Á hậu Hàn Quốc hầu tòa vì bị tố bán dâm

(Dân trí) - Nữ diễn viên từng đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994 đã phải ra hầu tòa vào ngày 19/2 vừa rồi sau khi bị tố có liên quan tới đường dây nghệ sĩ bán dâm tại xứ sở kim chi từ cuối năm 2013.

Cuối năm 2013, dư luận Hàn Quốc xôn xao vì vụ án đường dây nghệ sĩ tham gia bán dâm. Cơ quan chức năng khởi tố không giam giữ 12 người có liên quan, trong đó có 3 nam, 9 nữ. Điều khiến người hâm mộ choáng váng nhất là một nghệ sĩ hạng A như Sung Hyun Ah lại có liên quan tới scandal tai tiếng này.
 
Á hậu Hàn Quốc hầu tòa vì bị tố bán dâm
Ngôi sao hạng A của Hàn quốc Sung Hyun Ah đã phải ra hầu tòa vì bị cáo buộc có liên quan tới một đường dây bán dâm cao cấp.

 

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2 tới tháng 3/2010, Sung Hyun Ah ba lần “giao dịch tình tiền” với một doanh nhân và nhận 50 triệu won. Cuối tháng 12 năm ngoái, phía công tố viên đã đề nghị giảm án cho Sung Hyun Ah nếu cô chịu nhận tội nhưng Sung một mực từ chối và khẳng định, cô sẽ chứng minh sự trong sạch của mình.

 

Ngày 19/2, Sung Hyun Ah đã xuất hiện tại tòa. Được biết, một trong hai đoàn luật sư biện hộ cho cô đã chính thức rút lui từ ngày hôm qua. Hiện, kết quả của phiên tòa chưa được công bố.

 

Sung Hyun Ah, sinh năm 1975, đoạt danh hiệu Á hậu hai tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1994. Sung Hyun Ah còn là đại diện của Hàn Quốc tại cuộc thi Hoa hậu quốc tế năm 1994, giành danh hiệu Người đẹp ảnh và lọt vào Top 5 của cuộc thi.
 
Á hậu Hàn Quốc hầu tòa vì bị tố bán dâm
Sung Hyun Ah từng là Á hậu của Hàn Quốc vào năm 1994 và rất nổi tiếng với những vai diễn táo bạo trên màn ảnh.

 

Sau khi thành công tại cuộc thi nhan sắc, Sung bước chân vào làng điện ảnh và từng góp mặt trong các bộ phim như See and See Again (Can’t Take My Eyes Off You); Hur Jun; Tình yêu và sự dối trá (Bad Woman, Good Woman); Lover… Người đẹp cũng trình làng một album ca nhạc. Năm 2007, cô từng giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Malaga tại Tây Ban Nha cho vai diễn của mình trong bộ phim Cello.

 

Sung Hyun Ah vốn là một ngôi sao khá tai tiếng của Hàn Quốc. Năm 2002, Sung Hyun Ah từng bị bắt giữ vì sử dụng chất gây nghiện năm 2002 và từng trình làng một cuốn sách ảnh khỏa thân của chính mình. Ngoài ra, Sung cũng là một trong những ngôi sao nữ nổi danh với những cảnh phim táo bạo, khiêu khích và nóng bỏng trên phim. Nổi bật trong số đó là vai diễn trong bộ phim Woman is the Future of Man, Time của đạo diễn Kim Ki Duk, The Scarlet Letter hay The Customer is Always Right.

 

Sung Hyun Ah từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên với một doanh nhân của Sung kết thúc sau 2 năm chung sống. Cô lập gia đình lần thứ hai vào năm 2010 và đã có một con trai hiện 2 tuổi.

 

Năm 2006, Sung từng có cuộc tranh cãi nảy lửa với nhà sản xuất bộ phim The Intimate khi cô liên tiếng chỉ trích phía sản xuất chỉ tận dụng những cảnh khỏa thân của mình để lôi kéo khán giả tới rạp. Cô phát biểu: “Tôi đã thực hiện cảnh nudẻ chỉ vì muốn bộ phim hay hơn. Tôi không chấp nhận việc cảnh nóng được sử dụng như một công cụ để quảng cáo. Tôi không phải là một nghệ sĩ thích cởi đổ một cách vô lý”. Sau đó, Sung tuyên bố sẽ không bao giờ diễn cảnh nude nữa.
 
Sung Hyun Ah tuyên bố, cô hoàn toàn trong sạch và sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh tiếng.
Sung Hyun Ah tuyên bố, cô hoàn toàn trong sạch và sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ danh tiếng.
 
Nữ diễn viên khả ái từng có hai đời chồng.
Nữ diễn viên khả ái từng có hai đời chồng.

 

Vy Vy