Bảo Thy tiết lộ lý do “hét giá” cát-sê cao ngất

(Dân trí) - Ca sĩ Bảo Thy chia sẻ, dạo gần đây cô nghĩ mình phải đi chậm lại để giữ gìn sức khỏe của mình và đặt ra những mục tiêu khác cho chính mình. Thế nên để từ chối show, cô cố tình báo giá cao ngất nhưng có khách hàng vẫn đồng ý với mức cát-sê đó.

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 12 năm ca hát của Bảo Thy. Nhưng trong khoảng thời gian gần 1 năm qua, cô gần như im ắng để chuẩn bị cho nhiều dự án, kế hoạch khác trong tương lai chứ không chỉ là tập trung vào con đường ca hát.

Chưa kể, trước đó Bảo Thy cũng rơi vào khoảng thời gian khủng hoảng khiến cô phải tạm ngưng ca hát trong khoảng thời gian dài. Đây cũng là thời điểm Bảo Thy cân bằng cuộc sống và tìm cho mình định hướng khác trong sự nghiệp.

Bảo Thy chia sẻ: “Trong 12 năm làm nghề, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Tôi thấy không thể cứ cắm đầu vào công việc mãi, phải vừa làm vừa tận hưởng mọi thứ. Thời gian gần đây, tôi luôn chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình trên các phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội. Ở mỗi thời điểm, tôi luôn biết mình cần gì và phải làm gì. Giờ tôi thỏa mãn cái đam mê của mình và phải tận hưởng cuộc sống của chính mình sao cho ý nghĩa nhất”.

“Công chúa bong bóng” còn cho biết, bây giờ cô ít chạy show hơn ngày trước, nhưng không có nghĩa là mình “ế show”, cô nói: “Tôi chỉ nhận những show lớn và show event. Hiện tôi đi hát không còn nặng áp lực kinh tế gì hết nên muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình”.
“Công chúa bong bóng” còn cho biết, bây giờ cô ít chạy show hơn ngày trước, nhưng không có nghĩa là mình “ế show”, cô nói: “Tôi chỉ nhận những show lớn và show event. Hiện tôi đi hát không còn nặng áp lực kinh tế gì hết nên muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình”.

Bảo Thy chia sẻ rằng, nhận show hay không là do bản thân chủ động. “Dạo gần đây, để từ chối show, tôi cố tình báo giá cao ngất nhưng họ vẫn đồng ý với mức cát-sê đó. Tôi nghĩ giờ mình phải đi chậm lại để giữ gìn sức khỏe của mình và đặt ra những mục tiêu khác cho chính mình”.

Bảo Thy khẳng định, chuyện nhận show diễn nhiều hay ít không chứng minh mình hot hay không, cô chỉ muốn làm những điều mình thích trong thời điểm hiện tại. Việc ít nhận show, ít sản phẩm cũng dấy lên tin đồn Bảo Thy muốn giải nghệ, chia sẻ về điều này Bảo Thy cho biết cô dù ít đi hát nhưng vẫn phát hành sản phẩm.

“Kể cả sau này có lập gia đình, tôi vẫn sẽ hoạt động chứ không ngưng hẳn. Và việc kinh doanh chắc chắn không làm chai sạn cảm xúc âm nhạc trong tôi. Đó là 2 khía cạnh khác nhau. Mỗi người ở một lứa tuổi khác nhau sẽ có một tư duy khác nhau. Lúc này, tôi phải cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình. Thy muốn dành thời gian để đi du lịch cùng bố mẹ khắp thế giới”.
“Kể cả sau này có lập gia đình, tôi vẫn sẽ hoạt động chứ không ngưng hẳn. Và việc kinh doanh chắc chắn không làm chai sạn cảm xúc âm nhạc trong tôi. Đó là 2 khía cạnh khác nhau. Mỗi người ở một lứa tuổi khác nhau sẽ có một tư duy khác nhau. Lúc này, tôi phải cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình. Thy muốn dành thời gian để đi du lịch cùng bố mẹ khắp thế giới”.
Bảo Thy bên cạnh mẹ của mình. Trong thời gian qua, mẹ Bảo Thy luôn bên cạnh để hỗ trợ công việc cho con gái, nữ ca sĩ cũng muốn dành nhiều thời gian để đi du lịch cùng cả nhà.
Bảo Thy bên cạnh mẹ của mình. Trong thời gian qua, mẹ Bảo Thy luôn bên cạnh để hỗ trợ công việc cho con gái, nữ ca sĩ cũng muốn dành nhiều thời gian để đi du lịch cùng cả nhà.
Bảo Thy và cháu gái của mình
Bảo Thy và cháu gái của mình

Trong MV mới, Bảo Thy gắn với hình tượng nữ thần nhưng gợi cảm, đầy mạnh mẽ, sang trọng.

Trong MV mới, Bảo Thy gắn với hình tượng nữ thần nhưng gợi cảm, đầy mạnh mẽ, sang trọng.

MV I Can’t Breathe - Bảo Thy

Trong MV còn có cảnh quay dưới nước cũng gây nhiều khó khăn lẫn nguy hiểm cho cô, Bảo Thy chia sẻ: “Trước cảnh quay trong bể nước, tôi đã quay nhiều set dưới hồ bơi nên rất mệt vì ngâm mình suốt cả ngày. Tưởng quay cảnh này nhanh lắm nhưng lại siêu khó. Vì quay ở dưới nước, tôi phải vừa thở, vừa tạo hình theo yêu cầu của đạo diễn, uống mấy lần nước luôn (cười). Tôi sợ bị đuối nước vì chuột rút, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn sợ”.

Băng Châu

Ảnh: Minh Luân Ducan