Đại diện Việt Nam ngất xỉu trong thử thách đầu tiên Asia’s Next Top Model

(Dân trí) - Vốn tim mạch không khoẻ, lại phải chạy nhanh, không thể điều hòa được nhịp thở nên Minh Tú đã ngất xỉu ngay trong thử thách đầu tiên. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng hoàn thành tiếp phần thi của mình và được ban giám khảo (trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wutzbach) ghi nhận.

Tập đầu tiên của cuộc thi Asia’s Next Top Model mùa thứ 5 chính thức được trình chiếu trên kênh truyền hình Star World. 14 thí sinh là người mẫu đến từ các nước thuộc khu vực châu Á tụ hội tại ngôi nhà chung của chương trình và bắt đầu ba tháng chạy đua giành ngôi vị quán quân.

Người mẫu Minh Tú là đại diện của Việt Nam trong mùa thi thứ 5 này.
Người mẫu Minh Tú là đại diện của Việt Nam trong mùa thi thứ 5 này.
Thử thách mở màn cho cuộc thi năm nay là đi catwalk trên một cây cầu ở trung tâm thành phố, nhiều người dân qua lại. (Minh Tú mặc áo nâu).
Thử thách mở màn cho cuộc thi năm nay là đi catwalk trên một cây cầu ở trung tâm thành phố, nhiều người dân qua lại. (Minh Tú mặc áo nâu).
Thử thách độc đáo này có sự góp mặt của người cầm trịch Cindy Bishop, chỉ đạo catwalk Cara G. McIlroy và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wutzbach nhằm đưa ra lời hướng dẫn và chỉ đạo catwalk. Trong ảnh, Minh Tú cùng các thí sinh chăm chú nghe hướng dẫn.
Thử thách độc đáo này có sự góp mặt của người cầm trịch Cindy Bishop, chỉ đạo catwalk Cara G. McIlroy và Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wutzbach nhằm đưa ra lời hướng dẫn và chỉ đạo catwalk. Trong ảnh, Minh Tú cùng các thí sinh chăm chú nghe hướng dẫn.
Theo đó, Minh Tú và các thí sinh có hai lượt đi catwalk. Sau lượt đi đầu tiên, họ phải vào hậu trường tự thay trang phục càng nhanh càng tốt và quay về đầu cầu tiếp tục lượt đi còn lại. Lần đầu đối đầu cùng các thí sinh khác, Minh Tú rất tự tin và cho rằng cô sở hữu vóc dáng đẹp nhất. Suốt phần thi, các giám khảo rất thích sải bước mạnh mẽ của Minh Tú. Tuy nhiên, cô lại chưa thể hiện tốt chủ đề tạo dáng vẻ quyền lực mà giám khảo đưa ra.
Theo đó, Minh Tú và các thí sinh có hai lượt đi catwalk. Sau lượt đi đầu tiên, họ phải vào hậu trường tự thay trang phục càng nhanh càng tốt và quay về đầu cầu tiếp tục lượt đi còn lại. Lần đầu đối đầu cùng các thí sinh khác, Minh Tú rất tự tin và cho rằng cô sở hữu vóc dáng đẹp nhất. Suốt phần thi, các giám khảo rất thích sải bước mạnh mẽ của Minh Tú. Tuy nhiên, cô lại chưa thể hiện tốt chủ đề tạo dáng vẻ quyền lực mà giám khảo đưa ra.
Trước lượt đi catwalk thứ hai, Minh Tú không xoay sở đủ thời gian thay trang phục mới. Do đó, cô buộc phải chạy thật nhanh trở về địa điểm đầu cầu phải trên một đôi giày cao gót.
Trước lượt đi catwalk thứ hai, Minh Tú không xoay sở đủ thời gian thay trang phục mới. Do đó, cô buộc phải chạy thật nhanh trở về địa điểm đầu cầu phải trên một đôi giày cao gót.
Vốn tim mạch không khoẻ, cô lại phải chạy nhanh nên không thể điều hòa được nhịp thở và ngất xỉu khi vừa đến nơi.
Vốn tim mạch không khoẻ, cô lại phải chạy nhanh nên không thể điều hòa được nhịp thở và ngất xỉu khi vừa đến nơi.

