“Bài hát tiền tỷ” thuộc về Đàm Vĩnh Hưng hay Thu Minh, Bùi Anh Tuấn?

(Dân trí) - Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, giải Bài hát của năm của chương trình Bài hát yêu thích năm 2013 với trị giá một tỷ đồng sẽ được công bố. Cuộc cạnh tranh giữa Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh và Bùi Anh Tuấn đang "nóng" hơn bao giờ hết.

Tại buổi gặp mặt báo chí chiều 25/12 tại Hà Nội, đại diện ban tổ chức (BTC) cho biết cuộc cạnh tranh về giải thưởng lớn nhất trong năm đang rất “nóng”.
 
Hiện tại, cơ hội đang chia đều cho 3 ca khúc có 2 lần giành giải Bài hát của tháng là Nơi tình yêu bắt đầu (tác giả Tiến Minh) do Bùi Anh Tuấn thể hiện, Yêu mình anh (tác giả Dada) do Thu Minh thể hiện, Chiếc vòng cầu hôn (tác giả Trần Tiến) do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện.
 
“Bài hát tiền tỷ” thuộc về Đàm Vĩnh Hưng hay Thu Minh, Bùi Anh Tuấn?

Bùi Anh Tuấn, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng vẫn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giành giải thưởng 1 tỷ đồng

Trong 3 ca khúc này, ca khúc nào giành giải Bài hát tháng 12 sẽ nghiễm nhiên giành giải Bài hát của năm 2013.

Tại buổi gặp mặt, có ý kiến cho rằng với sự cố hát sai lời ca khúc Chiếc vòng cầu hôn đang cạnh tranh giải thưởng Bài hát của năm, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng có bị trừ điểm hay không? Ban tổ chức cũng có biện pháp gì để tránh tình trạng này bị lặp lại trên sân khấu Bài hát yêu thích?

Trước thắc mắc này, nhạc sỹ Tuấn Phương- Trưởng BTC chương trình khẳng định việc ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng hát sai lời trên sân khấu chỉ là tai nạn nghề nghiệp không mong muốn. Vị nhạc sỹ hy vọng khán giả có cái nhìn châm chước hơn.

“Sau khi xảy ra sự cố, chính Đàm Vĩnh Hưng đã liên hệ với nhạc sỹ Trần Tiến để xin lỗi và nhạc sỹ Trần Tiến cũng thông cảm với điều đó. Tôi, nhạc sỹ Trần Tiến hay nhiều người khác đều hiểu rằng việc hát live trên sân khấu để xảy ra sự cố là khó tránh khỏi. Đó là tai nạn nghề nghiệp và hãy có cái nhìn thông cảm hơn”, nhạc sỹ Tuấn Phương nói.

Theo nhạc sỹ Huy Tuấn, nhà thơ Hồng Thanh Quan thì đây là giải Bài hát yêu thích, thì thay vì ban tổ chức “phải có biện pháp xử lý” thì hãy để khán giả đánh giá. “Bản thân Đàm Vĩnh Hưng hát sai thì khán giả sẽ bớt yêu và ít bình chọn hơn”, nhà thơ Hồng Thanh Quang nói. Theo nhà thơ, việc hát nhầm vài từ trong ca khúc không phải vấn đề quá nghiêm trọng…
 
Đại diện BTC, nhạc sỹ Tuấn Phương cũng cho biết, sau sự cố của Đàm Vĩnh Hưng, chương trình cũng sẽ có ý kiến, tìm biện pháp khắc phục cho những chương trình trong năm sau.
 
“Bài hát tiền tỷ” thuộc về Đàm Vĩnh Hưng hay Thu Minh, Bùi Anh Tuấn?

Trong khi nhà thơ Hồng Thanh Quang dành sự ủng hộ cho Đàm Vĩnh Hưng thì NSƯT Chiều Xuân lại chia sẻ ấn tượng với ca khúc của Bùi Anh Tuấn, Thu Minh (Ảnh: H.B)

Có mặt tại buổi họp báo, NSƯT Chiều Xuân cũng chia sẻ ấn tượng đặc biệt của mình với ca khúc Yêu mình anh do Thu Minh thể hiện và Nơi tình yêu bắt đầu do Bùi Anh Tuấn thể hiện. Chiều Xuân cho rằng, nếu Bùi Anh Tuấn không bị đình chỉ biểu diễn 6 tháng tại chương trình Bài hát yêu thích thì rất dễ dàng giành được Bài hát yêu thích của năm.

Về ca khúc của Thu Minh, dù giải thưởng thuộc về ca khúc khác thì Yêu mình anh vẫn là ca khúc có số lần đứng đầu bảng xếp hạng tuần nhiều nhất.

Nhận xét về cuộc đua tin nhắn bình chọn, lượt nghe/xem của 3 ca khúc trên cũng như các ca khúc trong năm 2013; bà Vương Bích Thu, Phó BTC chương trình cho biết không có tình trạng đua tin nhắn ảo gây rắc rối như năm trước. Tuy nhiên, cuộc đua bình chọn bằng lượt nghe/xem trên mạng vẫn còn, vẫn khiến BTC đau đầu.

Theo bà Vương Bích Thu, để hạn chế tối đa những bình chọn bằng tiểu xảo, bắt đầu từ tháng 1/2014 chương trình sẽ thay đổi quy định việc bình chọn bằng lượt nghe/xem. Sắp tới, mỗi IP bình chọn vẫn được tính 5 lượt bình chọn/ngày, tuy nhiên khoảng cách giữa các lượt nghe/xem phải cách nhau ít nhất 15 phút thì hệ thống mới tiếp nhận lượt bình chọn. Bà Thu lý giải, việc thay đổi này sẽ giúp các ca khúc nhận được bình chọn của những khán giả yêu thích ca khúc thật sự.
 
“Bài hát tiền tỷ” thuộc về Đàm Vĩnh Hưng hay Thu Minh, Bùi Anh Tuấn?

Từ phải qua trái: Nhạc sỹ Huy Tuấn, đạo diễn Việt Tú, nhạc sỹ Tào Tuấn Phương, bà Vương Bích Thu tại buổi gặp mặt báo chí chiều ngày 25/12 (Ảnh: H.B)

Bà Thu cũng cho biết, kế hoạch năm tới cũng sẽ thay đổi 50% đại diện hội đồng khán giả. Hội đồng tuyển chọn cũng được thay đổi 50%. Giữ nguyên 8 thành viên của năm 2013 là nhạc sỹ Nguyễn Cường, NSND Thanh Hoa, nhạc sỹ Huy Tuấn, nhạc sỹ Anh Quân, nhạc sỹ Dương Khắc Linh, nhạc sỹ Giáng Son, nhà báo Hữu Trịnh và nhà báo Ngô Bá Lục.

Hội đồng tuyển chọn năm nay sẽ được bổ sung thêm 7 thành viên gồm nhạc sỹ Phó Đức Phương, nhạc sỹ An Thuyên, nhạc sỹ Bảo Chấn, nhạc sỹ Hoài Sa, nhạc sỹ Lương Minh, nhạc sỹ Tuấn Phương và nhạc sỹ Việt Anh.

Một số nhạc sỹ gắn bó với chương trình trong năm 2013 sẽ phải rời ghế Hội đồng tuyển chọn như Phú Quang, Đỗ Bảo, NSƯTThanh Tâm, Nguyễn Hải Phong, NSƯTHuyền Thanh…

Hà Thanh