DMagazine

Chi Pu: "Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi"

(Dân trí) - Chi Pu thừa nhận tin đồn xoay quanh cô rất nhiều nhưng cơ hội để cô xác thực lời đồn thì rất ít. Đặc biệt, có một số lời đồn khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng tâm lý.

(Dân trí) - Chi Pu thừa nhận tin đồn xoay quanh cô rất nhiều nhưng cơ hội để cô xác thực lời đồn thì rất ít. Đặc biệt, có một số lời đồn khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng tâm lý.

Đã 5 năm kể từ khi khiến khán giả "đứng ngồi không yên" với câu nói "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ", cô gái sinh năm 1993 đã trải qua không ít khó khăn, áp lực trên con đường âm nhạc. Bên cạnh sự yêu thương của khán giả là không ít những lời chê bai, đả kích...

Sau 2 năm im ắng, Chi Pu trở lại với sản phẩm âm nhạc mới cùng tuyên bố mỗi tháng ra một MV. Đây cũng là dịp người đẹp trải lòng sau những tháng ngày cố gắng chứng minh năng lực trong vai trò ca sĩ. 

Chi Pu thừa nhận đã có lúc cô gay gắt với những lời nhận xét của khán giả, có lúc lại quay cuồng trong suy nghĩ liệu mình có đi đúng hướng hay không. Giờ, giọng ca Anh ơi ở lại khẳng định bản thân trưởng thành và chín chắn hơn, có nhiều thay đổi so với 5 năm về trước…

Chi Pu lần đầu lên tiếng về những tin đồn xoay quanh mình (Thực hiện: Nhóm PV)

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 1

Chi Pu của hiện tại và Chi Pu của 5 năm trước có khác nhau nhiều?

- Theo thời gian, mỗi người đều có sự thay đổi về tư duy, cách nhìn nhận cuộc sống, đặc biệt là sẽ trưởng thành hơn qua những sóng gió và biến cố. Bản thân tôi cũng vậy.

Ví dụ, cùng một câu hỏi nhưng 5 năm trước, tôi sẽ trả lời khác, bây giờ sẽ trả lời khác. Tuy nhiên, dù có thế nào thì tôi cũng thấy mình chín chắn, trưởng thành hơn. 

Trải qua nhiều sóng gió, có người đến, có người đi và cũng có người ở lại. Chi Pu có luyến tiếc những mối quan hệ đã qua?

- Mỗi người đi qua cuộc đời mình đều cho mình một bài học, khiến mình hiểu rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều là số phận. Nếu chúng ta đã học được bài học này thì ông trời lại cho chúng ta bài học khác và cứ thế cho đến hết quãng đời.

Tôi cũng mong rằng mỗi người mà tôi được gặp, sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn, biết yêu thương nhiều hơn, biết quan tâm thấu hiểu hơn và đặc biệt giúp tôi biết sử dụng tình yêu đúng lúc, đúng nơi, đúng người.

Sau nhiều chuyện, tôi học được cách lựa chọn người để tiếp xúc và chia sẻ những điều riêng tư của bản thân. Tôi không phải là người có mối quan hệ rộng rãi. Những người bạn của tôi hiện tại đều là những người đã chơi chung gần 15 năm, còn bạn mới cũng bắt nguồn từ công việc. Khi tiếp xúc đủ lâu, đủ tin tưởng, tôi sẽ mở lòng, còn không thì vẫn sẽ giữ mối quan hệ xã giao.

Cách đây 2 năm, tôi gặp khủng hoảng và suy nghĩ nhiều về những mối quan hệ xung quanh mình. Tôi không biết có đang làm đúng và lựa chọn sáng suốt hay chưa. Tôi đã phải vật lộn với bản thân để tự cho mình những câu trả lời.

Ngày xưa vô tư, cái gì tôi cũng đăng lên mạng xã hội. Giờ đây, những gì tôi trưng ra là những mặt vui vẻ muốn mọi người thấy. Còn những điều sâu lắng hơn, tôi sẽ giữ cho riêng mình.

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 2

Từng liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc và nhận được sự quan tâm của khán giả, vì sao Chi Pu không "phát huy" mà phải mất 2 năm im ắng rồi mới trở lại?

- Thật sự đây không phải là điều tôi lên kế hoạch từ trước. Tôi đã sản xuất xong phần audio của ca khúc mới và mong muốn được trở lại bằng một dự án hoành tráng như thế này từ 2 năm trước. Tuy nhiên, lúc đó rất khó thực hiện vì chúng ta phải đối mặt với Covid-19.

Thời điểm đó, khó có thể cho chúng ta gặp nhau, trò chuyện với nhau. Chính vì thế, ê-kíp quyết định tạm hoãn và chờ đợi thời điểm phù hợp nhất mới đem sản phẩm đến với khán giả.

