10 siêu mẫu của tương lai

(Dân trí) - Tất các cô gái này đều chưa đến 20 tuổi nhưng đều sở hữu vóc dáng hoàn hảo và những phẩm chất tuyệt vời của một siêu mẫu “thì tương lai”. Họ là…

1. Agnete Hegelund (ảnh bên)

Tuổi: 19

Quốc tịch: Đan Mạch

Các chỉ số: cao 1,75m; số đo: 84-60-90

Tóc vàng, mắt xanh


Agnete Hegelund sở hữu gương mặt “đa tính cách”, cô có thể diễn được cả vai dịu dàng và cá tính. Agnete đã trình diễn cho Chanel, Christian Lacroix, Andrew Gn, Givenchy…và tương lai chắc chắn sẽ nhiều hơn thế.

 

2. Ali Stephens

 

10 siêu mẫu của tương lai - 1
 

Tuổi: 16

Quốc tịch: Mỹ

Các chỉ số: cao 1,79m, số đo: 76-60-89

Tóc vàng, mắt xanh

 

Ali Stephens khiến cho bao đồng nghiệp ghen tỵ khi cô - ở tuổi 16 đã trình diễn cho hàng chục thương hiệu nổi tiếng như Balenciaga, Givenchy, Barbara Bui, Celine, Chanel, Kenzo, Chloe, Louis Vuitton

 

3. Anabela Belikova

 

10 siêu mẫu của tương lai - 2
 

Tuổi: 16

Quốc tịch: Belarus

Các chỉ số: cao 1,77m, số đo: 83-58-87

Tóc vàng, mắt xám

 

Anabela Belikova vừa ký được 3 hợp đồng quảng cáo lớn với Prada, Balenciaga Nina Ricci. Cô gái có gương mặt trẻ thơ và đôi mắt biết nói này đang là một trong những siêu mẫu được “mời chào” nhất thế giới.

 

4. Edita Vilkeviciute

 

10 siêu mẫu của tương lai - 3
 

Tuổi: 18

Quốc tịch: Lithuania

Các chỉ số: cao 1,75m, số đo: 80-60-88

Tóc nâu, mắt xanh

 

Cô gái sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát này đã khiến các thương hiệu thời trang như: Balenciaga, Chanel Louis Vuitton “mê mệt”. Edita Vilkeviciute cũng từng được lên bìa tạp chí Vogue của Nga số tháng 3/2007.

 

5. Karlie Kloss

 

10 siêu mẫu của tương lai - 4
 

Tuổi: 15

Quốc tịch: Mỹ

Các chỉ số: cao 1,80 m, số đo: 81-58-87

Tóc vàng nâu, mắt nâu

 

Karlie Kloss mới 15 tuổi và ngoài đời trông cô rất trẻ thơ. Cô gái yêu môn múa ba lê này từng trình diễn cho Calvin Klein, Alexander McQueen, Chloe, Sonia Rykiel…

 

6. Kori Richardson

 

10 siêu mẫu của tương lai - 5
 

Quốc tịch: Canada

Các chỉ số: cao 1,80 m, số đo: 82-62-87

 

Sở hữu vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nhàng và một ánh mắt rất cương quyết, Kori Richardson hiện là niềm tự hào của thời trang Canada cùng với Daria Werbowy Irina Lazareanu. Cô từng trình diễn cho Nina Ricci, Jil Sander, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen

 

7. Lera Sheremata

 

10 siêu mẫu của tương lai - 6
 

Quốc tịch: Ukraina

 

Cô gái tuổi “teen” đến từ Ukraina này đã có một khởi đầu tuyệt vời bằng việc được trình diễn kết thúc trong show của Marc Jacobs. Sau đó, Lera tiếp tục gây ấn tượng trong vai trò người mẫu của Christopher KaneMarni. Người mẫu trẻ này tự hào nhất về đôi mắt to tròn của mình chứ không phải “cặp chân sếu”.

 

8. Masha Tyelna

 

10 siêu mẫu của tương lai - 7
 

Tuổi: 17

Quốc tịch: Ukraina

Các chỉ số: cao 1,80m, số đo: 80-58-88

Tóc nâu, mắt xanh

 

Đôi mắt to tròn và cặp chân dài bất tận khiến Masha Tyelna dễ dàng được nhận ra tại bất cứ nơi nào cô tới. Siêu mẫu trẻ này bận rộn suốt cả tuần lễ thời trang xuân/hè 2008 vừa rồi với các show trình diễn cho Miu Miu, Louis Vuitton, Chloe, Sonia Rykiel, Anne Valérie Hash, Dries Van Noten

 

9. Siri Tollerod

 

10 siêu mẫu của tương lai - 8
 

Tuổi: 19

Quốc tịch: Na uy

Các chỉ số: cao 1,77m, số đo: 87-61-89

Tóc vàng, mắt xanh

 

Siri Tollerod từng quảng cáo cho American Eagle, DKNY, Patrizia Pepe và bắt đầu trở thành người mẫu quốc tế từ năm 2007. Tại tuần lễ thời trang xuân/hè 2008, Siri Tollerod trình diễn cho hầu hết các tên tuổi thời trang lớn như: Alberta Ferretti, Alessandro Dell'Acqua, Balenciaga, Calvin Klein, Chanel, Christian Dior, D&G, Dolce&Gabbana, John Galliano, Karl Lagerfeld, Kenzo, Marc Jacobs, Valentino, Yves Saint Laurent…

 

10. Taryn Davidson

 

10 siêu mẫu của tương lai - 9
 

Tuổi: 16

Quốc tịch: Canada

Cao: 1,80m

Tóc vàng, mắt xanh

 

Taryn Davidson trông rất cá tính và mạnh mẽ, ngoài đam mê thời trang, cô gái này còn mê môn khúc côn cầu. Taryn đã trình diễn cho Collette Dinnigan, Lanvin, Antonio Berardi, Chloe, Hermes…

Vĩnh Ngọc

Theo Style