200 giờ làm việc liên tục cho "cánh đồng nặng 30kg" của Hoa hậu Bảo Ngọc

Vũ Mê

(Dân trí) - Hình ảnh Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc "vác cả cánh đồng trên vai" tại một show thời trang mới đây thu hút sự chú ý của khán giả.

Trang phục mà Bảo Ngọc trình diễn nằm trong bộ sưu tập "Chênh chao Y Tý" của nhà thiết kế Thạch Linh, lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang vùng cao Y Tý (Lào Cai) cùng chiếc gùi của người Hmông và quang cảnh những vụ thu hoạch lúa ở vùng núi Tây Bắc.

Được biết, bộ cánh này nặng đến hơn 30kg. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi bộ trang phục được hoa hậu cao 1,86m khoác trên người và trình diễn điêu luyện. 

Bảo Ngọc tiết lộ đã tốn nhiều thời gian luyện tập để có thể khoác lên người bộ trang phục cồng kềnh này. Trước giờ trình diễn, cô còn hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Trưa nay em sẽ ăn một tô cơm thiệt bự để vác cả cánh đồng!". Nhờ công sức khổ luyện cùng sự chuyên nghiệp, Hoa hậu Liên lục địa đã có phần trình diễn ấn tượng.

200 giờ làm việc liên tục cho cánh đồng nặng 30kg của Hoa hậu Bảo Ngọc - 1

Bảo Ngọc trình diễn bộ trang phục nặng 30kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

200 giờ làm việc liên tục cho cánh đồng nặng 30kg của Hoa hậu Bảo Ngọc - 2

Phía sau bộ trang phục được thiết kế kỳ công (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, trang phục này được thực hiện bởi nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo (SN 1999, đến từ Kiên Giang) theo đơn đặt hàng của nhà thiết kế Thạch Linh. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng nam nhà thiết kế được chú ý với sở trường khai thác những giá trị truyền thống về văn hóa, cảnh vật và con người Việt Nam qua góc nhìn gen Z.

Khi nhận đơn đặt hàng từ nhà thiết kế Thạch Linh, Nguyễn Hùng Bảo đã thực hiện bản vẽ trong 1 ngày và hoàn thành mẫu thiết kế trong 200 giờ làm việc liên tục. Bộ trang phục sử dụng kỹ thuật layer để tạo nên các tầng lớp của ruộng bậc thang và gắn thêm những chiếc gùi làm điểm nhấn.

Nguyễn Hùng Bảo chia sẻ dù khá áp lực vì ngày diễn cận kề nhưng may mắn là anh và ê-kíp đã kịp hoàn thiện được thiết kế trong thời gian ngắn và nhận được nhiều lời khen của khán giả khi bộ trang phục được Bảo Ngọc thể hiện xuất sắc trên sàn diễn.

200 giờ làm việc liên tục cho cánh đồng nặng 30kg của Hoa hậu Bảo Ngọc - 3

Nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo tỉ mỉ chỉnh sửa trang phục cho Bảo Ngọc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nguyễn Hùng Bảo tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang của Khoa Mỹ thuật và Thiết kế trường Đại học Văn Lang (TPHCM). Anh từng gây ấn tượng với đồ án tốt nghiệp mang tên "Dòng phù sa" lấy cảm hứng từ phù sa màu mỡ của miền Tây Nam bộ. Cũng chính nhờ bộ sưu tập này, Nguyễn Hùng Bảo đã có dịp hợp tác cùng Hoa hậu Trái Đất Phương Khánh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu và người mẫu Hương Ly.

Nhà thiết kế sinh năm 1999 cũng từng thực hiện các bộ trang phục dân tộc tại nhiều cuộc thi như Miss Universe Vietnam 2022, Miss Eco International... và hợp tác cùng ca sĩ Hoàng Thùy Linh với những trang phục trong MV "See Tình" và "Đánh đố".

Nguyễn Hùng Bảo cho biết anh phát hiện ra niềm đam mê với thiết kế từ năm 14 tuổi và quyết tâm theo đuổi con đường này dù thời gian đầu gia đình không ủng hộ. Nhà thiết kế sinh năm 1999 cho biết: "Là người con miền Tây, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với những nét đẹp truyền thống và lớn lên trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nên khi đến với con đường thời trang chuyên nghiệp, điều này vô tình trở thành phong cách thiết kế riêng của tôi. Tôi tạm gọi đó là... truyền thống mới".