Tôi nghĩ rằng hôm nay cuộc sống đã trở lại bình thường, là thời điểm chín muồi để không chỉ tôi mà còn nhiều ca sĩ trở lại với âm nhạc. Có lẽ vì thế mà dạo gần đây, ngày nào cũng có bài hát mới cho khán giả thưởng thức.

Thời điểm này có quá nhiều ca sĩ mới, ca khúc mới. Điển hình như gần đây, MONO - em trai của Sơn Tùng M-TP cũng ra MV, chính thức theo con đường ca hát. Chi Pu có lo ngại sự cạnh tranh?

- Theo tôi biết, từ giờ đến cuối năm có rất nhiều nghệ sĩ ra sản phẩm, nếu "né" thì chắc phải "né" đến năm sau. Nếu vì dự án của những nghệ sĩ khác mà phải hoãn dự án của mình, có lẽ phải chờ rất lâu. Thật sự, tôi không thể chờ đợi được nữa.

Tôi nghĩ một sản phẩm thành công hay không thì phải dựa trên chất lượng của sản phẩm đó. Việc có bao nhiêu người ra bài cũng không quá ảnh hưởng. Nếu khán giả thích thì sẽ nghe và ủng hộ thôi.

Với tôi, thay vì nghĩ rằng thị trường quá nhiều sự cạnh tranh thì hãy nghĩ thị trường này thật thú vị. Có nhiều người ra mắt MV cùng thời điểm cũng là động lực cho sự cạnh tranh lành mạnh giữa nghệ sĩ với nhau. 

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 4

Tuyên bố mỗi tháng ra một MV, Chi Pu đã có sự chuẩn bị như thế nào để có thế phát hành liên tục các sản phẩm âm nhạc này trong thời gian tới?

- Để chuẩn bị cho một loạt dự án ra mắt trong thời gian tới, tôi đã phải tập luyện liên tục, đi quay liên tục. Thời điểm hiện tại, tôi cũng đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, chỉ còn một vài bước hậu kỳ nữa thôi là kết thúc toàn bộ quá trình chuẩn bị cho dự án này.

Tôi cũng bật mí thêm là mọi thứ không dừng lại ở việc chỉ có 5 MV, vì như vậy với tôi vẫn là chưa đủ. Ngày 10/10 tới là một ngày vô cùng ý nghĩa với bản thân tôi vì đó chính là ngày mà tôi ra mắt khán giả lần đầu ở vai trò ca sĩ nên chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ hơn nữa.

Chi Pu nghĩ sao khi một số ý kiến cho rằng sản phẩm âm nhạc của bạn lấy phần nhìn bù cho phần nghe?

- Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Tôi tôn trọng tất cả ý kiến của mọi người dù tích cực hay tiêu cực. Chúng ta không thể ép một người thích dòng nhạc bolero nhẹ nhàng mà nghe nhạc sôi động của mình được. Ai cũng có một đối tượng khán giả riêng và một cộng đồng nghe nhạc riêng. 

Tôi thích pop và dance nên cũng chọn đó làm định hướng cho công việc của mình. Khi còn là học sinh cấp 2, tôi thích và bắt đầu tập nhảy theo nhạc Kpop. Tôi nhận ra rằng mình có khả năng nhảy từ khi còn rất bé, khoảng 10 tuổi. May mắn là cha mẹ luôn ủng hộ bất cứ điều gì tôi thích, cho tôi đến lớp học nhảy. Từ đó, nhảy dần trở thành một đam mê của tôi. 

Nếu như vậy, chắc hẳn Chi Pu cũng có thần tượng K-pop?

- 2NE1, Big Bang, các nghệ sĩ của YG Entertainment và bây giờ là nhóm BlackPink. Bên cạnh đó, tôi cũng có những thần tượng khác như Doja Cat, Billie Eilish...

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 6

Chi Pu thấy thế nào khi giọng hát của mình thường xuyên bị mang ra bàn luận?

- Tôi biết chủ đề về Chi Pu và giọng hát của Chi Pu đến thời điểm này vẫn khiến mọi người bàn luận. Việc luôn nhận được sự quan tâm của công chúng là sự may mắn với tôi. Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt.

Trong cuộc sống, có những khía cạnh mình muốn cá nhân hóa hết mức. Chính vì vậy mà khi mọi người quan tâm những khía cạnh đó quá nhiều, tôi lại cảm thấy không được thoải mái.

