Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao?

Phương Nhung

(Dân trí) - Trong khi nữ diễn viên Kaity Nguyễn được khen ngợi vì tự giác khai báo y tế và cách ly tại nhà sau khi có qua sân bay Đà Nẵng thì hai nghệ sĩ khác lại bị đưa vào vòng nghi vấn "trốn cách ly".

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng và các tỉnh thành có người đi/đến thành phố này, lịch trình của các nghệ sĩ (vốn là những người thường xuyên di chuyển) cũng được công chúng chú ý đặc biệt hơn.

Trong khi nữ diễn viên Kaity Nguyễn được khen ngợi vì tự giác khai báo y tế và cách ly tại nhà sau khi có qua sân bay Đà Nẵng thì hai nghệ sĩ khác lại bị đưa vào vòng nghi vấn "trốn cách ly".

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 1

Noo Phước Thịnh dính tin đồn "trốn cách ly".

Đầu tiên là nam ca sĩ Noo Phước Thịnh, anh bất ngờ bị đồn là đã đến Đà Nẵng nhưng trốn không thực hiện việc cách ly. Thông tin này ngay lập tức gây ồn ào trên mạng xã hội.

Trước tin đồn bất lợi này, quản lý của nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Quản lý Noo Phước Thịnh khẳng định, nam ca sĩ không tới Đà Nẵng trong khoảng thời gian này như cư dân mạng đồn đoán. Chuyến đi gần nhất của anh là tới Phú Quốc và những hình ảnh được anh đăng trên trang cá nhân cũng chỉ có Phú Quốc.

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 2

Noo Phước Thịnh đăng tải hình ảnh tại Phú Quốc.

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 3

Quản lý của anh cũng khẳng định, Noo chỉ đi Phú Quốc.

Người thứ 2 bị vướng vào ồn ào là diễn viên Lưu Đê Ly. Vợ chồng cô cũng bị nghi đi Đà Nẵng về nhưng không thực hiện cách ly. 

Nếu như ban đầu, Lưu Đê Ly giữ thái độ im lặng khi báo chí xác minh tin đồn thì sau đó ít giờ, cô quyết định phản hồi.

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 4

Lưu Đê Ly...

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 5

cùng chồng check in tại Đà Nẵng trong chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng.

"Nếu cứ tiếp tục im lặng thì mọi chuyện sẽ bị đẩy đi quá xa như cách vận hành vốn có của những tin đồn liên quan tới mình.

Mình xin trân trọng thông báo mình và chồng mình vẫn đang có tình trạng sức khoẻ bình thường và ổn định kết quả xét nghiệm Covid-19 của cả hai vợ chồng mình là âm tính", Lưu Đê Ly chính thức lên tiếng.

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 6

Cô chia sẻ kết quả test nhanh Covid-19, cả hai vợ chồng đều âm tính.

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 7

Cô chia sẻ về quy trình xét nghiệm để tự minh oan lý do vì sao đến hôm nay mới đi kiểm tra: "Để nói về vấn đề xét nghiệm thủ tục xét nghiệm cho toàn dân đã tới Đà Nẵng là hoàn toàn miễn phí 100% không mất đồng tiền nào và chỉ làm trong 20 phút nhưng để được xét nghiệm thì mình phải đăng kí với công an phường, khai báo lịch trình của mình.

Rồi tổ y tế của thành phố nhận thông tin của mình và xác nhận hộ khẩu thì mới chuyển danh sách tới y tế phường. Khi nào phường bắt đầu gọi đến mình thì mới được làm chứ không phải muốn đi là đi được ngay đâu.

Cả trăm ngàn người đi du lịch Đà Nẵng về, họ phải chia theo phường theo quận, sau đó mới đi từng nơi để làm.

Cái gì cũng phải có lịch trình tuần tự, mình chỉ theo lịch trình của công an gọi thôi nên mọi người đừng hỏi tại sao bây giờ mới đi xét nghiệm nhé".

Bị đồn “trốn cách ly”, phản ứng của các nghệ sĩ ra sao? - 8

Lưu Đê Ly cho biết trong thời gian đến Đà Nẵng, chỉ ở khu nghỉ dưỡng, không đi ra ngoài.

Hai vợ chồng cô đã đi Đà Nẵng từ cách đây 1 tuần. Tuy thiên, theo nữ diễn viên thì cả hai chỉ ở trong resort và không hề đi đâu ra khỏi đó.

"Sau khi có người nhiễm là chúng mình đã di chuyển về Hà Nội ngay lập tức. Trước khi ra máy bay cả 2 cũng đã khai báo y tế online đầy đủ. Ngoài ra, bộ phận hàng không tối hôm đó đều được mình trực tiếp khai báo sức khoẻ và chủ động hỏi rất kĩ về vấn đề cách ly.

Hiện giờ cả 2 đều đang khoẻ mạnh và vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng bệnh.

Mình mong chia sẻ trên đây sẽ phần nào giải đáp một số thắc mắc của fan và antifan hàng ngày vẫn quan tâm tới mình", cô cho biết.

Nữ diễn viên cũng nhắn gửi: "Chúc toàn thể mọi người sức khoẻ, chúc cho Đà Nẵng - Việt Nam và toàn thế giới sẽ sớm đập tan được bệnh dịch.

Và nhớ đừng quên là phải liên tục rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra đường nhé".