Á vương Ngọc Tình hạn chế tiếp xúc với Nguyễn Thị Thành khi đến Ai Cập

(Dân trí) - Hôm 12/4, Á vương Ngọc Tình đã đáp chuyến bay đến Sharm El Sheikh, Ai Cập để thực hiện vai trò giám khảo của mình tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế (Miss Eco International 2017).

Vừa tới nơi, Ngọc Tình đã được Tiến sĩ Amaal Rez - Người sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành cuộc thi Miss Eco cùng các người đẹp tham dự cuộc thi chào đón anh nồng nhiệt.

Tiến sĩ Amaal Rez đã tận tình dẫn Ngọc Tình đến giới thiệu tới các thí sinh và các thành viên của cuộc thi. Ngọc Tình chia sẻ, Ban tổ chức đã ưu ái cho anh được gặp Nguyễn Thị Thành đầu tiên và được biết hiện nay Nguyễn Thị Thành đang ở trong Top các thí sinh có ưu thế vượt trội tại cuộc thi.

Ngọc Tình được Tiến sĩ Amaal Rez - Người sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành cuộc thi Miss Eco đón chào nồng nhiệt.
Ngọc Tình được Tiến sĩ Amaal Rez - Người sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành cuộc thi Miss Eco đón chào nồng nhiệt.

Tuy rằng, rất mừng rỡ khi được gặp nhau tại cuộc thi nhưng Á vương Ngọc Tình cũng nói, để đảm bảo tính công bằng, anh hạn chế tối đa việc tiếp xúc với Nguyễn Thị Thành và việc duy nhất có thể giúp người đẹp là động viên tinh thần của cô, để cô an tâm hơn khi tiếp tục hành trình chinh phục vương miện.

Tại buổi đầu gặp mặt, Ngọc Tình cũng đã gặp đương kim Miss Eco 2016 - Natalia, vẻ đẹp cuốn hút và tràn đầy sức sống của Natalia khiến Ngọc Tình không ngớt lời khen ngợi cô. Cả hai rất mừng vì gặp lại nhau, trước đó hai người cũng đã có cơ hội tiếp xúc trong cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam khi cô tới Việt Nam làm khách mời của cuộc thi.

Á vương Ngọc Tình hạn chế tiếp xúc với Nguyễn Thị Thành khi đến Ai Cập - 2
Ngọc Tình gặp gỡ Nguyễn Thị Thành và các thí sinh trong cuộc thi.
Ngọc Tình gặp gỡ Nguyễn Thị Thành và các thí sinh trong cuộc thi.

Ngọc Tình cũng dành một khoảng thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với các thí sinh tham gia cuộc thi. Anh khá bất ngờ khi gặp đại diện đến từ Mỹ là một cô gái người Mỹ gốc Việt, nói tiếng Việt rất giỏi. Ngọc Tình đầy hào hứng khi anh đã thấy không chỉ có Nguyễn Thị Thành mà còn có cô gái Việt từ Mỹ đến tại cuộc thi.

Miss Eco 2017 có đại diện từ 80 quốc gia trên thế giới đổ về tranh tài, cùng nhau tìm ra một đại diện vào ngày 14/4 tới đây. Có hơn 20 hãng truyền thông báo chí thế giới theo sát mọi sự kiện của cuộc thi.

Trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông ngay khi vừa đặt chân đến Ai Cập.
Trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông ngay khi vừa đặt chân đến Ai Cập.

Giám khảo Ngọc Tình cũng lập tức được các hãng truyền thông săn đón ngay khi anh vừa tới cuộc thi. Ngọc Tình đã chia sẻ về vai trò của mình cùng những đánh giá sơ bộ của anh sau khi tiếp xúc với thí sinh với các hãng truyền thông.

Theo Á vương, thí sinh năm nay thực sự đều “mười phân vẹn mười”, rất đẹp, cực kỳ thân thiện, giao tiếp tốt, nên việc chọn lựa một đại diện xuất sắc là vô cùng khó khăn. Anh cũng mong đại diện Việt Nam sẽ giành thứ hạng cao của cuộc thi.

Ngọc Tình với thí sinh người Mỹ gốc Việt tại cuộc thi.
Ngọc Tình với thí sinh người Mỹ gốc Việt tại cuộc thi.

Đêm nay, Ban giám khảo sẽ tiến hành chọn top 20 của cuộc thi. Á vương Ngọc Tình nói, anh sẽ cố gắng để đánh giá được những thí sinh xuất sắc nhất trong vai trò ghế nóng của mình. Á vương Ngọc Tình cũng là trường hợp đầu tiên trở thành giám khảo cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới.

Á vương Ngọc Tình hạn chế tiếp xúc với Nguyễn Thị Thành khi đến Ai Cập - 6
Á vương Ngọc Tình hạn chế tiếp xúc với Nguyễn Thị Thành khi đến Ai Cập - 7
Ngọc Tình chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh và huấn luyện viên trong cuộc thi.
Ngọc Tình chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh và huấn luyện viên trong cuộc thi.

Sau khi xuất sắc trở thành Á vương Đại sứ Hoàn cầu 2016, danh tiếng của Ngọc Tình cũng đã được ghi nhận ở quốc tế và anh ngày càng có uy tín đối với các cuộc thi nhan sắc, Nam vương trên thế giới.

Hà Tùng Long