastian Stan và đạo diễn Joe Russo.

Diễm My cũng được một Đài truyền hình ở Malaysia phỏng vấn trong sự kiện này. Trước đó Diễm My vinh dự được đồng hành trong chuyến đi của 2 danh thủ Ruud Gullit và Carles Puyol khi hai gương mặt này tới Việt Nam với chiếc cúp C1 huyền thoại.

Ca sĩ Mỹ Linh

Mỹ Linh nói tiếng Anh giới thiệu về các nét văn hóa Hà Nội qua phóng sự của CNNGo TV với vai trò hướng dẫn viên khám phá thủ đô ngàn năm tuổi của Việt Nam. Ca sĩ Mỹ Linh đưa đoàn làm phim của CNN đi dạo quanh phố cổ, ăn bún mọc và thưởng thức cà phê Hà Nội.

Nữ diva nói tiếng Anh khá tự nhiên, giản dị. Buổi tối cùng ngày, cô chào đón đoàn làm phim trở lại trong một buổi hòa nhạc nhỏ có cô biểu diễn.

Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà tự tin thuyết trình trước công chúng

Tăng Thanh Hà từng có thời gian du học tại Singapore ngành Quản lý khách sạn và đã tốt nghiệp Đại học RMIT. Chính vì vậy, ngọc nữ có khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trôi chảy.

Clip ghi lại bài giới thiệu của Tăng Thanh Hà bằng tiếng Anh trong một sự kiện về môi trường vài năm trước đông đảo công chúng được chia sẻ khá nhiều trên các trang mạng xã hội.

Á hậu Thúy Vân

Thúy Vân giới thiệu bản thân trước thềm cuộc thi Hoa hậu Quốc tế

Vốn tiếng Anh của Thúy Vân đã được xây dựng từ nhỏ. Khi mới 7 tuổi, cô đã được học ở một trung tâm uy tín của TPHCM. Khi lên cấp 2, trường Thúy Vân có chương trình trao đổi với một trường nước ngoài. Năm lớp 10, Thúy Vân thi lấy chứng chỉ TOEFL iBT và được 102/120 điểm.

Quá trình làm MC cho Asia's Got Talent giúp Thúy Vân tích lũy rất nhiều trong kĩ năng thuyết trình và giao lưu bằng tiếng Anh. Đó là một trong những yếu tố đưa Thúy Vân đến với danh hiệu Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2015 tổ chức ở Nhật Bản.

Phương Nhung