Cặp tình nhân ông cháu chênh nhau 39 tuổi giờ ra sao?

Mi Vân

(Dân trí) - Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân là cặp tình nhân ông cháu nổi tiếng tại Đài Loan với khoảng cách tuổi tác là 39 tuổi. Họ đã ở bên nhau gần 9 năm.

Lý Khôn Thành, sinh năm 1957, là một nhạc sĩ nổi tiếng ở Đài Loan, trong khi bạn gái ông - Lâm Tĩnh Ân mới sinh năm 1996. Lâm Tĩnh Ân là con gái một người bạn của Lý Khôn Thành. Hai người công khai tình cảm vào năm 2013 bất chấp sự phản đối của gia đình và sự nhạo báng của dư luận.

Một nguồn tin tiết lộ, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp nhau vào năm 2008 khi Tĩnh Ân mới 18 tuổi. Lâm Tĩnh Ân sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, thiếu thốn tình cảm còn Lý Khôn Thành không có gia đình. Bất chấp khoảng cách tuổi tác không nhỏ, hai người thường xuyên trò chuyện, nhanh chóng đồng cảm và dần chuyển thành tình nhân. 

Cặp tình nhân ông cháu chênh nhau 39 tuổi giờ ra sao? - 1

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành và bạn gái - Lâm Tĩnh Ân (Ảnh: Sina).

Vì chuyện tình với Lý Khôn Thành, Lâm Tĩnh Ân bị gia đình xa lánh, từ mặt. Cha của Lâm Tĩnh Ân đòi kiện Lý Khôn Thành ra tòa với tội dụ dỗ trẻ vị thành niên. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn đến với nhau bất chấp mọi lời gièm pha hay sự ngăn cản từ gia đình.

Thời gian đầu, nhiều ý kiến cho rằng, cô gái trẻ Lâm Tĩnh Ân bị Lý Khôn Thành lợi dụng, nhưng quãng thời gian 9 năm bên nhau dần chứng minh cho mọi người thấy, họ yêu nhau và cần nhau thực sự. 

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường chia sẻ những bức ảnh ngọt ngào vào các dịp kỷ niệm tình cảm, lễ tết. Dù mọi người cười chê họ giống như ông cháu nhưng Lâm Tĩnh Ân vẫn dành tình cảm đặc biệt cho bạn trai. 

Về phần nam nhạc sĩ 64 tuổi, ông chia sẻ: "Thời gian chúng tôi bên nhau, cả hai đều phải đối mặt với nhiều áp lực nhưng chúng tôi vẫn lựa chọn chung sống. Chúng tôi giờ đây không quan tâm tới những áp lực, vui vẻ, thảnh thơi sống bên nhau thật hạnh phúc". 

Cặp tình nhân ông cháu chênh nhau 39 tuổi giờ ra sao? - 2

Chuyện tình của Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vướng phải sự phản ứng của dư luận và phản đối của gia đình (Ảnh: Sohu).

Không chỉ chịu sự phản ứng của gia đình Lâm Tĩnh Ân, cặp tình nhân chú cháu còn bị "ném đá" vì nhạc sĩ họ Lý bị nghi phản bội người cũ để đến với người yêu trẻ. Những bức ảnh của Lý Khôn Thành và người cũ cũng được cộng đồng mạng "đào" lại. 

Theo một số nguồn tin, trước khi đến với người bạn gái kém 39 tuổi, nhạc sĩ già từng có một mối tình mặn nồng và hạnh phúc với một người phụ nữ kém ông 20 tuổi. Lý Khôn Thành bị "tố" đã phản bội người phụ nữ này để đến với Lâm Tĩnh Ân.

Trước đó, cũng có thông tin, nam nhạc sĩ từng qua một đời vợ và có hai con. Trong giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp, cô bạn gái kém 20 tuổi đều lựa chọn ở bên, động viên Lý Khôn Thành. 

Cặp tình nhân ông cháu chênh nhau 39 tuổi giờ ra sao? - 3

Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành đã chung sống gần 9 năm (Ảnh: Sina).

Sau này, trước nghi vấn bỏ rơi bạn gái cũ để đến với Lâm Tĩnh Ân, Lý Khôn Thành từng lên tiếng phủ nhận. Ông khẳng định đã chia tay với người cũ trước khi bắt đầu mối quan hệ với Lâm Tĩnh Ân. 

Vào dịp kỷ niệm 7 năm yêu nhau, nhạc sĩ họ Lý còn chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân: "Kỷ niệm 7 năm giai điệu tình yêu. Cảm ơn những người bạn đã luôn âm thầm ủng hộ chúng tôi bao năm qua. Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm chúng tôi quen nhau, ở bên nhau, tin tưởng nhau và yêu thương nhau. Ngày này 7 năm trước, chúng tôi có buổi hò hẹn đầu tiên. Chúng tôi cùng ăn tối, xem phim rồi lưu luyến khi tôi đưa cô ấy về nhà". 

Cặp tình nhân ông cháu chênh nhau 39 tuổi giờ ra sao? - 4

Kinh tế của cặp tình nhân lệch tuổi gặp khó khăn trong vài năm gần đây (Ảnh: Sina).

Những năm qua, sau khi bị gia đình từ mặt, Lâm Tĩnh Ân sống gần như phụ thuộc vào thu nhập của Lý Khôn Thành. Có thông tin cho rằng Lý Khôn Thành muốn mở một hiệu sách mới cho Lâm Tĩnh Ân để cô tập trung vào việc sáng tạo hình ảnh. 

Hai năm gần đây, công việc của Lý Khôn Thành khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông cũng bị mắc bệnh nhưng sức khỏe đã bình phục. Gần đây, nam nghệ sĩ 64 tuổi còn bị tai nạn gãy chân, không thể làm việc để có thu nhập. Lâm Tĩnh Ân đã cầu xin sự giúp đỡ của bố mẹ nhưng bị từ chối. 

Cả hai hiện sống bằng việc bán nhạc cụ cổ, đĩa CD hay băng cassette. Cuộc sống kinh tế khá khó khăn nhưng Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân vẫn lựa chọn chung sống, yêu thương nhau.

Theo Sina