Tình trạng này khiến toàn bộ êkip có mặt tại đó khá bất ngờ và lo lắng.
Tình trạng này khiến toàn bộ êkip có mặt tại đó khá bất ngờ và lo lắng.
Trong trạng thái không khoẻ và cảm xúc lo lắng, Minh Tú vẫn ý thức được rằng đây là thử thách đầu tiên của cô tại Asias Next Top Model. Nếu không thể hoàn thành, cô rất có thể là người đầu tiên ra về.
Trong trạng thái không khoẻ và cảm xúc lo lắng, Minh Tú vẫn ý thức được rằng đây là thử thách đầu tiên của cô tại Asia's Next Top Model. Nếu không thể hoàn thành, cô rất có thể là người đầu tiên ra về.
Rất may mắn, cố gắng của cô được đáp trả bằng lời nhận xét khả quan từ ba giám khảo. Họ cho rằng cô có rất nhiều khí chất và đã đốt cháy sàn diễn này. Thử thách đầu tiên của Minh Tú kết thúc bằng vị trí thứ sáu.
Rất may mắn, cố gắng của cô được đáp trả bằng lời nhận xét khả quan từ ba giám khảo. Họ cho rằng cô có rất nhiều khí chất và đã đốt cháy sàn diễn này. Thử thách đầu tiên của Minh Tú kết thúc bằng vị trí thứ sáu.
Buổi photoshoot đầu tiên của chương trình với chủ đề “Siêu mẫu bỏ trốn” diễn ra tại bối cảnh ngoài trời. Khi biết buổi chụp ảnh của tập một hướng đến chủ đề thời trang cao cấp, Minh Tú phần nào cảm thấy không tự tin bởi đây không phải là thế mạnh của cô.
Buổi photoshoot đầu tiên của chương trình với chủ đề “Siêu mẫu bỏ trốn” diễn ra tại bối cảnh ngoài trời. Khi biết buổi chụp ảnh của tập một hướng đến chủ đề thời trang cao cấp, Minh Tú phần nào cảm thấy không tự tin bởi đây không phải là thế mạnh của cô.
Bên cạnh đó, đã khá lâu, cô không tham gia một buổi chụp dạng tương tự. Layla Ong, người bạn thân nhất của Minh Tú thi trước và cảm thấy áp lực nên không thể thực hiện được thử thách. Người đẹp đã an ủi và khuyên nhủ Layla rằng cô ấy nên tin tưởng vào bản thân hơn.
Bên cạnh đó, đã khá lâu, cô không tham gia một buổi chụp dạng tương tự. Layla Ong, người bạn thân nhất của Minh Tú thi trước và cảm thấy áp lực nên không thể thực hiện được thử thách. Người đẹp đã an ủi và khuyên nhủ Layla rằng cô ấy nên tin tưởng vào bản thân hơn.
Đến lượt Minh Tú, cô có những tư thế và biểu cảm được các giảm khảo cho là rất “ngầu”. Tuy nhiên, khi nhảy cô dùng khá nhiều sức nên thường xin nhiếp ảnh gia đợi cô lấy lại nhịp thở. Việc này bị các giám khảo đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Trong phòng loại trừ, Minh Tú gửi ngay lời xin lỗi về thái độ tại buổi chụp ảnh. Tâm sự thành thật của cô được các giám khảo tha thứ vì chỉ là hiểu lầm về ngôn ngữ. Giám khảo - Nhiếp ảnh gia Joel Lim cho biết, Minh Tú sở hữu khuôn mặt “lạnh” đẹp nhất buổi chụp ảnh.
Đến lượt Minh Tú, cô có những tư thế và biểu cảm được các giảm khảo cho là rất “ngầu”. Tuy nhiên, khi nhảy cô dùng khá nhiều sức nên thường xin nhiếp ảnh gia đợi cô lấy lại nhịp thở. Việc này bị các giám khảo đánh giá là thiếu chuyên nghiệp. Trong phòng loại trừ, Minh Tú gửi ngay lời xin lỗi về thái độ tại buổi chụp ảnh. Tâm sự thành thật của cô được các giám khảo tha thứ vì chỉ là hiểu lầm về ngôn ngữ. Giám khảo - Nhiếp ảnh gia Joel Lim cho biết, Minh Tú sở hữu khuôn mặt “lạnh” đẹp nhất buổi chụp ảnh.
Với phần thể hiện này, Minh Tú nhận được số điểm đánh giá từ các giám khảo như sau: 8.5 điểm từ Cindy Bishop, 7.0 từ Cara G., 7.5 từ nhiếp ảnh gia Joel Lim. Riêng Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wutzbach chỉ cho cô 4.5 điểm.
Với phần thể hiện này, Minh Tú nhận được số điểm đánh giá từ các giám khảo như sau: 8.5 điểm từ Cindy Bishop, 7.0 từ Cara G., 7.5 từ nhiếp ảnh gia Joel Lim. Riêng Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wutzbach chỉ cho cô 4.5 điểm.
Tổng điểm 35.0 giúp Minh Tú đạt thứ hạng thứ 8 trong tập đầu tiên của chương trình. Minh Tú chia sẻ, thứ hạng này sẽ là động lực để cô tập trung hơn cho cuộc thi, thể hiện nhiều khả năng hơn nữa.
Tổng điểm 35.0 giúp Minh Tú đạt thứ hạng thứ 8 trong tập đầu tiên của chương trình. Minh Tú chia sẻ, thứ hạng này sẽ là động lực để cô tập trung hơn cho cuộc thi, thể hiện nhiều khả năng hơn nữa.
Cô xúc động giành được tấm vé đi tiếp.
Cô xúc động giành được tấm vé đi tiếp.
Người mẫu chiến thắng ở tập thi đầu tiên này chính là Clara Tan, đến từ Indonesia. Cô gái bị loại đầu tiên của mùa thi thứ năm là Anlejica Santilland, đồng hương người Philippines của Hoa hậu Pia. Tập thứ hai của cuộc thi sẽ diễn ra vào 20 giờ tối, ngày 12/4. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi chương trình được phát sóng trên kênh Star World.
Người mẫu chiến thắng ở tập thi đầu tiên này chính là Clara Tan, đến từ Indonesia. Cô gái bị loại đầu tiên của mùa thi thứ năm là Anlejica Santilland, đồng hương người Philippines của Hoa hậu Pia. Tập thứ hai của cuộc thi sẽ diễn ra vào 20 giờ tối, ngày 12/4. Khán giả Việt Nam có thể theo dõi chương trình được phát sóng trên kênh Star World.

Phương Nhung
Ảnh: AsNTM