Chuyện tình đẹp của "Thần Sấm" Chris Hemsworth và vợ hơn 7 tuổi

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - "Thần Sấm" Chris Hemsworth và người vợ hơn 7 tuổi Elsa Pataky chung sống bên nhau đã 11 năm nay. Đôi vợ chồng nổi tiếng và giàu có là biểu tượng hôn nhân hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Chris Hemsworth đưa vợ dự công chiếu phim

Chris Hemsworth và Elsa Pataky kết hôn vào năm 2010 sau chưa đầy một năm hẹn hò. Khi cặp đôi tổ chức đám cưới, Chris Hemsworth chưa thực sự nổi tiếng như bây giờ. Chris Hemsworth kết hôn ở tuổi 27 còn vợ anh khi đó 34 tuổi và nam diễn viên người Australia cho biết, anh cảm thấy kết hôn sớm là việc hoàn toàn đúng đắn.

Khi trả lời phỏng vấn với tạp chí Elle vào năm 2010, Chris Hemsworth nói: "Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi đã cảm thấy hợp nhau. Cô ấy vui vẻ. Cô ấy hướng ngoại, có khiếu hài hước và thái độ nhiệt tình với cuộc sống, cô ấy có lối sống rất đáng để học tập".

Chuyện tình đẹp của Thần Sấm Chris Hemsworth và vợ hơn 7 tuổi - 1

Chris Hemsworth đẹp đôi bên vợ.

Gần hai năm sau ngày cưới, nam diễn viên điển trai và vợ đón cô con gái đầu lòng và sau đó hai năm, Chris và vợ có thêm một cặp sinh đôi hai bé trai. Trở thành ông bố ba con, Hemsworth chia sẻ, với anh đó là điều rất tuyệt vời. "Có con là điều tuyệt vời nhất. Bạn có thể dành hàng giờ ở bên cạnh con". 

Kể từ năm 2015, Hemsworth và gia đình chuyển từ Los Angeles, Mỹ đến sống ở vịnh Byron, New South Wales ở Australia, quê hương nam diễn viên. Chris Hemsworth cho biết, Hollywood là nơi thuận lợi để phát triển sự nghiệp của anh nhưng nơi đó quá ồn ào. Vợ chồng anh muốn các con được sống cuộc sống bình yên nên họ đưa các con về Australia sinh sống với hi vọng các con có cuộc sống thư thái như những đứa trẻ khác.

Từ sau khi kết hôn với Elsa Pataky, sự nghiệp của Chris Hemsworth lên nhanh như "diều gặp gió". Anh lần đầu tiên nhận được vai Thần Sấm vào năm 2011 và bộ phim vô cùng thành công về doanh thu phòng vé khiến nhà sản xuất đã liên tục thực hiện các phần phim tiếp theo trong những năm sau đó.

Chris Hemsworth đã trở thành một trong những diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới. Anh xuất hiện trong danh sách những nam diễn viên được trả cát sê cao nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn vào các năm 2014, 2018 và 2019. Riêng năm 2019, thu nhập của tài tử Australia ước tính là 76,4 triệu USD. 

Trong khi sự nghiệp của Chris Hemsworth phát triển rực rỡ thì Elsa Pataky lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Nữ diễn viên của phim Quá nhanh, quá nguy hiểm dành gần như toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và ba đứa con nhỏ. Từ một ngôi sao chuyên xuất hiện với hình ảnh hào nhoáng trong các sự kiện, Elsa Pataky giờ đây rất giản dị trong cuộc sống hàng ngày.

Chuyện tình đẹp của Thần Sấm Chris Hemsworth và vợ hơn 7 tuổi - 2

Đôi vợ chồng nổi tiếng Chris Hemsworth - Elsa Pataky.

Chris Hemsworth cũng thừa nhận: "Chứng kiến vợ tôi làm mẹ khiến tôi càng yêu cô ấy nhiều hơn. Tôi đánh giá cao vợ mình trong vai trò người mẹ. Cô ấy hoàn thiện bản thân và giúp tôi luôn bình tĩnh. Mỗi tuần, tôi lại thấy một điều gì đó khác biệt ở vợ và khiến tôi yêu cô ấy nhiều hơn".

Về phía Elsa Pataky, nữ diễn viên Tây Ban Nha cho biết, cô chấp nhận lùi một bước khỏi sự nghiệp riêng để chồng có điều kiện phát triển. "Tôi muốn tập trung vào các con của mình. Khi chúng tôi quyết định có con, tôi muốn ở bên chúng và tận hưởng thời gian bên chúng một cách trọn vẹn nhất".

Chris Hemsworth, Elsa Pataky dự lễ trao giải Oscar

"Khi bạn có con, đột nhiên sự nghiệp của bạn không còn quan trọng như trước. Khi bạn trở thành một người mẹ, bạn thay đổi rất nhiều, bạn trưởng thành, bạn nhìn cuộc sống khác đi và học được rất nhiều điều".

Chris Hemsworth và Elsa Pataky đã kết hôn 11 năm và như nữ diễn viên xinh đẹp chia sẻ thì thời gian qua, vợ chồng cô cùng trưởng thành bên nhau. "Chúng tôi đã cùng nhau phát triển. Một cuộc hôn nhân là không đơn giản nhưng chúng tôi đều đã trở nên tốt đẹp bởi vì chúng tôi yêu nhau rất nhiều dù vợ chồng tôi đều là những người có cá tính rất mạnh".

Nữ diễn viên 45 tuổi nói thêm rằng, cuộc hôn nhân của vợ chồng cô không phải luôn ngập tràn màu hồng như mọi người vẫn tưởng. "Thật buồn cười khi mọi người nghĩ chúng tôi là một cặp đôi hoàn hảo. Mọi thứ không phải luôn có màu hồng, ai cũng trải qua những thăng trầm và chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực để gìn giữ cuộc hôn nhân này. Tôi nghĩ rằng bạn phải luôn cố gắng để gìn giữ và phát triển mối quan hệ của mình. Mọi thứ không hề dễ dàng và tôi chọn cách luôn phát huy những mặt tích cực của người khác".

Chris Hemsworth và Elsa Pataky đẹp đôi trên thảm đỏ