Cao Thái Sơn kể tự truyện...

(Dân trí) - “Nhiều khi ta vô tình làm tổn thương những người thân yêu, gần gũi ta nhất, chỉ khi có biến cố ta mới nhận ra gia đình luôn là nơi bình yên và ấm áp nhất, không gì có thể thay thế được sức mạnh của tình thân”, Cao Thái Sơn chia sẻ.

Câu chuyện được kể trong MV mới nhất của Cao Thái Sơn dường như mang dáng dấp, tình tiết từ đời thực của anh. “Thời gian qua, Sơn đã gặp những sự cố tưởng như không thể gượng dậy nổi, thậm chí đã có lúc nghĩ tới những tình huống xấu nhất. Nhưng rồi gia đình và bạn bè đã ở bên cạnh động viên và giúp Sơn đứng lên”, Cao Thái Sơn chia sẻ.

MV năm trong album mới nhất Điều ngọt ngào nhất của Cao Thái Sơn kể về một anh chàng sống cùng em trai, đã vô tình làm em mình buồn khi có người yêu mà lơ là sự quan tâm. Rồi một ngày, anh vô tình bị tai nạn nên mù mắt vậy nên anh bị cô gái rời bỏ. Trong tận cùng đau đớn, anh lại mất đi người em trai của mình.

Cao Thái Sơn tâm sự trong buổi ra mắt album: “Sở dĩ album này có tên là Điều ngọt ngào nhất là bởi Sơn nghiệm ra rằng, gia đình là điều ngọt ngào nhất mà Sơn có, họ luôn ở bên cạnh và vực Sơn dậy sau mỗi khó khăn”.

Cao Thái Sơn kể tự truyện...

“Nhiều khi ta vô tình làm tổn thương những người thân yêu, gần gũi ta nhất, chỉ khi có biến cố ta mới nhận ra gia đình luôn là nơi bình yên và ấm áp nhất, không gì có thể thay thế được sức mạnh của tình thân”, Cao Thái Sơn chia sẻ.

Điều ngọt ngào nhất gồm 9 ca khúc đều là những bản ballad nhẹ nhàng pha chút pop và canto-pop. 5 ca khúc được lựa chọn quay video clip thành 3 câu chuyện hoàn toàn riêng biệt.

Cũng trong buổi họp báo ra mắt album, Cao Thái Sơn tâm sự, anh đã ký hợp đồng hợp tác sản xuất một album tiếng Anh với các nhà sản xuất Mỹ và Hàn Quốc. Cao Thái Sơn cho biết, đây là đơn vị đã từng tham gia sản xuất âm nhạc cho một số ca sĩ nổi tiếng trên thế giới như nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn SNSD hay nữ ca sĩ Lady Gaga...

Phan Anh