Công tố viên bất bình với mức án treo dành cho tài tử cưỡng dâm Kang Ji Hwan

(Dân trí) - Ngày 12/12, các công tố viên văn phòng luật quận Seongnam đã đệ đơn kháng cáo mức án dành cho tài tử xứ Hàn - Kang Ji Hwan vì xâm hại tình dục hai nữ đồng nghiệp vào tháng 7/2019.

Ngày 9/7, Kwang Ji Hwan đã bị tạm giữ sau khi cảnh sát nhận được tin nam diễn viên nổi tiếng cưỡng dâm hai phụ nữ tại nhả riêng. Ngày 15/7 vừa rồi, Kwang Ji Hwan đã thừa nhận hành động của mình. Nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn đã bị khởi tố bởi tội danh cưỡng dâm và phải hầu toà ba lần trong 5 tháng qua.

Trong phiên toà gần đây nhất, ngày 5/12, thẩm phán đã tuyên Kang Ji Hwan 3 năm “án treo” và trong thời gian bị theo dõi đặc biệt nếu Kang Ji Hwan có bất kỳ hành động vi phạm nào, anh lập tức sẽ phải lĩnh án 2 năm rưỡi “bóc lịch”. Ngoài ra, Kang Ji Hwan sẽ phải thực hiện 120 năm phục vụ công ích và một chương trình giáo dục về tình dục kéo dài 40 tiếng. Anh cũng bị cấm tham gia bất kỳ tổ chức làm việc nào có liên quan tới các thanh thiếu niên. 

Công tố viên bất bình với mức án treo dành cho tài tử cưỡng dâm Kang Ji Hwan - 1

Nam diễn viên Kang Ji Hwan

Tháng 7/2019, công ty quản lý của Kang Ji Hwan cũng quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với nam diễn viên nổi tiếng. Một loạt các dự án điện ảnh và hợp đồng quảng cáo của Kang Ji Hwan đã đồng loạt bị huỷ bỏ. Hình ảnh của anh trong mắt công chúng cũng bị huỷ hoại hoàn toàn bởi trước đây, Kang Ji Hwan nổi tiếng là một nghệ sĩ tận tâm với công việc và sống đạo đức. 

Trước toà ngày 5/12, Kang Ji Hwan tỏ ra rất ân hận và bật khóc nói lời xin lỗi các nạn nhân, người hâm mộ và người thân vì hành động sai trái của mình. Sau phán quyết cuối cùng của toà, Kang Ji Hwan đã được phép rời khỏi trại tạm giam.

Tuy nhiên, mức án treo dành cho Kang Ji Hwan khiến những khán giả bất bình. Mới đây, các công tố viên đã đệ đơn kháng cáo. Đại diện các công tố viên của văn phòng luật quận Seongnam giải thích: “Trong phiên toà đầu tiên, các nạn nhân đã tuyên bố rằng, họ không muốn bị cáo bị trừng phạt. Tuy nhiên, xem xét tính chất của vụ việc, rất khó đoán định được sự bình phục của các nạn nhân sau vụ việc. Vì vậy, không đúng khi kết thúc mọi việc tại đây chỉ vì các bên đã tiến được tới thoả thuận chung. Bị cáo nên tự vấn bản thân suốt quãng đời còn lại vì những tổn thương mà anh ta gây cho hai nạn nhân”.

Mi Vân

Theo Xportsnews