Hà Nội:

Đêm nhạc Trịnh gây quỹ ủng hộ người già và trẻ em khuyết tật

(Dân trí) - Tối 20/8/2011, tại Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, đêm nhạc gây quỹ từ thiện mang tên “Còn tuổi nào cho em” gồm các ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được anh Trịnh Sơn Truyền - người mê đắm nhạc Trịnh và bạn bè tổ chức.

Người mê đắm nhạc Trịnh, anh Trịnh Sơn Truyền có lẽ đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với những người yêu nhạc Trịnh tại Hà Nội. Anh không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng với cách hát Trịnh mộc, da diết, tiếng hát Trịnh Sơn Truyền vang lên ở khắp những quán cà phê Trịnh và trên những nẻo đường anh đi qua. Mở đầu đêm nhạc “Còn tuổi nào cho em”, Trịnh Sơn Truyền đã tâm sự trong một chuyến xe chở trẻ em nước ngoài đi dã ngoại và làm từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật và người già Thụy An - Ba Vì (Hà Nội), anh tận mắt thấy những đứa trẻ bị nhiễm HIV, bị bỏ rơi. Từ đó, anh luôn trăn trở phải cùng những người bạn của mình, làm điều gì đó cho các em, bằng chính tình yêu với nhạc Trịnh. 
 
Đêm nhạc Trịnh gây quỹ ủng hộ người già và trẻ em khuyết tật - 1
Người mê đắm nhạc Trịnh , anh Trịnh Sơn Truyền với một nhạc phẩm trữ tình của Trịnh Công Sơn.
 
Đêm nhạc Trịnh gây quỹ ủng hộ người già và trẻ em khuyết tật - 2
Nhiều ca sĩ không chuyên cũng góp giọng ca trong đêm nhạc thể hiện tình yêu với dòng nhạc Trịnh.

Đêm nhạc “Còn tuổi nào cho em” gây quỹ từ thiện ủng hộ người già neo đơn và trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật và người già Thụy An - Ba Vì (Hà Nội) đã thu hút được đông đảo khán giả, cả trong nước lẫn du khách nước ngoài. Với hai nhạc cụ chính là vilon và guitar, sân khấu bầy trí đơn giản tinh tế, những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Em đi bỏ mặc con đường, Cát bụi, Những con mắt trần gian, Cốm sữa vỉa hè, Phôi pha… như ngấm sâu hơn vào lòng người nghe.

Với việc không thu vé và quy mô chỉ gần 300 chỗ ngồi chật kín khán giả, khán giả sẽ tự mình thành tâm ủng hộ để gây quỹ giúp đỡ người già và trẻ em khuyết tật. “Mỗi người có một cách yêu Trịnh riêng, nhưng biến tình yêu đó thành những hành động có thiết thực và xứng đáng như anh Trịnh Sơn Truyền thì thật là ý nghĩa” - Chị Đỗ Quyên Quyên - một khán giả đã xúc động tâm sự.
 
Đêm nhạc Trịnh gây quỹ ủng hộ người già và trẻ em khuyết tật - 3
Đêm nhạc không bán vé mà các khán thính giả tự nguyên đóng góp chia sẻ với em nhỏ khuyết tật và người già neo đơn.
Đêm nhạc Trịnh gây quỹ ủng hộ người già và trẻ em khuyết tật - 4
Đại diện Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật và người già Thụy An xúc động cảm ơn BTC đêm nhạc từ thiện.

Ngoài Trịnh Sơn Truyền, đêm nhạc còn có sự góp mặt của những “ca sĩ không chuyên” như Khánh Lê, Thu Hảo, Đình Cường… gặp nhau ở tình yêu với nhạc Trịnh. Và họ đã quyết tâm cùng nhau tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện để góp phần chia sẻ những mất mát, bất hạnh của những trẻ em, người già đang sống tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật và người già Thụy An.

Tổng số tiền quyên góp được trong đêm nhạc được công bố công khai vào 22h30 cùng ngày là hơn 32 triệu đồng. Ban tổ chức đã trao hiện vật tượng trưng tới ông Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật và người già Thụy An đồng thời nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền quyên góp tới trung tâm.

 Vân Anh - Quyên Quyên