Đạt 9,62 điểm, “Đừng đốt” lên đường tham dự Oscar

(Dân trí) - Đạt số điểm cao nhất 9,62 so với năm bộ phim cùng “chạy đua” ứng thí tham dự Oscar lần thứ 82, <i>Đừng đốt</i> của đạo diễn Đặng Nhật Minh nghiễm nhiên dành vé đến Mỹ. Chiều ngày 1/10, Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ đã nhận được bản phim nhựa <i>Đừng đốt</i>.

Phó Cục trưởng Cục Điện Ảnh Việt Nam, ông Lê Ngọc Minh cho biết: “Có tất cả 6 bộ phim được đưa ra để hội đồng tuyển chọn phim tham dự Oscar (do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thành lập) chấm điểm. Có thể kể đến những cái tên như Đẹp từng centimet, Huyền thoại bất tử, Đừng đốt, Giải cứu thần chết... Trong đó, Đừng đốt nổi bật lên là phim xuất sắc nhất, với số điểm rất cao, 9,62 điểm. Đáp ứng được tất cả các tiêu chí đề ra, nên Đừng đốt đã trở thành đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar lần thứ 82 của Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ, phim dự tranh ở hạng mục giải thưởng Phim nước ngoài hay nhất”.
 
Trước 5h chiều ngày 1/10, Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ đã nhận được bản phim nhựa Đừng đốt của điện ảnh Việt Nam. Ông Duy Anh - trưởng ban quốc tế, Cục Điện ảnh cho hay: “Chúng ta sẽ gửi duy nhất một bản phim đến cho họ xem và chấm trước. Nếu như lọt vào được đến vòng 5 phim đề cử, đầu năm 2009 chúng ta sẽ gửi tiếp một bản phim nữa đi. Phim Đừng đốt được thực hiện in tráng hình ảnh, âm thanh tại Thái Lan, đạt đầy đủ tiêu chuẩn của một phim nhựa chất lượng để tham gia một lễ trao giải điện ảnh lớn như Oscar”.
 
Đạt 9,62 điểm, “Đừng đốt” lên đường tham dự Oscar - 1
Một cảnh trong phim

Đừng đốt là bộ phim truyện nhựa chuyển thể từ cuốn nhật ký của bác sỹ quân y Đặng Thùy Trâm, do Đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh thực hiện, hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam sản xuất.

Khi được hỏi, “Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Oscar lần thứ 82 của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch có đặt niềm tin và hy vọng vào phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh?”, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh trả lời: “Chúng ta nên tin!”.

H.H