Chi Pu: “Lần nào xem phim ‘Yêu’ cũng khóc thút thít”

Nữ diễn viên dự định ra Hà Nội để cùng gia đình ngồi thưởng thức bộ phim lần đầu lên sóng truyền hình trên kênh K+1 vào tối 29/4.

Dàn diễn viên “được lòng” giới trẻ

Trong thời gian gần đây, khán giả liên tục được thưởng thức những bộ phim chiếu rạp của Việt Nam được lên sóng độc quyền trên kênh K+1 chỉ một thời gian ngắn từ lúc ra rạp. Sau “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Quyên” hay “Chàng trai năm ấy”, phim “Yêu” sẽ trở thành tiêu điểm tối thứ sáu cuối cùng trong tháng tư khi lên sóng lần đầu trên K+1 vào lúc 20:00 ngày 29/4. Đây là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam trong năm qua, với sự góp mặt của đôi bạn thân Chi Pu – Gil Lê, hot vlogger Phở Đặc Biệt, hot boy Bê Trần.

Diễn xuất của cặp đôi “tin đồn” Chi Pu – Gil Lê đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn
Diễn xuất của cặp đôi “tin đồn” Chi Pu – Gil Lê đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn

Chi Pu tỏ ra rất phấn khích khi sau một thời gian ngắn chiếu rạp, “Yêu” tiếp tục “càn quét” truyền hình. Cô tâm sự: “Dù đã xem rất nhiều lần ngoài rạp nhưng lần nào tôi cũng khóc thút thít như mới lần đầu được xem. Dù những cảnh quay, câu chuyện đã quá quen thuộc nhưng cảm xúc phim đem lại không bao giờ bớt đi mà chỉ nhiều thêm”.

Nữ diễn viên trẻ cũng cho biết cô dự định về Hà Nội để cùng gia đình ngồi trước màn ảnh nhỏ xem buổi chiếu đầu tiên vào tối 29/4 và kêu gọi bạn bè, người hâm mộ cũng ngóng chờ xem “Yêu” trên K+1 cùng mình. Chi Pu cho rằng khi “Yêu” chiếu rạp, lượng khán giả hầu hết là các bạn trẻ nên khi chiếu trên tivi, sẽ có nhiều khán giả ở các độ tuổi khác nhau được thưởng thức.

Đồng tính - chủ đề mới của điện ảnh Việt

“Yêu” xoay quanh Nhi và Tú - đôi bạn thân thiết ngày nhỏ. Biến cố đau buồn trong gia đình Tú khiến cuộc sống hai cô bé chuyển sang bước ngoặt mới và chia lìa suốt 10 năm. Khi Tú gặp lại Nhi , thử thách lớn nhất họ phải đối mặt là cảm xúc đến từ con tim. Họ cũng hiểu rằng tình cảm đẹp ấy rất dễ bị tổn thương vì sự phán xét, thành kiến với muôn vàn rào cản mà xã hội và chính bản thân họ đặt ra. Bằng sự khéo léo trong sắp xếp các tình tiết, đạo diễn Việt Max đã khai thác 1 đề tài mới, có phần nhaỵ cảm một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu sắc.

Phim có nhiều cao trào tâm lý. Diễn xuất của Chi Pu và Gil Lê khi thể hiện những cung bậc cảm xúc của mối tình đồng tính qua nụ hôn ngọt ngào dưới mưa, giằng xé nội tâm từng khiến khán giả phải rơi nước mắt. Khi mới ra rạp được 3 ngày, “Yêu” đã tạo cơn sốt lớn với giới trẻ và đạt doanh thu 12 tỷ đồng.

Sau buổi đầu lên sóng K+1 vào tối 29/4, phim “Yêu” cũng sẽ được phát lại vào các khung giờ 12:15 ngày 30/4 (thứ 7), 16:00 ngày 1/5 (chủ nhật) và 08:00 ngày 2/5 (thứ hai). Qua ứng dụng xem truyền hình trực tuyến myK+, khán giả cũng có thể xem phim với chất lượng hình ảnh cao trên nhiều thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính cá nhân. Đây là ứng dụng miễn phí dành cho các thuê bao K+ để có thể thưởng thức các chương trình truyền hình đặc sắc mọi lúc mọi nơi.

Xem truyền hình K+ ngay trên các thiết bị cầm tay bằng ứng dụng miễn phí myK+
Xem truyền hình K+ ngay trên các thiết bị cầm tay bằng ứng dụng miễn phí myK+

Ngoài phim “Yêu”, màn ảnh nhỏ dịp cuối tháng này cũng sẽ sôi động không kém với hai loạt phim truyền hình đình đám của Mỹ. Tác phẩm “House of Cards” phần 4 (lên sóng từ ngày 20/4 lúc 21:00 trên K+NS) tiếp tục kể về cuộc chiến và âm mưu chính trị trong quốc hội Mỹ của vợ chồng tổng thống Mỹ Frank Underwood. Trong khi đó, bộ phim “Limitless” xoay quanh một chàng trai vô tình phát hiện ra loại thuốc có khả năng kích thích não bộ hoạt động hết công suất để làm được những việc phi thường sẽ đến với khán giả trong khung giờ 22:00 từ thứ hai đến thứ sáu trên K+1 từ ngày 26/4.

Các khán giả có thể thưởng thức các chương trình đặc sắc như bóng đá Ngoại hạng Anh, các giải tennis ATP, phim bom tấn trong nước và nước ngoài với mức thuê bao mới của K+ chỉ 125.000 đồng/tháng. Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ K+ trực tiếp tại: http://www.kplus.vn/ho-tro/dang-ky-lap-dat.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể đăng ký xem gói kênh K+ trên hệ thống đồng phân phối như VTVCab, HCATV, FPT, MyTV, Viettel với giá mới cũng chỉ 125.000 đồng/tháng.