Ca sĩ Quang Vinh đang yêu

“Tình yêu là lĩnh vực thật khó công khai. Tôi chỉ có thể nói là chính nhờ vào tình yêu này mà tôi hát hay hơn, yêu đời hơn. Cũng nhờ tình yêu mà tôi có "hứng" thêm ở lĩnh vực sáng tác”, Hoàng tử Sơn Ca bật mí.

Có điều gì khiến anh vui như vậy?

 

Tôi vui vì công việc tiến triển tốt theo ý mình. Album mới đang thực hiện có nhiều bài quá hay khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.

 

Còn chuyện tình yêu thì sao?

 

Tôi đang yêu, và yêu cũng lâu rồi. Tôi đang hạnh phúc với tình yêu của mình.

 

Anh có thể bật mí đôi chút về tình yêu của mình?

 

Tôi là con người dễ thương và lãng mạn. Và hiện tại tôi cũng yêu như thế. (Cười). Nhưng tình yêu là lĩnh vực thật khó công khai. Tôi chỉ có thể nói là chính nhờ vào tình yêu này mà tôi hát hay hơn, yêu đời hơn. Cũng nhờ tình yêu mà tôi có "hứng" thêm ở lĩnh vực sáng tác.

 

Vậy sản phẩm tiêu biểu của tình yêu này là gì?

 

Tôi rất thích Ngôi nhà hoa hồng, ca khúc này tôi song ca cùng ca sĩ Bảo Thy, và đang được các bạn trẻ rất yêu thích.

 

Gần đây anh chuyển sang tự sáng tác ca khúc cho mình, vì sao vậy?

 

Tôi đã thích sáng tác từ lâu, chỉ có điều bây giờ mới có cơ hội để bộc lộ. Nhưng tôi vẫn kết các sáng tác của các nhạc sĩ khác như Hoài An, Nguyễn Văn Chung...

 

Hai ca sĩ nhí nhảnh Bảo Thy và Lương Bích Hữu cùng cộng tác với anh, anh thấy ai hơn ai?

 

Ồ. Mỗi người một vẻ, ai cũng xinh đẹp, dễ thương và có giọng hát ngọt ngào, rất hợp với phong cách của tôi.

 

Ca sĩ Quang Vinh đang yêu - 1
 Quang Vinh và ca sĩ trẻ Lương Bích Hữu

 

Từng ra nhiều album với các chủ đề khác nhau, anh thấy mình hợp nhất với phong cách nhạc nào?

 

Tôi thích phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung và sâu lắng, như các ca khúc Trả lại cho nhau, Ngôi nhà hoa hồng... Còn các ca khúc như Miền cát trắng, Tình yêu tìm thấy mang âm hưởng "man mác buồn" giúp tôi lọt vào nhiều top âm nhạc là do khán giả ủng hộ.

 

Anh nghĩ thế nào về phong trào"ca sĩ -nhạc sĩ" từng rầm rộ một thời gian ?

 

Tôi ít khi đi theo trào lưu, mà viết theo nhu cầu bộc lộ cảm xúc. Sáng tác thì chưa nhiều, nhưng ca khúc mà tôi ưa thích là Vẽ trái tim, vì nó gắn bó với tôi rất nhiều kỉ niệm. Nhưng tôi vẫn chưa tự tin để công bố, và tôi vẫn dành nó cho riêng mình. Có lẽ, một thời điểm thích hợp nào đó, tôi sẽ công bố.

 

Là ca sĩ có gu ăn mặc rất đẹp, anh có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ trong việc lựa chọn trang phục?

 

Theo tôi các bạn nên thoải mái lựa chọn trang phục cho mình. Trong trang phục, cá tính thể hiện mạnh nhất. Hãy mặc những gì mình thích, nhưng đừng nên thể hiện quá trớn, trang phục phải phù hợp hoàn cảnh mình xuất hiện.

 

Anh nghĩ gì về việc viết blog hiện nay của giới nghệ cũng như mọi người?

 

Viết trên blog không hẳn là nhật kí, nhưng cũng có thể xem như những ghi chép ngắn về cảm xúc của mình. Tất nhiên, những gì thực sự bí mật vẫn sẽ... không được bật mí. Đó là nguyên tắc của riêng tôi.

 

Các ca sĩ bây giờ thi nhau đi đóng phim. Sao anh không thử?

 

Tôi nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn.

 

Một ngày mới thức dậy, anh thấy thích điều gì nhất?

 

Gương mặt của người mình yêu. Cuộc sống mà không có tình yêu thì thật là buồn chán phải không?

 

Theo Màn Ảnh Sân Khấu/Ngôi Sao