Hà Nội:

Phát động chiến dịch “Vì em là con gái”

(Dân trí) - Ngày 11/10, tại Hà Nội, tổ chức Plan đã chính thức khởi động chiến dịch 5 năm “Vì em là con gái” với mục tiêu chính là hỗ trợ 4 triệu trẻ em gái về giáo dục, các kỹ năng cơ bản nhằm nâng cao ý thức cho trẻ em gái trước những thách thức.

Chương trình “Vì em là con gái” được diễn ra sau đúng một năm ngày Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận ngày 11/10 là ngày Quốc tế trẻ em gái.

Ngày quốc tế trẻ em gái  được vận động bởi tổ chức Plan International với sự hỗ trợ của chính phủ Canada, EU và các tổ chức khác sẽ tập trung sự quan tâm của thế giới về tầm quan trọng của quyền lợi các bé gái đồng thời tạo ra một nền tảng nhằm đảm bảo sự đầu tư và ghi nhận thích đáng với các trẻ em gái.

Ông Sven Coppens, Giám đốc chương trình của tổ chức Plan tại Việt Nam cho biết: Chương trình “Vì em là con gái” được tổ chức với mong muốn giúp đỡ các trẻ em thiệt thòi trên khắp Việt Nam, đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số tại vùng miền núi. Chương trình được thực hiện tại cộng đồng phía Bắc và Trung Việt Nam, cụ thể là 3 tỉnh Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Trị đã giúp các em gái được giáo dục để nâng cao nhận thức từ đó thay đổi cuộc sống của chính mình.

Chương trình “Vì em là con gái” sẽ hỗ trợ cho 4 triệu trẻ em gái.
Chương trình “Vì em là con gái” sẽ hỗ trợ cho 4 triệu trẻ em gái.

Các bé gái ít có cơ hội tham gia học tập tại các trường tiểu học so với các bé trai, thậm chí con số đó ít hơn tại các trường trung học cơ sở. Trong khi đó, các bé gái không được đến trường sẽ dễ bị xâm hại để mua bán tình dục và bị bóc lột sức lao động.

Theo nghiên cứu của viện nghiên cứu phát triển xã hội ( ISDS), ở Việt Nam, tình trạng các cô gái dân tộc thiểu số kết hôn sớm rất phổ biến. Đa số ở độ tuổi 14, 15 đã kết hôn hoặc trở thành nguồn lao động chính trong gia đình. Điều này là phổ biến, mặc dù hôn nhân ở tuổi vị thành niên không được cho phép theo quy định.

Nghiên cứu gần đây của ISDS và Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về trẻ em, phụ nữ và trẻ vị thành niên (CSAGA) trong các trường trung học phổ thông tại 3 tỉnh đã cho thấy mức độ quấy rối tình dục trong trường học.

 Tổ chức Plan thực hiện trương trình “Vì em là con gái” nhằm hỗ trợ và giúp đỡ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những trẻ em gái bất hạnh.

Thế Cường