Đạo diễn “Kong” Jordan Vogt-Roberts đến chúc mừng Ngô Thanh Vân tại Mỹ

(Dân trí) - Không chỉ đến chúc mừng, đạo diễn “Kong” còn dành nhiều lời có cánh cho bộ phim “Hai Phượng” do Ngô Thanh Vân đảm nhận vai trò sản xuất kiêm đả nữ chính của phim.

 Vào ngày 26/2/2019 (giờ địa phương), Ngô Thanh Vân và ê-kíp phim “Hai Phượng - Furie” đã có suất chiếu sớm ra mắt báo giới cùng rất nhiều người nổi tiếng tại Thành phố Westminster, quận Cam, bang California.

hai-phuong (28).JPG

Buổi công chiếu có sự tham gia của nhiều ngôi sao hải ngoại như MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sỹ Minh Tuyết, Mai Thiên Vân, Giang Hồng Ngọc, Lương Tùng Quang, Nghệ sỹ kịch Hồng Đào, Hoài Tâm, vợ chồng Hoài Phương - Việt Hương, Trần Thu Hà…

hai-phuong (24).jpg

Đặc biệt, đến chúc mừng Ngô Thanh Vân còn có đạo diễn phim “Kong” Jordan Vogt-Roberts.

Từ sau khi về nước vì gặp tai nạn tại Việt Nam, đạo diễn Jordan mới có dịp gặp lại Ngô Thanh Vân.

kong.jpg

Anh đã đến chúc mừng Ngô Thanh Vân và chia sẻ hình ảnh thân thiện khi xuất hiện bên Ngô Thanh Vân cùng dòng trạng thái nhiều cảm xúc: "Anh yêu em, Em là ngọn đèn của sự hối hả, cảm hứng và tài năng cho điện ảnh Việt cũng như đất nước Việt Nam nói chung. Cảm ơn".

hai-phuong (18).jpg

Ca sĩ Trần Thu Hà (áo đỏ) cùng đông đảo các nghệ sĩ hải ngoại nổi tiếng đến chúc mừng và chia vui cùng Ngô Thanh Vân

hai-phuong (16).jpg

Nghệ sĩ Hồng Đào

hai-phuong (7).JPG
hai-phuong (4).JPG

Ngô Thanh Vân chọn trang phục áo bà ba và nón lá để xuất hiện trong buổi ra mắt phim để tạo hình ảnh thân thiện và gần gũi với khán giả cùng nhân vật Hai Phượng của mình.

hai-phuong (29).JPG

Đông đảo khán giả lớn tuổi tại Mỹ cũng đến xem và chúc mừng Ngô Thanh Vân.

hai-phuong (2).JPG

Buổi ra mắt phim có sự tham gia rất đông của nghệ sĩ lẫn khán giả..

Hai Phượng là phim cuối cùng “đả nữ” Ngô Thanh Vân tham gia với vai trò là diễn viên nhưng đồng thời cũng là tác phẩm điện ảnh hành động đầu tiên của Việt Nam được phát hành song song tại hai thị trường Bắc Mỹ và Việt Nam.

Để đạt được thương vụ đàm phán này, Hai Phượng đã phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ nội dung, diễn xuất, độ chân thực của cảnh hành động, âm thanh, ánh sáng… Phim sẽ công chiếu trên 10 tiểu bang tại Mỹ.

hai-phuong (5).JPG

Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Vân sẽ ngừng hoạt động diễn xuất để chuyên tâm vào công tác sản xuất. Việt Nam đã có quá nhiều phim thương mại thoả mãn thị hiếu nhất thời của khán giả, chúng ta cần bứt phá khỏi vòng xoay luẩn quẩn này để đưa điện ảnh Việt ra thị trường quốc tế. Bản thân Vân cùng toàn bộ ê-kíp luôn tâm niệm, “Hai Phượng” không phải là bộ phim thương mại, hơn hết sẽ trở thành phát súng đầu tiên để thế giới biết đến điện ảnh Việt Nam.”

hai-phuong (22).jpg

Trong dịp ra mắt này cũng trùng với sinh nhật của Ngô Thanh Vên nên cô được e-kíp và bạn bè tặng bánh kem mừng sinh nhật ngay tại chương trình.

hai-phuong (23).jpg

Ngô Thanh Vân rất hạnh phúc với món quà đặc biệt mà mọi người dành cho mình. "Đã nữ" dịu dàng khi cầu nguyện trong sinh nhật.

hai-phuong (12).JPG

Ngô Thanh Vân cảm thấy bất ngờ và ngại ngùng trước sự quan tâm của mọi người dành cho mình.

Tại Việt Nam, “Hai Phượng” đã công chiếu trên toàn quốc từ ngày 22/02 và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các nhà phê bình, giới nghệ sĩ và khán giả. Chỉ với hai ngày sneak-show và 3 ngày công chiếu chính thức, phim đã chính thức thống lĩnh phòng vé, tạo nên cơn sốt “áo bà ba tím”.

Theo thông tin từ nhà phát hành CGV, doanh thu trong vòng 6 ngày đã đạt con số trên 60 tỷ. Đây là tín hiệu đáng mừng và làm ấm lòng toàn ê-kíp phim vì những nỗ lực suốt 4 năm qua đã được khán giả công nhận.

Nội dung phim xoay quanh nhân vật nữ chính chỉ có vỏn vẹn 14 tiếng giải cứu con gái khỏi đường dây bắt cóc quốc tế. Bọn chúng là những tay giang hồ máu lạnh được cầm đầu bởi nữ quái hung ác Thanh Sói.

Sự sáng tạo trong cách tiếp cận tình yêu thiêng liêng, nồng ấm nhưng cũng đầy mãnh liệt của bà mẹ giang hồ chính là điểm nhấn khiến phim trở nên nhân văn và khác biệt. Đồng thời, những giá trị của văn hoá Việt (áo bà ba, võ vovinam, phong cảnh Việt…) dự kiến sẽ là những yếu tố kích cầu giúp phim dễ thu hút khán giả quốc tế.

“Hai Phượng” sẽ được chính thức công chiếu tại Mỹ vào ngày 1/3/2019.

Băng Châu