Tôi cũng hiểu được đây là đặc thù trong nghề, có tích cực và cũng có tiêu cực, bắt buộc mình phải cân bằng. Lúc trước, tôi có cách nhìn nhận khác. Khi trưởng thành hơn, tôi có sự nhìn nhận lạc quan hơn. Thật sự, tôi rất thích Chi Pu ở hiện tại.

Trước những lời bàn tán của khán giả về giọng hát, Chi Pu có cảm thấy lo lắng mỗi khi hát live?

- Ở thời điểm hiện tại, tôi không còn lo lắng đến giọng hát của mình quá nhiều. Ngày xưa tuy còn non nớt, ít kinh nghiệm nhưng tôi rất "chiến", cứ lên sân khấu cầm micro là hát thôi. Vì lúc đó mình không có nhiều kinh nghiệm nên không sợ gì cả (cười).

Khi đứng trên sân khấu, có rất nhiều thứ cần phải quan tâm như căn chỉnh âm thanh, để ý xem khán giả có nghe rõ không hay phải điều chỉnh giọng mình thế nào… Vì non nớt nên tôi từng không hề biết những chuyện đó. Một cô gái không có nhiều kinh nghiệm, dám đứng trên sân khấu và hát live. 

Giờ đây, khi đã trải qua nhiều vấp ngã và có nhiều kinh nghiệm thì tôi lại càng thấy áp lực hơn xưa. Chi Pu của bây giờ cẩn trọng hơn rất nhiều trong mỗi lần đứng trên sân khấu bởi tôi không muốn lặp lại những sai sót trong quá khứ và muốn thể hiện được sự trưởng thành của bản thân. Cũng có những áp lực vô hình đè nặng lên vai, tôi không muốn khán giả trêu vì giọng hát của mình.

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 7

Phải chăng sự cẩn trọng mà Chi Pu nói là... sẽ không hát live nữa?

- Tôi vẫn trình diễn như những ca sĩ khác thôi nhưng cẩn thận trong khâu chuẩn bị hơn. Lên sân khấu phải nhớ đến cảm giác lúc tập luyện để tránh xảy ra sai sót. Tai nạn nghề nghiệp là khó tránh khỏi nhưng bản thân mình được khán giả quan tâm hơn mức bình thường nên càng phải chú ý nhiều hơn.

Ngày xưa, tôi có thái độ buồn, cay cú khi mọi người gay gắt với mình. Giờ đây nhìn lại, tôi mới cảm thấy chính nhờ sự gay gắt của khán giả mà mình mới tăng cường luyện tập, rèn luyện bản thân, tiến bộ vượt bậc như hôm nay.

Tôi cũng không dám đánh giá hay khẳng định với khán giả rằng tôi đã tiến bộ thế này nhưng những dự án sắp tới sẽ chính là minh chứng cho việc Chi Pu đã có sự thay đổi về kỹ thuật.

Những ý kiến tiêu cực có ảnh hưởng đến Chi Pu?

- Phản ứng gay gắt của một bộ phận khán giả cũng khiến tâm lý tôi bị... hoang mang. Tôi không biết mình có đi sai đường không. Thời điểm đó, có một anh trong ê-kíp đã nói với tôi rằng: "Mình tin nhau mà đi tiếp". Lúc đó tôi cũng suy nghĩ, nếu mình đi tiếp mà thành công thì quá tuyệt vời rồi. Còn nếu mình dừng lại mà mất hết, cũng đồng nghĩa với việc mình thỏa hiệp với thất bại.

Lúc đó tôi và ê-kíp đã quyết định đi tiếp, đến khi đạt được những thành tựu đầu tiên như giải thưởng rồi những MV triệu view, những bản hit… Những điều này khiến cảm xúc của mình thăng hoa kinh khủng. Tôi cảm ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc.

Vậy hiện tại Chi Pu đã tự tin với câu nói cách đây 5 năm: "Từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ"?

- Đến thời điểm hiện tại, Chi Pu đã được mọi người công nhận với danh xưng đó và gọi mình là ca sĩ. Chính vì vậy, tôi không cần phải lặp đi lặp lại câu nói này và cũng không phải gồng mình lên để chứng minh điều đó. Cứ để mọi thứ tự nhiên.

Chi Pu nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng một nghệ sĩ đảm nhận quá nhiều vai trò thì khó làm tốt được?

- Tôi nghĩ bản thân tôi là một trường hợp đặt biệt vì nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn tán của mọi người rằng "cô ấy có làm được không?". Ngày xưa, tôi rất quan tâm mọi người nghĩ gì về mình.

Giờ đây, tôi hiểu rằng mình cứ làm những gì mình thích, không cần bị phân tán nhiều bởi những yếu tố xung quanh. Chỉ cần tôi làm, sẽ có những đối tượng khán giả, những người yêu thích tôi đón nhận. 

