Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ lý do 6 năm không cảm xúc với âm nhạc

(Dân trí) - Ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ, anh mải mê với phim ảnh nên có lúc quên mất bản thân mình là một ca sĩ. Sau 6 năm giọng ca “Khúc dương cầm cho em” mới quyết định quay trở lại với âm nhạc.

Mới đây, ca sĩ Nguyên Vũ chính thức trở lại với âm nhạc sau thời gian dài “bỏ quên” khiến những người yêu mến giọng ca của anh cũng cảm thấy bất ngờ.

Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ lý do 6 năm không cảm xúc với âm nhạc - 1

Các nghệ sĩ thân thiết như diễn viên Trương Ngọc Ánh, Trịnh Kim Chi, Kim Tuyến, người mẫu Ngô Quang Phong, đến chúc mừng ca sĩ Nguyên Vũ quay lại với âm nhạc sau 6 năm vắng bóng

Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ lý do 6 năm không cảm xúc với âm nhạc - 2

Diễn viên Kim Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuận tham gia diễn xuất trong sản phẩm đánh dấu sự trở lại của của Nguyên Vũ

Trong thời gian dài, Nguyên Vũ cũng cho biết anh bị chán nản, không có cảm xúc để hát, thậm chí có lời mời đi hát cũng muốn từ chối. Nam ca sĩ không còn muốn ra mắt sản phẩm âm nhạc mà chỉ tham gia các hoạt động khác trong nghệ thuật.

Chia sẻ về lý do tạm ngưng ca hát lâu như vậy, Nguyên Vũ bộc bạch: “6 năm nay tôi lại miệt mài trên phim trường, đóng hơn 200 tập phim truyền hình, khi nhìn lại tôi thấy tôi đã đi một khoảng quá xa so với mọi người. Hình như tôi đang quên đi nhiệm vụ và vai trò của tôi đó chính là một ca sĩ. Nhìn lại tôi cũng có một chút tiếc nuối. Nhưng công việc đóng phim cũng mang lại cho tôi nhiều khán giả thêm đó chính là khán giả thích phim truyền hình, đây cũng là điều mà tôi cần trải nghiệm. Một cuộc sống, một con người có nhiều sự trải nghiệm, nhiều thử thách, đó là điều thú vị”.

Nói về các hoạt động của mình trong thời gian dài lãng quên âm nhạc, anh cho biết bản thân đã thai đổi rất nhiều, cũng trải qua nhiều lĩnh vực khác nhau trong nghệ thuật: “Tôi thay đổi rất nhiều, tôi đóng phim, làm MC, rất nhiều vai trò khác nhau, mỗi người có một sở trường khác nhau. Tôi tin chắc tôi cứ đi đúng sở trường của tôi như khán giả đã chấp nhận”.

Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ lý do 6 năm không cảm xúc với âm nhạc - 3

Chia sẻ lý do một phần khiến anh mất cảm xúc trong âm nhạc cũng vì chính những câu chuyện thị phi không hay đến từ những người làm nghề.

“Suốt gần 30 năm trong nghề, đôi lần tôi đã gặp những thị phi không hay, tính mềm mỏng dễ chịu nên tôi thường hay né. Chỉ có những điều khi quá đụng chạm đến nghề nghiệp, chẳng hạn như một vài nghệ sĩ miền Bắc nói rằng ca sĩ miền Nam chỉ biết hát nhạc Bolero, không phải nhà bác học hay gì thì tôi mới đứng ra bảo vệ. Mỗi người đều có lượng khán giả khác nhau và có sự lựa chọn khác nhau, không ai giống ai, đừng bao giờ bắt người khác phải giống mình”.

Tuy nhiên, anh cũng không để mình mãi chìm vào những câu chuyện thị phi không hay của nghề, anh nói: “Đối với tôi, đã là một người làm nghề lâu năm, tôi chín chắn hơn trên con đường của tôi rất nhiều, tôi biết làm sao để đừng rơi vào vòng xoáy của thị phi vì nó không đem đến nguồn cảm hứng, năng lượng cho một người nghệ sĩ mà nó chỉ đem đến sự bực dọc, muộn phiền cho một người nghệ sĩ mà thôi”.

Về chuyện tình cảm, Nguyên Vũ cho biết, anh không phải là người tôn sùng chủ nghĩa độc thân, tuy nhiên anh không thích chia sẻ chuyện đời tư, tình cảm của mình với công chúng. “Tôi có thể chia sẻ hết về cuộc sống của tôi, về nghề nghiệp, thậm chí tấm lòng của tôi nhưng tôi tình yêu tôi chỉ muốn giữ ở một góc riêng tư, không chia sẻ về điều đó”.

Ca sĩ Nguyên Vũ tiết lộ lý do 6 năm không cảm xúc với âm nhạc - 4

Nguyên Vũ cho biết, anh không bao giờ muốn chia sẻ chuyện đời tư vì không muốn một nửa của mình chịu áp lực từ dư luận.

Nam ca sĩ chia sẻ, anh không muốn người mình yêu phải chịu sự dòm ngó của dư luận. “Nếu người chịu đựng tốt thì không sao nhưng nếu người không chịu đựng nổi sẽ hoang mang, khủng hoảng”.

Anh cho rằng nếu một khi tình cảm không thành, người chịu thiệt thòi sẽ là người con gái đã từng yêu mình. Với cái tên bạn gái cũ hay người yêu cũ của Nguyên Vũ sẽ là rào cản lớn cho tương lai của người đó nếu cả hai không thành hoặc tan vỡ.

MV Sợ thấy em khóc

Băng Châu