Cát-sê của ca sĩ xưa và này khác nhau như thế nào?

(Dân trí) - Theo tổng kết của trang COS, nghệ sĩ Jimi Hendrix được xem là ca sĩ nhận cát-sê cao nhất khi biểu diễn tại đại nhạc hội danh tiếng Woodstock. Song, con số 18 nghìn USD của Jimi Hendrix khá nhỏ bé so với con số 750 nghìn USD mà Adele nhận được hiện tại.

Jimi Hendrix (sinh năm 1942 và mất năm 1970) được xem là tay guitar, ca sĩ và nhạc sĩ huyền thoại của nền âm nhạc Mỹ. Ông được ca ngợi là một trong những tay guitar điện có ảnh hưởng nhất trong lịch sử âm nhạc và là nghệ sĩ xuất sắc của thế kỷ 20. Năm 1968, tạp chí Billboard chọn ông là Nghệ sĩ của năm còn tạp chí Rolling Stone tuyên dương ông là Nghệ sĩ trình diễn của năm.

Jimi Hendrix là nghệ sĩ nhận mức cát-sê cao nhất tại đại nhạc hội Woodstock - 18 nghìn USD.

Jimi Hendrix là nghệ sĩ nhận mức cát-sê cao nhất tại đại nhạc hội Woodstock - 18 nghìn USD.

Theo tổng kết của trang COS, ông là nghệ sĩ nhận mức cát sê trình diễn cao nhất tại đại nhạc hội danh tiếng Woodstock khi bỏ túi 18 nghìn USD. Đại nhạc hội Woodstock là sự kiện âm nhạc có ảnh hưởng và uy tín nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Trong sự kiện âm nhạc diễn ra vào tháng 8/1969, hơn 500 nghìn người đã kéo tới xem để chứng kiến màn trình diễn của những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thời điểm đó như Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash và Young. Đây cũng được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật nhất của nước Mỹ thời điểm đó.

Theo con số mới được thu thập và công bố gần đây, tay guitar huyền thoại Jimi Hendrix dẫn đầu bảng danh sách cát-sê dành cho nghệ sĩ với mức 18 nghìn USD, con số này tương đương với mức cát sê 112 nghìn USD của năm 2015. Xếp sau Jimi là Blood, Sweat and Tears với mức 15 nghìn USD, Joan Baez - 10 nghìn USD, Creedence Clearwater Revival - 10 nghìn USD, và The Band khoảng 7,5 nghìn USD.

Adele là một trong những ca sĩ đương đại nhận mức cát-sê cao nhất: khoảng 750 nghìn USD.

Adele là một trong những ca sĩ đương đại nhận mức cát-sê cao nhất: khoảng 750 nghìn USD.

Song những con số kể trên được xem là khá khiêm tốn so với mức cát-sê mà các ca sĩ đương đại nhận được. Cũng theo tổng kết của trang COS, rất nhiều ca sĩ đã đạt mức cát-sê hàng trăm nghìn đô la trong năm vừa qua. Ví dụ như, Bob Dylan nhẹ nhàng bỏ túi từ 150 nghìn tới 200 nghìn USD, “họa mi” Adele cũng thu về 750 nghìn USD cho một buổi diễn dù năm ngoái cô không tham gia nhiều sự kiện, hay số tiền mà Drake có thể nhận được cho một show diễn là khoảng 300 tới 500 nghìn USD. Ca sĩ nhạc Pop - Justin Timberlake chẳng xa lạ gì với mức cát-sê 1 triệu USD.

Và theo ước tính của tờ Forbes, năm 2014, ca sĩ kiếm bộn tiền nhất thế giới chính là Beyoncé Knowles với mức thu nhập 115 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm 2013. Trong năm 2009, tạp chí Billboard chọn cô là nữ ca sĩ được yêu thích nhất trong vòng 10 năm qua và góp mặt trong danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới trong hai năm liên tiếp 2013 và 2014.

Mi Vân