Cựu thành viên nhóm Take That thừa nhận lừa dối vợ

(Dân trí) - Mark Owen đã khiến vợ của anh dường như “sụp đổ” khi anh thừa nhận có quan hệ với những người phụ nữ khác và nghiện rượu nặng. Hiện, cựu thành viên của nhóm Take That đã vào trại cai nghiện còn vợ anh đang nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân của họ.

 

  
Cựu thành viên nhóm Take That thừa nhận lừa dối vợ - 1
Mark Owen và vợ

Mark Owen và vợ anh Emma đã có 5 năm tìm hiểu trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào năm ngoái. Hai người đã có với nhau hai con, bé Elwood (3 tuổi), bé Willow Rose (1 tuổi). Tính tới nay, Emma và  Mark mới có 5 tháng chung sống kể từ khi chính thức trở thành vợ chồng.

 

Bà mẹ hai con Emma (32 tuổi) tâm sự với bạn bè rằng, cô cảm thấy cuộc sống thật khó khăn và nặng nề khi phát hiện ra chứng nghiện rượu nặng của chồng. “Tôi không biết phải làm gì. Tôi cần ít nhất một tuần để nghĩ về mọi chuyện và quyết định phải làm gì. Tôi không hiểu gì về người đàn ông mà tôi đã lấy làm chồng. Dường như, đó không phải là Mark nữa”, Emma tâm sự với một người bạn.

 

Vào thứ tư vừa rồi, cựu thành viên của nhóm Take That đã thừa nhận với vợ rằng, anh từng cặp kè với khoảng 10 phụ nữ. “Emma quá ngạc nhiên và kinh hãi, cô ấy nghĩ rằng, mình không thể giành lại chồng. Sự phản bội của chồng thật quá sức chịu đựng cua cô ấy. Chỉ trong một đêm, Emma hiểu rằng cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô thực ra chỉ là một chuỗi những cuộc ngoại tình của chồng cùng chứng nghiện rượu nặng của anh ấy”, một người bạn của Emma phát biểu với tờ Mirror.
 
Cựu thành viên nhóm Take That thừa nhận lừa dối vợ - 2
Mark và Emma vừa tổ chức đám cưới vào mùa đông năm ngoái.

 

Ngay sau khi thừa nhận mọi chuyện với vợ và bị vợ đuổi ra khỏi nhà, Mark Owen đã tự mình vào trại cai nghiện để điều trị chứng nghiện rượu nặng. Ngôi sao ca nhạc 38 tuổi từng hẹn hò và qua đêm với những phụ nữ khác khi đang đi lưu diễn và đặc biệt đã có 5 năm bí mật đi lại với người quản lý tài chính Neva Hanley (24 tuổi). Tuy nhiên, Mark Owen khẳng định, từ khi làm đám cưới với vợ - Emma, anh không còn quan hệ với Neva nữa.

 

Những tiết lộ mới đây của Mark Owen đã khiến đông đảo khán giả hâm mộ anh bất ngờ bởi Mark vốn gắn liền với hình ảnh trong sáng, đứng đắn và kiểu mẫu. Một người bạn cho hay, Emma đã rất tức giận trước những lời thú tội của chồng và đuổi anh ra khỏi nhà, đồng thời cởi bỏ chiếc nhẫn cưới của hai người. “Hiện tại, Emma đang rất băn khoăn không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân của hai người vì lợi ích của 2 đứa con thơ”, một người bạn của Emma cho hay.

Cựu thành viên nhóm Take That thừa nhận lừa dối vợ - 3
Mark Owen đã tự đi cai nghiện
 
Cựu thành viên nhóm Take That thừa nhận lừa dối vợ - 4
Emma - vợ Mark rất thất vọng khi phát hiện chồng ngoại tình.

 

Hôm qua 13/3, Mark Owen và vợ anh đã gặp gỡ nhau tại căn hộ trị giá 2 triệu bảng Anh của họ tại Wandsworth để bàn tính về tương lai. Mark khẳng định rằng, anh sẽ từ bỏ rượu và làm lại cuộc đời. Anh thừa nhận mình là một người xấu vì đã khiến vợ con thất vọng.

 

Mark cho biết, anh bắt đầu tìm tới rượu sau khi nhóm Take That giải tán vào thập niên 90 của thế kỷ trước và anh bắt đầu sự nghiệp ca hát solo. “Tôi không uống rượu vào ban ngày, chỉ tới khi đêm tới và các con đã đi ngủ cả, tôi mới uống rượu”, Mark kể.

 

Những người bạn trong nhóm Take That như Gary Barlow, Howard Donald và Jason Orange, Robbie Williams, cũng từng mắc chứng nghiện rượu, đã gặp, trò chuyện và động viên Mark.
 
Cựu thành viên nhóm Take That thừa nhận lừa dối vợ - 5
Những người bạn trong nhóm Take That hứa sẽ giúp đỡ Mark.

 

Mi Vân

Theo Mail