Ca sĩ Phương Thanh:

Chanh 2006 gồm "40 trai nhảy và 1 nữ tướng cướp"

"Tôi hát bằng xúc cảm của một ca sĩ, một người mẹ hạnh phúc, một người được nhiều người yêu thích và một người phụ nữ giữa những người đàn ông. Nhưng quan trọng nhất là sẽ hát sung như con gái 18", "Chanh" nói về liveshow sắp được tổ chức vào 12/5.

"Chanh 2006" được xem như liveshow cuối cùng trong sự nghiệp ca hát, chị có tâm trạng như thế nào?

Liveshow hoành tráng cuối cùng chứ không phải là cuối cùng. Sau này tôi sẽ còn làm những sô nhỏ hơn, ở nhà hát Hòa Bình hay phòng trà, thật giản dị, ấm áp. Làm lỗ hoài thì cũng mệt chứ. Lấy tiền lẻ mà đầu tư tiền chẵn hoài thì... "đuối".

Đây là một liveshow đánh dấu sự chuyển bước của Phương Thanh sang một giai đoạn mới, hừng hực lửa hơn. Tôi sẽ hát tất cả các loại nhạc mà từ trước đến giờ mình đã hát. Chương trình có 1/3 bài cũ, 1/3 bài sau năm 2001 và còn lại là những bài mới. Những bài: Trống vắng, Một thời đã xa... là kỷ niệm đẹp không thể quên trong đời tôi và chúng sẽ xuất hiện trong chương trình này rất đặc biệt, không đơn giản là một bài hát.

Chị mong chờ gì từ liveshow này?

Bạn bè tôi nói chơi nôm na là "bà Chanh làm cho đã, không quan tâm đến kết quả". Tôi cũng không thèm dự đoán. Tôi có thể nói chắc là liveshow này sẽ lỗ, bán hết vé vẫn lỗ nhưng vẫn làm. Bây giờ hãy để cho tôi "bay" thì tới đó mới có thể hát "bốc" được. Việc dừng tất cả các show hát đến thời điểm này cũng là vì như vậy. Tôi muốn dành tất cả cảm xúc cho chương trình. Giống như tạo cho mình có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó để tới đó "bùng nổ" luôn.

Chị có thể tiết lộ số tiền mà chị sẽ đầu tư cho liveshow?

Khán giả vào xem chương trình sẽ tự đánh giá nó trị giá bao nhiêu. Điều tôi có thể nói là tôi muốn đầu tư âm thanh, ánh sáng thật đẹp, phần âm nhạc thật "đỉnh" để mang lại cho khán giả cảm xúc nhiều nhất trong đêm diễn.

Có người nói chị cố tình nhằm vào việc khoe con để bán vé. Chị nói gì về việc này?

Đối với tôi đẻ được con là một chuyện khá trọng đại. Con tôi xinh quá, tôi nảy ra ý tưởng muốn khoe cùng mọi người. Đó là lúc mới sinh xong, còn bây giờ, tôi cảm thấy đó là một áp lực vì có người nói là tôi lợi dụng con để kinh doanh. Thì thôi vậy.

Bị dư luận mà không làm nữa. Điều này không giống với tính của Phương Thanh?

Tôi không câu khách, không muốn lấp lững nên thể hiện ý tưởng này theo cách khác chứ không dừng lại. Hình ảnh mẹ ẵm con ra sân khấu hát Ca dao mẹ thì hay quá chứ, phải không? Một số người nói là tôi xài chiêu. Quả thật như vậy thì không thuận lợi lắm về mặt dư luận trước liveshow.

Thành phần khách mời sẽ như thế nào?

Có những người bạn thân như anh Khắc Triệu, Đàm Vĩnh Hưng, Minh Thuận, Quang Linh. Rất tiếc Lam Trường đã bận lưu diễn ở Mỹ nên không thể tham gia. Ngoài ra ê kíp làm chương trình lần này đều là những chàng trai là bạn thân, đồng nghiệp đã gắn bó với tôi trong suốt sự nghiệp ca hát. Có thể nói Chanh 2006 là gồm "40 trai nhảy và 1 nữ tướng cướp", (cho gửi lời xin lỗi đạo diễn Lê Hoàng). Trong số họ, có người ở ngoài ánh sáng, có người chỉ trong "bóng tối" của đời tôi nhưng tôi thật hạnh phúc khi có họ.

Có người nói chị đã để mất tình bạn với Đức Trí khi mời một nhạc sĩ khác hòa âm trong chương trình lần này. Sự thật thế nào?

Xin đừng hiểu lầm những phát biểu của tôi. Tôi rất sợ mất bạn. Đức Trí quá bận nên tôi phải nhờ một người bạn khác là Yên Lam. Chuyện chỉ có vậy thôi, quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt bình thường.

Mở hàng cho năm được coi là nở rộ liveshow. Chị có bị áp lực gì không?

Tôi không ngại chuyện "mở hàng" hay cuối cùng. Quan trọng là trong hàng loạt liveshow thì Chanh sẽ để lại một ấn tượng gì đó. Nếu chương trình thành công 60-70% so với dự tính, tôi coi như thắng.

Chị nói sau "Chanh 2006" sẽ là một hình ảnh Phương Thanh rất khác. Đó là sự thay đổi thế nào khi tất cả phong cách dường như chị đều đã trải qua?

Có thể là hình ảnh Phương Thanh sốc hơn hoặc đằm hơn. Điều này chưa thể nói trước được, tuy nhiên chắc chắn là Phương Thanh chín chắn, bản lĩnh hơn trong nghề nghiệp.


Theo Duy Thái
Ngôi Sao