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 9

Từ trước đến nay, đâu là lời đồn mà Chi Pu cảm thấy không đúng về mình nhất?

- Lời đồn về tôi nhiều lắm, không kể hết. Có những lời đồn mà tôi nghe xong phải... gãi đầu luôn, chẳng hạn như lời đồn Chi Pu được bao ăn, bao ở, được nuôi hay được chu cấp tiền làm MV. Thật sự, mọi thứ tôi đều phải dành dụm, tích góp mới có được. 

Có tin đồn nào khiến Chi Pu buồn và rơi nước mắt chưa?

- Tin đồn xung quanh tôi thì rất nhiều nhưng cơ hội để tôi xác thực lời đồn thì rất ít. Có một số lời đồn khiến tôi bị ảnh hưởng tâm lý. Ví dụ như những lời đồn ảnh hưởng đến phẩm chất và đạo đức của tôi. Nếu những lời đồn đó không đúng, tôi sẵn sàng đứng lên bảo vệ hình ảnh của mình.

Bên cạnh đó, có những lời đồn mà tôi cảm thấy vô hại, khi nghe chỉ cười thôi, ví dụ như đồn tôi đang quen anh này, anh kia (cười). Đó là những tin đồn tôi không quan tâm.

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 10

Chuyến đi Mỹ của Chi Pu vừa qua được rất nhiều người quan tâm. Sau chuyến đi, Chi Pu đã gặt hái được những gì?

- Tôi là người không bao giờ muốn ngồi yên. Covid-19 đã khiến công việc của tôi bị trì hoãn mà không có một sự lựa chọn nào khác. Thế là trong một ngày đẹp trời, tôi xách vali đi Mỹ luôn. Tôi định sẽ thăm bạn bè, người thân, đi du lịch, tìm hiểu những điều mới mẻ của đất nước này. Bên cạnh đó, tôi còn học diễn xuất, học marketing. Tôi nghĩ mình có cơ hội thì cứ học thôi, rồi mang những kiến thức đó về áp dụng vào công việc. Đối với tôi, chuyến đi Mỹ là một điều tuyệt vời và quý giá.

Chi Pu đã học tiếng Anh như thế nào? 

- Mẹ tôi là giáo viên tiếng Anh, cũng là người đầu tiên dạy cho tôi. Sau đó, cha đã cho tôi đi học tiếng Anh ở trường. Bên cạnh đó, tôi cũng có thời gian làm việc với người nước ngoài trong một vài dự án. Đó là lý do tôi có nhiều bạn bè quốc tế và có lẽ điều đó đã tạo cơ hội cho tôi có thể luyện tập nói tiếng Anh. 

Chi Pu: Tôi muốn từ bỏ thị phi nhưng thị phi không từ bỏ tôi - 12

Có người nói Chi Pu có số "hào quang", chỉ một câu nói đơn giản cũng có thể trở thành xu hướng, điển hình như câu "enjoy cái moment này". Chi Pu cho đó là năng lực hay áp lực?

- Có những thời điểm, tôi rất muốn tránh thị phi vì nghĩ rằng bản thân cần khoảng thời gian ổn định, yên bình. Thế nhưng, tôi muốn từ bỏ thị phi còn thị phi thì... không từ bỏ tôi (cười).

Nếu mọi người cảm thấy vui vì những câu nói của tôi và những điều mà tôi làm, nghĩa là tôi đang cho đi một nguồn năng lượng tích cực. Ví dụ câu nói "enjoy cái moment này" xuất hiện trong rất nhiều câu chuyện đời thường. Tôi nghĩ đó cũng là một thông điệp của cuộc sống, hãy tận hưởng phút giây này đi vì mình không biết ngày mai sẽ ra sao.  

Hết mình cho công việc, khi nào Chi Pu định lập gia đình?

- Tôi định... ngày mai lấy luôn, nhưng mà chưa kiếm được chồng (cười). Đùa thôi, nhưng tôi thật sự thích lập gia đình. Tôi nghĩ mình đã đến tuổi cần một sự ổn định và cần một bờ vai để dựa vào.

Con gái mà, ai lại không thích có một nơi yên bình để trở về. Tôi rất thích con nít, thích hình ảnh gia đình có bố, mẹ và 2 con. Đó là hình ảnh hạnh phúc mà tôi mong muốn một ngày nào đó sẽ có cơ hội để xây dựng. Chuyện lấy chồng nói muốn thì tất nhiên là muốn nhưng bao giờ thì không biết.

Cảm ơn những chia sẻ của Chi Pu!

Nội dung: Thiên Hương - Mộc Khải
Thiết kế:
Mộc Khải
Ảnh:
 Hải Long, Facebook nhân vật
Video:
Phương Nhi