“Chân dài” Việt khó vượt qua cám dỗ

(Dân trí) - Với những thông tin ồn ào về việc người mẫu Hồng Quế bị tố đánh người, tạm gác việc đúng sai, nhiều người đặt câu hỏi, vì sao sắp đến ngày thi tốt nghiệp hết cấp III “chân dài” tuổi teen này vẫn la cà ở quán bar và liên tiếp dính đến thị phi?

Scandal bao trùm giới mẫu Việt

Cho đến thời điểm này dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin người mẫu trẻ được đặt nhiều kỳ vọng tiếp bước đàn chị Ngọc Hân đứng lên bục cao đội vương miện Hoa hậu Việt Nam – Hồng Quế bị tố tham gia vụ đánh người hội đồng tại quán bar trên thuyền nổi Hồ Tây.
 
“Chân dài” Việt khó vượt qua cám dỗ
Năm 15 tuổi, Hồng Quế đã trình diễn những trang phục nóng bỏng như thế này

Trong đơn tố cáo gửi giới truyền thông, chị Tạ Hoàng Tâm sinh năm 1986 thường trú tại số 5 phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm–Hà Nội khẳng định: “Chuyện xảy ra vào đêm 27/4/2012, rạng sáng ngày 28/4/2012, tại quán bar thuộc nhà hàng thuyền nổi Hồ Tây Taboo trên phố Thụy Khuê – Hà Nội. Tôi đang ngồi uống nước trong quán bar cùng một vài người bạn thì có cuộc điện thoại gọi đến. Vì trong bar ồn ào nên tôi ra ngoài nghe máy. Khi tôi đang nghe điện thoại bên ngoài hành lang thì bất ngờ bị một nhóm người lao vào hành hung.

Tôi nhận ra trong đó là ca sĩ Phạm Vân Quế (tức ca sĩ Quế Vân) và người mẫu nổi tiếng Hồng Quế (nghệ danh Pink Q) cùng hai người phụ nữ khác trong hội. Bọn họ lao vào túm tóc, đá mạnh vào người tôi, đạp vào bụng và dùng guốc đập mạnh vào mặt, vào đầu tôi liên tục…”

Trước thông tin ồn ào về Hồng Quế ít ngày Ngọc Quyên cũng bị “tố” phẫu thuật vòng một khi “chân dài” này  hớ hênh tại buổi ra mắt bộ phim mới. Trong lúc tạo dáng, Ngọc Quyên vô tình để lộ vết sẹo dưới nếp gấp da nách - đặc điểm dễ nhận dạng nhất trong hầu hết các cuộc phẫu thuật ngực đường nách. Vết sẹo này đã chỉ rõ rằng nữ diễn viên phim Lệ phí tình yêu đã sử dụng cách làm đẹp bằng dao kéo.

Dù không phủ nhận chuyện dao kéo, nhưng với việc bị săm soi sắc vóc thế này cũng khiến hình ảnh người mẫu cá tính của sàn catwalk bị mất điểm trong mắt khán giả.
 
“Chân dài” Việt khó vượt qua cám dỗ

Ngọc Quyên và hình ảnh bị dư luận phản ứng

Cũng là tâm điểm sự chú ý của giới truyền thông, người mẫu Thái Hà làm tốn không ít giấy mực của báo chí khi diện trang phục kiệm vải nhảy nhót tại sự kiện ra mắt nhãn hàng nước hoa nam đầu năm nay.

Người mẫu từng thi hụt cuộc thi Hoa hậu trái đất khiến không ít người phản ứng trước hình ảnh váy áo xô lệch lộ một nửa vòng một của mình. Sau sự cố hở ngực, Thái Hà bị nộp phạt 5 triệu đồng và gặp không ít rắc rối từ chỉ trích gay gắt từ dư luận…

“90% người mẫu trẻ đến với sàn catwalk vì ánh hào quang”

Những thông tin tiêu cực liên tục được báo chí phản ánh như trên khiến công chúng nhìn giới người mẫu Việt như một bức tranh xám xịt. Lạ một điều, khi hình ảnh giới “chân dài” ngày càng méo mó trong mắt khán giả thì ngày càng có nhiều cô gái trẻ khát khao được bước chân lên sàn catwalk, được xưng danh người mẫu và khát khao nổi tiếng.

Để được nhiều người biết đến, không ít mẫu trẻ “tung chiêu”, dùng mọi chiến thuật kể cả đưa thân mình ra hứng “đá” từ dư luận cũng cam lòng. Trong giới showbiz Việt, không ai lạ gì một Phi Thanh Vân được nhiều người nhắc đến như là người tiên phong công khai chuyện cô sở hữu 3 vòng hoàn hảo nhờ dao kéo. Một Ngọc Quyên với tên tuổi luôn “nóng” trên các diễn đàn mạng nhờ “ảnh nude vì môi trường”, ảnh bán nude bị nghi là “hàng nhái” và nghi vấn “nâng cấp” vòng một. Một Hoàng Oanh tự hào “người ta nhớ đến tôi vì ngực khủng”…

Để “nổi tiếng” cũng không ít “chân dài” quan niệm phải hành động khác người gây sự chú ý như: càng quậy tai tiếng càng tốt, la cà quán bar thâu đêm, xăm hình, cặp đại gia…

Với những thông tin ồn ào về việc người mẫu Hồng Quế bị tố đánh người, tạm gác việc đúng sai, nhiều người đặt câu hỏi, vì sao sắp đến ngày thi tốt nghiệp hết cấp III “chân dài” tuổi teen này vẫn la cà ở quán bar và liên tiếp dính đến tin đồn tình cảm, ăn mặc quá hở hang?...
 
“Chân dài” Việt khó vượt qua cám dỗ

Người mẫu trẻ Hoàng Oanh bị cho rằng khoe vòng một tối đa trong bộ phim "Bẫy cấp 3"

Theo người mẫu Hạ Vy, giám đốc điều hành công ty người mẫu Venus miền Bắc thì có đến 90% người mẫu trẻ bây giờ đến với sàn catwalk vì sự hào nhoáng bên ngoài chứ không thực sự có niềm đam mê với nghề. Từ ánh hào quang của một số đàn chị hoa hậu, siêu mẫu luôn xuất hiện với váy áo trang sức hàng hiệu, siêu xe… không ít cô gái trẻ nhầm tưởng chỉ cần bước chân vào giới người mẫu là mình được ở vị trí khác người thường, hưởng cuộc sống giàu sang mà không phải lao động vất vả.

“Có cô gái trẻ mới đi diễn thời trang một lần cũng tự nhận mình là người mẫu, đòi hỏi này nọ và bày đặt trò ăn chơi không chịu kém chị kém em. Cũng không ít người tìm mọi cách chen chân vào giới người mẫu chỉ vì những hào nhoáng bên ngoài của nghề này”, Hạ Vy thẳng thắn.

Hạ Vy chia sẻ, là người có nhiều năm hoạt động trình diễn cũng như quản lý trong nghề người mẫu, không ít lần chị chứng kiến sự lệch lạc về suy nghĩ và bị lầm đường lạc lối của mẫu trẻ. “Họ bỏ qua mọi lời khuyên chân thành và hữu ích, và được dư luận biết đến chủ yếu là những ồn ào thị phi và…chỉ dừng ở đó”, Hạ Vy nói.

Hà Thanh