Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles”

(Dân trí) - Ít có chương trình ca nhạc nào mà số đông đến với đêm diễn chỉ để ngồi… hát theo, thậm chí có người háo hức chờ đến ca khúc “ruột” của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles để được “bung” mình ra hát.

Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của nhóm tribute The Beatels mang lại trong đêm diễn tối qua 29/5.

 

Sân khấu A1 Triển lãm Giảng Võ tối qua 29/5, không phải quá đông, nhưng sự “hòa điệu” của người xem và người biểu diễn lại rất rõ. Sau lời giới thiệu của ca sĩ, phía dưới lại hò reo, dường như thêm một ca khúc mới là thêm một lần họ được gặp lại “kỷ niệm”. Ở một thế hệ “lỡ cỡ”, không quá xì tin, nhưng cũng chẳng quá già, hành trang năm tháng sinh viên của nhiều người hầu như không thể không xuất hiện The Beatles. The Beatles đã có trong “ngăn kéo” của nỗi nhớ, họ thuộc lòng những ca khúc I Want to hold your hand, Michelle, All my loving, A Hard Day's Night, Don’t let me down… Và bởi thế, mỗi lần giai điệu của nhóm tribute The Beatels cất lên, phía dưới cũng… “cover” thật nhiệt tình. Đêm diễn thành ra thật vui, ai cũng ngó sang ai một chút, cười tủm tỉm vì khán giả có người hát còn hăng hơn cả ca sĩ. Kỷ niệm đẹp là vậy, luôn sống động khi “gợi nhắc”.
 
Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 1

Đêm của... "Imagine"

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 2

Phút "thăng hoa" của khán giả...

 

Hồi ức The Beatles như ban tổ chức đã hứa “sẽ đảm bảo chất lượng của nghệ sĩ trong đêm diễn”, tuy nhiên ở những ca khúc đầu tiên phần âm thanh chưa ổn định, đã ảnh hưởng đến cả người nghe, đặc biệt các thành viên nhóm nhạc dường như có phần “e dè” vì sợ mọi động thái mạnh khiến âm thanh phát ra “ụp xòe” đôi tai khán giả. Tiếc một chút là vậy.

 

Có sự ngại ngùng nào đó khi nhắc đến nhóm nhạc không phải là “xịn”, nhưng với đêm Hồi ức The Beatles hầu như cảm giác đó không nhiều, là bởi khán giả Việt đã quá yêu mến huyền thoại The Beatles, thế nên 4 chàng trai dung mạo và diễn hết mình như nhóm tribute The Beatels đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Vậy là đã được “gặp” lại những ca khúc quá đỗi quen thuộc của “tinh thần Beatles”: Hey Jude, Yesterday, Girl, Obladi, Oblada, All You Need Is Love, She Loves You… ngay tại sân khấu Việt, tối qua.

 

Dưới đây là hình ảnh Hồi ức The Beatles của nhóm nhạc tribute đến từ Australia The Beatels tại sân khấu Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội tối 29/5:
 
 

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 3


Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 4

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 5
Bruce Coble (vai John Lennon)

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 6

Steve Shipley (vai Paul McCartney)
 
Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 7

Neil Rankin (vai Ringo Starr)

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 8

Marcus Phelan (vai George Harrison)

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 9

4 thành viên nhóm tribute The Beatels

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 10

Hệt như Paul MacCartney (trái) và George Harrison đang hiện diện trên sân khấu

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 11

Và cả "John Lennon" nữa...

Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 12


Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 13


Đêm tìm kỷ niệm “dội” về từ “Hồi ức The Beatles” - 14

Một kỷ niệm khó quên với những khán giả yêu mến ca khúc của huyền thoại The Beatles với phần "tái hiện" của nhóm tribute The Beatels.


Tin: Lan Chi

Ảnh: Hữu Nghị