Choáng ngợp kỳ tích của “Chiến binh Ninja Mỹ” đầu tiên trong lịch sử

(Dân trí) - Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký và những thử thách khó khăn, Isaac Caldiero, một bồi bàn và một nhà leo núi chuyên nghiệp, đã trở thành người đầu tiên giành chiến thắng tại cuộc thi “American Ninja Warrior” (tương tự chương trình “Sasuke - Không giới hạn” tại Việt Nam).

Đây là mùa thứ 7 chương trình truyền hình “American Ninja Warrior” (Chiến binh Ninja Mỹ) được diễn ra, và suốt 6 năm qua, cuộc thi này đã thu hút hàng ngàn lượt thí sinh đăng ký tham dự tuy nhiên vẫn chưa tìm được người chiến thắng, cho đến mùa thứ 7 này.

Điều đáng nói, trong khi ở những mùa trước không tìm ra được người chiến thắng nào thì đến năm nay, không chỉ một mà thậm chí có đến 2 vận động viên đã hoàn thành tất cả các thử thách của chương trình.

Đầu tiên là Geof Britten, một nhân viên quay phim 36 tuổi đến từ thành phố Baltimore (bang Maryland, Mỹ) đã trở thành người đầu tiên chinh phục được Đỉnh Midoriyama, thử thách cuối cùng trong chuỗi các thử thách khắc nghiệt của cuộc thi, mà tại đây người chơi phải leo dây lên đỉnh tháp ở độ cao 22,86m (75 foot) chỉ trong thời gian 30 giây. Trong đó, Britten đạt thành tích hoàn thànhđỉnh Midoriyama khi còn 0,35 giây.

 

Geof Britten (trái) và Isaac Caldiero, hai người chiến thắng tại cuộc thi American Ninja Warrior năm nay, nhưng chỉ một người được vinh danh
Geof Britten (trái) và Isaac Caldiero, hai người chiến thắng tại cuộc thi American Ninja Warrior năm nay, nhưng chỉ một người được vinh danh

 

Geof Britten trở thành người đi vào lịch sử của chương trình truyền hình “American Ninja Warrior”, tuy nhiên, lịch sử của Britten không nắm giữ được lâu, khi mà người thi đấu ngay sau anh, Isaac Caldiero, một bồi bàn và một nhà leo núi chuyên nghiệp 33 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục của Britten.

Sau khi xuất sắc hoàn thành những thử thách ở các vòng thi trước, đến vòng thi cuối cùng, Caldiero đã một lần nữa cho thấy sự xuất sắc của mình khi chỉnh phục đỉnh Midoriyama trong thời gian chỉ hơn 26 giây (vẫn còn dư 3,86 giây).

Mặc dù cả Geof Britten lẫn Isaac Caldiero đều vượt qua tất cả những thử thách khắc nghiệt của chương trình, tuy nhiên theo quy định của ban tổ chức chỉ có một người giành được chiến thắng, nên với thành tích tốt hơn Caldiero đã trở thành người đi vào lịch sử với tư cách “Ninja Mỹ” đầu tiên. Bên cạnh đó, anh còn giành được giải thưởng với trị giá lên đến 1 triệu USD.

“Theo luật chơi, tiền thưởng chỉ dành cho người nhanh nhất. Nếu có hơn một người hoàn thành cuộc thi, người nhanh hơn sẽ nhận được tiền thưởng”, Kent Weed, Giám đốc sản xuất của chương trình cho biết. “Hy vọng số tiền thưởng này sẽ làm thay đổi và có ý nghĩa trong cuộc đời người chiến thắng”.

Nhiều khán giả theo dõi trực tiếp chương trình đã bày tỏ sự tiếc nuối cho Geof Britten, khi trên thực tế không dễ dàng gì để vượt qua tất cả các thử thách tại chương trình này. Nhiều người cho rằng ban tổ chức nên trao tặng Britten một nửa số tiền thưởng (500.000 USD).

Trước khi Geof Britten và Isaac Caldiero chiến thắng cuộc thi, từng có những hoài nghi rằng các thử thách tại chương trình quá phức tạp để vượt qua, đó là lý do tại sao nhà sản xuất chương trình sẵn sàng tăng mức tiền thưởng từ 500.000 USD ở những mùa trước lên đến 1 triệu USD ở mùa này. Tuy nhiên, khi tìm ra được “chiến binh Ninja” thực thụ đầu tiên, sự hoài nghi này đã bị dập tắt và trên thực tế, nếu có đủ sức mạnh và bản lĩnh, con người có thể chinh phục được mọi khó khăn.

Cùng xem lại phần thi của Isaac Caldiero tại vòng 3 và vòng 4 của cuộc thi năm nay, một màn thi hoàn hảo giúp anh giành được giải thưởng trị giá lên đến 1 triệu USD:

Màn trình diễn ấn tượng của người đầu tiên chiến thắng cuộc thi Ninja Mỹ

 

T.Thủy
Tổng hợp