Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh

Mi Vân

(Dân trí) - Đài truyền hình TVB, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2021, đã phải nhận những lời chê trách sau cuộc thi vì phát sóng một số hình ảnh không phù hợp, lạm dụng khoe hình thể thí sinh.

Đài TVB đã tổ chức chung kết cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 vào tối qua 12/9. Chương trình có sự dẫn dắt dàn MC nổi tiếng xứ hương cảng như Đinh Tử Lãng, Tiền Gia Lạc, Trịnh Du Linh, Trần Khải Lâm và Châu Gia Lạc. Sự kiện cũng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ có màn xuất hiện của "ca thần" Trương Học Hữu.

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 1

Chung kết Hoa hậu Hồng Kông 2021 đã diễn ra vào tối 12/9. 

Chương trình Hoa hậu Hồng Kông năm 2021 được đánh giá tổ chức quy mô và có thay đổi nhiều so với những năm trước. Đây là chiến lược cải tổ nhằm thu hút sự chú ý của khán giả của ban điều hành mới ra mắt hồi đầu năm 2021 của TVB, giúp ngăn chặn sự đi xuống của một trong những đài truyền hình lớn nhất xứ hương cảng. 

Dù được đánh giá là một trong những chương trình hấp dẫn, gây nhiều bất ngờ  và thu hút truyền thông trong mấy năm gần đây của Hoa hậu Hồng Kông nhưng chung kết cuộc thi tối 12/9 vẫn vướng phải sự chỉ trích của khán giả sau khi lên sóng. 

Một số ý kiến cho rằng, chương trình cho phát sóng video có chủ đề Nước mắt của top 12 thí sinh. Trong đó, mỗi người đẹp kể câu chuyện cảm động từng trải qua trong đời như về sự ra đi của người thân, ảnh hưởng của dịch bệnh... 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 2

Chương trình Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chỉ trích khi tập trung khai thác hình thể của các thí sinh. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 3

Hình ảnh chiếu cận cảnh hình thể của thí sinh trong phần thi áo tắm

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 4

28 người đẹp tham dự chung kết Hoa hậu Hồng Kông 2021, tối 12/9. 

Tuy nhiên, cảnh quay trong video bị đánh giá không phù hợp với giá trị nhân văn TVB muốn truyền đạt. Điển hình là phân đoạn của người đẹp Trần Thánh Du mặc trang phục mỏng, nằm giữa dòng nước và có nhiều động tác thể hiện sự gợi cảm khi kể về những sóng gió trong cuộc đời...

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 khởi tranh từ tháng 6/2021 với 28 thí sinh được chọn đi tiếp vào vòng trong. Các ứng viên hoa hậu trải qua nhiều màn tranh tài, thử thách cùng nhiều vòng loại từ trước khi chủ nhân của vương miện danh giá chính thức lộ diện. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 5

Chủ nhân của vương miện Hoa hậu Hồng Kông 2021 - Tống Uyển Dĩnh được hứa hẹn sẽ có cơ hội gia nhập làng giải trí và đầu quân cho TVB sau cuộc thi. 

Chung cuộc người đẹp Tống Uyển Dĩnh đã giành được vương miện hoa hậu. Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về các người đẹp như Lương Khải Tình, Thiệu Sơ. Giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất được trao cho thí sinh Dương Bồi Lâm.

Tân hoa hậu Tống Uyển Dĩnh, vừa tốt nghiệp đại học, chiếm được cảm tình của khán giả nhờ gương mặt khả ái, thần thái rạng rỡ và khả năng ứng xử tốt. Hoa hậu sở hữu số đo ba vòng 85-60-89 cùng chiều cao 169 cm.

Với chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021, Tống Uyển Dĩnh nhận được cơ hội gia nhập đài TVB và bước chân vào làng giải trí.

Chia sẻ với truyền thông về đêm thi 12/9, tân hoa hậu thừa nhận mình đã không hiểu chính xác câu hỏi từ đó mất phong độ trong phần hỏi đáp. "So với đêm bán kết thì phần trả lời của tôi ở đêm chung kết không thực sự tốt", người đẹp bộc bạch.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là điều tuyệt vời và đáng nhớ nhất với Tống Uyển Dĩnh. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 6

Tân hoa hậu Hồng Kông - Tống Uyển Dĩnh chia sẻ sau đêm chung kết 2021: "Tôi không tin rằng mình đã chiến thắng".

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 7

Tân hoa hậu ngoài đời là một cô gái có phong cách trẻ trung và năng động. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 8

Mỹ nhân 22 tuổi chia sẻ, cô đặt mục tiêu vào đến Top 5 nhưng cuối cùng được xướng tên ở ngôi hoa hậu. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 9

Tống Uyển Dĩnh sở hữu chiều cao 169 cm cùng vóc dáng mảnh mai, quyến rũ với số đo hình thể: 85-60-89.

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 10
Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 11

Tống Uyển Dĩnh vừa tốt nghiệp đại học tại Canada và muốn trở thành một bác sĩ. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 12

Tống Uyển Dĩnh (váy xanh) trong phần thi sơ khảo của Hoa hậu Hồng Kông 2021. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 13

Càng vào sâu trong cuộc thi, Tống Uyển Dĩnh càng nổi bật và sở hữu nhan sắc cuốn hút. 

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 14

Tống Uyển Dĩnh sở hữu hình thể đẹp nhờ việc tập múa từ khi còn nhỏ. Cô cũng mang hai dòng máu Trung Quốc và Bồ Đào Nha nên gương mặt khả ái, ăn hình. Mẹ cô từ là Á hậu Macau vào năm 1991.

Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 15
Cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 bị chê trách vì lạm dụng hình thể thí sinh - 16

Phong cách trẻ trung ngoài đời của tân Hoa hậu Hồng Kông.