"Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" Cảnh Điềm nói gì về việc được "hậu thuẫn" khủng

Mi Vân

(Dân trí) - Từ trước đến nay, giới truyền thông Hoa ngữ luôn bàn tán về việc Cảnh Điềm được hậu thuẫn, ưu ái đặc biệt dù khả năng diễn xuất còn rất nhiều hạn chế.

Cảnh Điềm, sinh năm 1988, từng được sánh vai bên các Ảnh đế, những ngôi sao đình đám như Triệu Vy, Chân Tử Đan, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong, Tom Hiddleston, Orlando Bloom, Kim Hee Sun... ngay từ khi bước chân vào làng giải trí. 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nói gì về việc được hậu thuẫn khủng - 1

Cảnh Điềm được xem là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất Trung Quốc hiện nay. 

Nhiều bộ phim có sự tham gia của cô đều là những dự án hoành tráng của màn ảnh Hoa ngữ như Câu chuyện cảnh sát 2013, Đổ thành phong vân, Pacific Rim: Uprising, Kong: Skull Island, Tử chiến Trường thành... Năm 2016, bom tấn Tử chiến Trường thành quy tụ dàn sao Matt Damon, Cảnh Điềm, Lộc Hàm lỗ 75 triệu USD. Nguyên nhân của sự thất bại là do Cảnh Điềm có nhiều đất diễn nhưng diễn xuất của người đẹp còn quá non kém. 

Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất của Cảnh Điềm trong hầu hết các "bom tấn" đều mờ nhạt. Thậm chí, những dự án có sự tham gia của Cảnh Điềm đều thất bại về doanh thu phòng vé và yếu tố nghệ thuật cũng không được đánh giá cao. 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nói gì về việc được hậu thuẫn khủng - 2

Người đẹp sinh năm 1988 bị đồn được ưu ái đặc biệt vì xuất thân giàu có dù năng lực diễn xuất còn nhiều hạn chế. 

Cảnh Điềm - Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh

Truyền thông và khán giả điện ảnh gọi cô là "thuốc độc phòng vé" và khuyên Cảnh Điềm nên lựa chọn kịch bản hợp sức với mình hơn. Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng Cảnh Điềm vẫn là gương mặt thường xuyên trên truyền hình, được lăng xê nhiệt tình và được các đạo diễn ưu ái. Điều này khiến tin đồn về việc Cảnh Điềm được hậu thuẫn khủng nhiều lần được đăng tải. 

Cảnh Điềm được cho là có xuất thân trong gia đình làm chính trị và là "gà cưng" của tỷ phú Vương Kiện Lâm. Ông là người sở hữu hệ thống rạp chiếu phim AMC rộng nhất thế giới. Chính nhờ mối quan hệ quyền lực của Vương Kiện Lâm, Cảnh Điềm nhận được nhiều ưu ái bất chấp những lời chỉ trích. 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nói gì về việc được hậu thuẫn khủng - 3

Vai nữ chính trong Tư Đằng giúp Cảnh Điềm thoát mác "bình hoa di động" và "thuốc độc phòng vé".

Năm 2021, Cảnh Điềm gây chú ý khi thể hiện xuất sắc trong bộ phim truyền hình Tư Đằng, đóng cặp cùng Trương Bân Bân. Diễn xuất và biểu cảm gương mặt của cô được khen linh hoạt hơn. Sự kết hợp ăn ý với Trương Bân Bân trên màn ảnh cũng giúp bộ phim Tư Đằng trở thành phim truyền hình hot nhất Trung Quốc trong năm 2021. Khán giả nhận định, "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" đã thoát khỏi cái danh "bình hoa di động" trên màn ảnh nhờ sự thành công của một bộ phim. 

Mới đây, khi trò chuyện với khán giả trong một show truyền hình thực tế, Cảnh Điềm chia sẻ quan điểm về việc được o bế trong làng giải trí: "Khi còn trẻ, tôi không hiểu được hậu thuẫn "khủng" là như thế nào. Tôi ký hợp đồng với công ty quản lý và họ giao vai nào thì tôi đóng phim đó.

Sau này, khi đã có kinh nghiệm, tôi biết mọi người khó chịu vì tôi nhận được những dự án lớn dù mới chỉ là một cô gái 20 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm và khả năng cũng không nổi trội. Tôi cũng hiểu sự tức giận từ công chúng. Điều đó xuất phát từ sự kém cỏi trong diễn xuất của tôi". 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nói gì về việc được hậu thuẫn khủng - 4

Trong bài phỏng vấn gần đây, Cảnh Điềm phủ nhận thông tin cô được ưu ái đặc biệt khi gia nhập làng giải trí. 

Những lời chê bai của truyền thông và sự thất vọng của khán giả khiến Cảnh Điềm buộc mình phải nỗ lực hơn nữa. Tư Đằng chính là sự khẳng định cho những nỗ lực làm nghề và đam mê nghệ thuật của Cảnh Điềm. Cô mong rằng, khán giả sẽ không còn nhìn cô như một "bình hoa di động" hay "thuốc độc phòng vé". 

Sau thành công của Tư Đằng, Cảnh Điềm nhận được những lời mời đóng phim mới và tham dự nhiều show truyền hình. Trước đó, cô chỉ được mời tham gia các dự án nhỏ chiếu mạng.

Cảnh Điềm cho hay, dịch Covid-19 đã làm thay đổi rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Với gia đình cô, Covid-19 đánh dấu sự kết thúc cuộc hôn nhân của bố mẹ cô. Cha mẹ của Cảnh Điềm đã lựa chọn ly hôn sau nhiều năm chung sống không tình yêu và xung đột. 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nói gì về việc được hậu thuẫn khủng - 5

Cảnh Điềm chia sẻ, bố mẹ cô đã ly hôn vào cuối năm ngoái và cô ủng hộ bố mẹ kết thúc cuộc hôn nhân không tình yêu. 

Cảnh Điềm nghẹn ngào tâm sự, cô lớn lên trong gia đình không hạnh phúc. Khi còn nhỏ, cô từng chứng kiến nhiều trận cãi vã, đánh nhau của cha mẹ. Dịch bệnh khiến mẹ cô suy nghĩ cuộc đời ngắn ngủi, không muốn tiếp tục một cuộc hôn nhân căng thẳng nên đề nghị ly hôn. Cảnh Điềm ủng hộ mẹ ly dị và hai người hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm ngoái. 

Dù chứng kiến cha mẹ ly hôn nhưng Cảnh Điềm khẳng định, cô vẫn tin vào tình yêu. Mỹ nhân sinh năm 1988 chia sẻ: "Tôi ước có một gia đình nhỏ ấm áp. Hai người sống giản dị, cùng đi chợ, cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp nhà cửa". 

Cảnh Điềm được cho rằng vẫn độc thân sau nhiều lần dính tin đồn hò hẹn với các đồng nghiệp trong làng giải trí. Bạn diễn Trương Bân Bân là người gần nhất dính tin đồn tình cảm với Cảnh Điềm vì sự hợp tác quá ăn ý trong Tư Đằng. Fan cũng ủng hộ Cảnh Điềm và Trương Bân Bân trở thành tình nhân thực sự ngoài đời. 

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nói gì về việc được hậu thuẫn khủng - 6

Cảnh Điềm và Trương Bân Bân tương tác ăn ý trong Tư Đằng.

Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh Cảnh Điềm nói gì về việc được hậu thuẫn khủng - 7

Cặp đôi liên tục được fan "đẩy thuyền" sau khi bộ phim Tư Đằng kết thúc. 

Cảnh Điềm tương tác siêu "ngọt" với Trương Bân Bân