5 huy chương vàng được trao tại Liên hoan Múa quốc tế 2024

Lạc Thành

(Dân trí) - NSND Nguyễn Công Nhạc - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Liên hoan Múa quốc tế 2024 - nhận định, các tiết mục tham gia sự kiện mang nhiều sắc màu văn hóa đến từ các quốc gia khác nhau.

Tối 21/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ VH-TT&DL phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức bế mạc Liên hoan Múa quốc tế 2024.

5 huy chương vàng được trao tại Liên hoan Múa quốc tế 2024 - 1

Tiết mục múa biểu diễn trong lễ bế mạc Liên hoan Múa quốc tế 2024 (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - khẳng định, Liên hoan không chỉ thể hiện tinh hoa nghệ thuật múa truyền thống, đương đại, mà còn bao hàm trong đó nhiều giá trị lịch sử, văn hóa quý báu của mỗi quốc gia.

"Liên hoan đã thực sự trở thành ngày hội nghệ thuật để nghệ sĩ, diễn viên các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, giới thiệu, tôn vinh các giá trị độc đáo trong nghệ thuật múa của mỗi quốc gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Tổng kết về chất lượng nghệ thuật của Liên hoan Múa quốc tế - 2024, NSND Nguyễn Công Nhạc, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho hay, các tiết mục của 8 đoàn nghệ thuật quốc tế và 9 đoàn nghệ thuật trong nước đã giúp khán giả được trải nghiệm các sắc màu văn hóa đến từ nhiều quốc gia khác nhau thông qua âm nhạc, hình ảnh, chuyển động của các nghệ sĩ múa trên sân khấu.

Các biên đạo, nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã nỗ lực truyền tải những câu chuyện, thông điệp, bản sắc văn hóa của nước mình thông qua sự sáng tạo, kết hợp các thể loại múa trong tác phẩm và ngôn ngữ hình thể của múa.

Từ Liên hoan, có thể thấy được sự đầu tư trong khâu biên đạo đến từ các đoàn nghệ thuật quốc tế. Trong khi đó, các đoàn nghệ thuật Việt Nam cũng đã đạt được thành công nổi bật thông qua các chương trình biểu diễn và các tác phẩm múa độc lập.

Các tác phẩm đã tập trung vào các chủ đề và chất liệu múa dân gian của các dân tộc, vùng miền khác nhau, kết hợp tinh tế với múa hiện đại, khẳng định sự sáng tạo và tài năng của thế hệ biên đạo và các diễn viên múa trẻ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng cũng lưu ý trong quá trình sáng tạo các tác phẩm về đề tài văn hóa tín ngưỡng, các tác giả, biên đạo và nhạc sĩ cần lưu ý tránh lạm dụng thủ pháp và ngôn ngữ múa hiện đại. Đối với những tác giả xây dựng tác phẩm lớn có đề tài, cốt truyện, cần chú ý vấn đề về ý tưởng, hình tượng nhân vật, kết cấu, bố cục, đặc biệt là ngôn ngữ động tác để không chỉ phát huy tài năng, kỹ thuật của diễn viên mà còn thể hiện rõ chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.

Liên hoan Múa quốc tế 2024 hội tụ gần 500 nghệ sĩ, diễn viên của 17 đơn vị nghệ thuật đại diện cho 9 quốc gia gồm: Lào, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Campuchia, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Malaysia và nước chủ nhà Việt Nam.

Liên hoan mang đến nhiều tiết mục nghệ thuật múa đặc sắc, đa dạng như kịch múa, múa truyền thống, múa dân gian, múa đương đại...

5 huy chương vàng được trao tại Liên hoan Múa quốc tế 2024 - 2

Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho các đơn vị đạt giải (Ảnh: BTC).

Theo đó, Ban Tổ chức đã trao 5 huy chương vàng cho các tiết mục: Họa tình nhân gian của trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; The Harvest của Đoàn Nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; Contemporary dance Jagad Jiwa của Đoàn Nghệ thuật nước Cộng hòa Indonesia; Nàng Mây của Học viện Múa Việt Nam và Cảnh 6: Lý ngư vọng nguyệt của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 10 huy chương bạc cho các tiết mục chất lượng cao.