Chuẩn bị gì cho hiện tượng chảy máu ngôi sao?

Từ những dự định ban đầu hết sức tốt đẹp cho sự nghiệp phát triển nghề nghiệp, bây giờ, hơi bi quan một chút, có lẽ trong tương lai không xa, các ngôi sao của VN sẽ chọn nước ngoài làm nơi dừng chân.

Những nỗ lực phát triển

Một dạo các ca sĩ VN cứ ước mơ được xuất hiện trên các kênh truyền hình âm nhạc như MTV. Nhưng sau nhiều chuyến thăm dò, những hăm hở ban đầu đành dẹp bỏ. Muốn bước vào những nơi đó, chí ít ca sĩ phải làm clip nhạc bằng phim nhựa. Với con số đầu tư vài chục triệu đồng cho một clip nhạc các ca sĩ hiện nay lấy đâu ra tiền để chơi cho thỏa? Nếu bạo gan dám làm, dám chơi thì chưa chắc đã được lên sóng. Thậm chí dám "đốt" 50.000USD như Lý Hải chưa chắc đủ cho một clip phim nhựa. Vì vậy, những người rừng rực "máu" như nhạc sĩ Tuấn Khanh, cũng đành quay sang hướng khác.

Hướng giải quyết cơn khát mang tiếng hát đi xa hơn nước VN chỉ còn có thể là những chuyến lưu diễn. Sau chuyến lưu diễn Mekong tour cùng với ban nhạc rock Pháp Les Souris Delingee, nhóm Trio 666 gặp nhiều thuận lợi hơn trong sự phát triển. Tập đoàn EEM (Pháp) đã nhận lời phát hành album cho Trio và tiếp tục mời biểu diễn tại Pháp trong năm nay. Nhà sản xuất Thiery Wolf thuộc Công ty F.G.L Production cũng đồng ý nhận làm "branch manager" cho nhóm Trio 666 tại châu Âu.

Gần đây nhất, ca sĩ Đan Trường đã được vài công ty ở Hongkong và Đài Loan phát hành thăm dò vài ngàn đĩa. Đến tháng 10/2005, Đan Trường sẽ chính thức xuất hiện trong một show truyền hình với cộng đồng người Việt tại Đài Loan. Trong kế hoạch phát triển ra thị trường Hoa ngữ, ca sĩ Đan Trường chuẩn bị ra mắt vol.14 gồm những bài hát nhạc Việt được chuyển ngữ sang tiếng Hoa với chủ đề Tình khúc vàng.

Ca sĩ Lam Trường đã có những bước thăm dò thành công khi dự định phát triển sự nghiệp ở Thái Lan, Nhật Bản và Hongkong. Sau những chuyến lưu diễn ở vài nước châu Á, Lam Trường dự định sẽ mời Trương Học Hữu sang VN tham dự live show kỷ niệm 10 năm ca hát vào cuối năm 2004, nhưng tất cả chỉ là dự định. Dù những chuyến biểu diễn có thể không mang về ngay kết quả cho tương lai, ít ra những ca sĩ VN cũng được nước ngoài biết đến, nghĩa là âm nhạc VN từng vang lên ở đó.

Hát và xuất ngoại

Trong khi nhiều ca sĩ đang hướng đến khán giả nước ngoài để truyền bá văn hoá và âm nhạc VN thì không ít ca sĩ chọn cho mình con đường bay sô hải ngoại với mục đích kiếm tiền. Những chuyến bay sô đó, để cố gắng phục vụ cho kiều bào, ca sĩ trong nước chịu khó hát ở mọi môi trường. Từ sòng bài, quán bar, đến cả đám cưới, đám tân gia... Thậm chí, còn có nghệ sĩ vừa hát vừa hoan hỉ nhận tiền tip của khán giả

Đi hát kiếm tiền chưa đã, nhiều ca sĩ đã nhắm cho mình những bến đỗ dừng chân để có thể ở lại nước ngoài theo đường hôn nhân. Ca sĩ H sau những chuyến lưu diễn miệt mài ở Mỹ và Canada đã có thông tin cô có ý trung nhân mới và chuyện ở lại chỉ còn là thời gian. Thế là cô vội bay về VN để giải thích và than thở rất nhớ khán giả VN. Còn ca sĩ V trong một số lần rắc rối thủ tục, muốn lấy luôn bà bầu để giải tỏa. Không biết chuyện này có thể xảy ra không, nếu có thì thật buồn cho một lựa chọn đầy mục đích.

Những trường hợp chưa rõ ràng của V của H nên được các nhà quản lý quan tâm hơn trước khi nó đi đến kết cuộc. Vì trước đó, đã có không ít trường hợp thuận lợi diễn ra. Như diễn viên Minh Nhí, Kiều Oanh vội vã kết hôn và hoàn tất các thủ tục rồi mới về VN và xin diễn lại là một ví dụ điển hình cho sự "nhạy bén" trong hôn nhân của nghệ sĩ. Cuối cùng, trong tấm lòng của những sự toan tính này, quê hương và khán giả VN nằm ở chỗ nào trong trái tim họ?

Hiện nay, luồng thông tin từ Mỹ dội về cho biết ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đang gấp rút làm thủ tục để đám cưới vội vã với một Việt kiều có học thức. Nếu việc này là thật, con đường của Nguyễn Hồng Nhung đã quá rõ ràng. Cô gần như là một người thực dụng trong các mối quan hệ và chẳng có gì bảo đảm cô yêu khán giả trong nước nữa. Tiếc rằng, các nhà quản lý và nơi đã đứng ra mời Nguyễn Hồng Nhung còn quá ngây thơ khi để cô chắp cánh ước mơ bay đến Mỹ.

Trong thời gian sắp tới, sẽ còn không ít ca sĩ kết hôn với Việt kiều hoặc người nước ngoài. Có thể kể đến T.T, Đ.T, H.N, M.T... và cả những ca sĩ đã kết hôn rồi nhưng chưa định cư nước ngoài như Lam Trường. Chúng tôi không muốn nghĩ rằng tất cả ca sĩ kết hôn với Việt kiều hay người ngoại quốc vì mục đích xuất cảnh, nhưng viễn cảnh VN rồi sẽ mất rất nhiều ngôi sao hình như không còn xa lắm. Nhất là khi độ tuổi cống hiến cho sự nghiệp cũng như sức hấp dẫn của các ngôi sao đã bước vào buổi hoàng hôn.

Vấn đề gấp rút hiện nay không phải giữ chân các ngôi bằng mọi cách mà cần phải tìm ra những ngôi sao mới. Tiếc rằng từ đầu năm nay, chưa có giọng hát nào thật sự vụt sáng như hiện tượng Quang Dũng của 2003 -2004.

 Theo Vietnamnet