Công ty thời trang của Victoria Beckham nợ "đầm đìa"

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Công ty thời trang cao cấp của Victoria Beckham được cho là đang gánh khoản nợ lên tới hơn 65 triệu USD.

Nhà thiết kế 48 tuổi Victoria Beckham ra mắt nhãn hiệu thời trang của mình vào năm 2008 với một bộ sưu tập váy vào thời kỳ đầu và sau đó, cô nhanh chóng phát triển đến một phạm vi rộng lớn hơn bao gồm túi xách, áo khoác, giày dép và phụ kiện. Tuy nhiên giờ đây, thương hiệu của bà Beck phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn khi công ty được cho là đang gánh khoản nợ 65 triệu USD.

Một báo cáo cho biết: "Tổng doanh thu của tập đoàn Victoria Beckham đã giảm xuống 43,8 triệu USD trong năm nay trong khi vào năm 2019, doanh thu của công ty là 46,5 triệu USD. Kết quả sụt giảm này do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu".

Công ty thời trang của Victoria Beckham nợ đầm đìa - 1

Victoria Beckham kinh doanh thời trang trong nhiều năm gần đây (Ảnh: Vogue).

Tập đoàn của Victoria đã nhanh chóng phản ứng với các tác động của đại dịch. Họ kiểm soát tiền mặt và việc chi tiêu của mình dẫn đến giảm đáng kể khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh và tăng hiệu quả sử dụng chi phí trong toàn doanh nghiệp, hiệu chỉnh lại mô hình kinh doanh để làm cho công ty kinh doanh bền vững hơn trong tương lai dài hạn.

Năm nay, Victoria Beckham vẫn tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng việc ra mắt một số sản phẩm được đánh giá là khá thành công với chất lượng tốt trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp.

Đế chế thời trang của Victoria Beckham hiện đã có năm thứ 6 liên tiếp kinh doanh không có lãi. Thương hiệu thời trang xa xỉ của cựu thành viên nhóm Spice Girls - Victoria Beckham đã lỗ 10,5 triệu USD vào năm 2020. Trước đó một năm, thương hiệu đã thua lỗ khoảng 20,4 triệu USD.

Victoria Beckham cùng chồng con dự sự kiện (Video: Daily Mail).

Bạn bè của nhà thiết kế xinh đẹp cho biết: "Dù làm ăn thua lỗ nhưng Victoria vẫn quyết tâm tiếp tục duy trì hoạt động công ty của mình mặc dù cô ấy biết, có những lời gièm pha là "dự án kinh doanh viển vông". Đây là những thứ mang lại cho Victoria bản sắc của cô ấy. Vic yêu thích nó và bất chấp những trở ngại, cô ấy là một người say mê và cực kỳ đam mê với nó".

Công ty thời trang của Victoria Beckham nợ đầm đìa - 2

Victoria Beckham bên các con (Ảnh: Vogue).

Người phát ngôn của bà Beckham cho biết: "Mặc dù năm 2019 là một năm đầy thử thách nhưng việc kinh doanh đã giảm được một nửa số lỗ - một bước quan trọng trên con đường đạt được lợi nhuận. Việc ra mắt dòng sản phẩm làm đẹp cực kỳ thành công đã giúp doanh thu tổng thể tăng 7% vào năm 2018 và cả hai hoạt động kinh doanh đều tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận.

Buổi giới thiệu bộ sưu tập thời trang thu đông năm ngoái đã được các nhà phê bình thời trang đón nhận nồng nhiệt và ngành kinh doanh sản phẩm làm đẹp đã chứng kiến nhiều sản phẩm bán hết veo trong những tháng gần đây".

Vì Covid-19, tháng 7/2020, Victoria Beckham đã phải sa thải 20 nhân viên. Nguồn tin thân cận với nhà thiết kế cho biết: "Victoria rất suy sụp. Đây là những thời điểm thực sự khó khăn và không ai thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch. Thương hiệu thời trang là niềm tự hào và niềm vui của cô ấy. Cô ấy không đặt nặng việc tiền bạc. Victoria thậm chí đã không trả tiền lương cho mình trong ba năm qua. Cô ấy đang làm tất cả những gì có thể chỉ đơn giản là giữ càng nhiều người làm việc càng tốt".

Cách đây vài năm, Victoria Beckham thường ra mắt bộ sưu tập mới của cô tại tuần lễ thời trang New York, Mỹ nhưng năm ngoái, nhà thiết kế nổi tiếng thừa nhận không thể tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới do thương hiệu gặp khó khăn khi kinh doanh trong thời dịch.

Victoria Beckham dự Liên hoan phim Cannes (Video: Storm Shadow Crew).

Là một nhà thiết kế nổi tiếng, Victoria Beckham luôn cố gắng giữ vóc dáng rất thon thả nhờ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong nhiều năm. Khi trả lời phỏng vấn bà Beck khẳng định rằng, cô có được thân hình "mi nhon" như hiện giờ là do đã tuân thủ một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt chứ không phải cô bị rối loạn ăn uống như mọi người đồn thổi.

Cựu ca sĩ 48 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ có sự khác nhau khá lớn giữa người bị rối loạn ăn uống và người biết kiểm soát những gì họ ăn. Tôi luôn cố đưa việc ăn uống của mình vào kỷ luật và tôi không quan tâm về những tin đồn. Tôi đã qua cái thời cứ phải bận tâm xem người khác nói gì về mình".

Theo www.dailymail.co.uk