F1 chặng MonacoGP

Đua đường phố có làm khó được Hamilton?

(Dân trí)- Với việc có được chiến thắng tại SpainGP, Lewis Hamilton đã kiếm về cho mình chiến thắng thứ tư liên tiếp trong mùa giải F1 2014. Câu hỏi ai có thể cản nối Hamilton cùng Mercerdes vẫn chưa có lời giải. Tuy nhiên với chặng đua trên đường phố tại Công quốc Monaco, liệu đây có thể là cơ hội của những tay đua còn lại?

Đua đường phố có làm khó được Hamilton


Chặng đua thứ sáu của mùa giải F1 2014 được diễn ra tại Công quốc Monaco, một quốc gia nhỏ nằm ven biển, có ba mặt tiếp giáp với nước Pháp và mặt còn lại tiếp giáp với Địa Trung Hải. Công quốc Monaco sống chủ yếu nhờ vào du lịch, dịch vụ ngân hàng và sòng bạc.  

Đây có lẽ là chặng đua thú vị nhất hàng năm của F1, có lẽ các tay đua đều mong muốn một lần chiến thắng tại đường đua vô cùng đặc biệt này. Thay vì diễn ra trong các đường đua khép kín, Monaco GP được diễn trên các con phố của Công quốc này, nơi người ta dễ dàng nhận ra sự phấn khích lẫn trong tiếng hò reo từ bất cứ ô cửa sổ hay ban công ở  các khách sạn nằm ngay sát đường đua.

Đua đường phố có làm khó được Hamilton
Đua đường phố có làm khó được Hamilton


Đua đường phố có làm khó được Hamilton

Các sự kiện F1 thường được bắt đầu bằng các buổi chạy thử vào ngày thứ sáu, tuy nhiên Monaco GP có sự khác biệt. Các tay đua sẽ thực hiện buổi chạy thử vào ngày thứ năm, sau đó đường đua sẽ được trả lại cho người dân tham gia giao thông. Và đến ngày thứ bảy và chủ nhật, những con phố quen thuộc từng ngày qua lại của họ sẽ trở thành đường đua khốc liệt dành cho Hamilton, Rosberg hay Vettel. Để có được chiến thắng tại Monaco GP, các tay đua F1 phải kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa khả năng lái xe chính xác, kỹ thuật xử lý điêu luyện, cùng với sự dũng cảm gần như tuyệt đối, mọi sai lầm rất dễ khiến các tay đua trả giá đắt tại chặng đua này.

Đường đua của Monaco GP mang tên Circuit de Monaco, đường đua nổi tiếng trên đường phố Monte Carlo tạo được cảm giác vô cùng khác lạ với các tay đua cũng như người hâm mộ. Đường đua này chạy qua các con phố dọc bờ biển, qua những khách sạn, địa điểm dân cứ, trung tâm thương mại, khách sạn và sòng bài… và đặc biệt duy nhất chỉ có tại Circuit de Monaco các tay đua F1 sẽ chạy qua hầm chui.

Sự kiện F1 đầu tiên của Circuit de Monaco được diễn ra vào năm 1950. “Đường đua hè phố “ này có chiều dài một vòng là 3.340 m, với việc phải thực hiện 78 vòng đua, các tay đua F1 sẽ hoàn thành quãng đường 260.520 m, chiều dài chặng đua này ngắn hơn so với chiều dài trung bình của các chặng đua F1. Circuit de Monaco có 19 góc cua bao gồm 10 góc của phải và 9 góc cua trái. Do chiều rộng của đường đua này khá hẹp, nên những màn ganh đua sẽ diễn ra cực kỳ khó khăn. Các tay đua sẽ cố gắng kiếm cho mình vị trí xuất phát càng cao càng tốt, nó sẽ là lợi thế rất lớn tại chặng đua tại Monaco.

Đua đường phố có làm khó được Hamilton

Điểm nhấn tại chặng đua tại Circuit de Monaco có lẽ là góc cua thứ 8. Góc cua mang tên Portier Coner, một góc cua hẹp và khá gấp, khiến các tay đua phải xử lý ở tốc độ thấp (các tay đua phải giảm tốc độ xuống khoảng 30 km/h) và tránh mọi sai xót. Sau khi qua góc cua này các tay đua sẽ tiến vào đường hầm, nếu vượt qua góc cua này một cách hoàn hảo, các tay đua sẽ mang lại được lợi thế về thời gian. Đây sẽ là một thử thách khá lớn cho các tay đua, rất nhiều các tượng đài F1 đã gặp rất nhiều khó khăn hay dừng cuộc đua tại chính đoạn này, đáng chú ý nhất là Ayrton Senna và Michael Schumacher.

Hiện tại tay đua đang giữ kỷ lục thời gian nhanh nhất hoàn thành một vòng đua tại Circuit de Monaco là Micheal Schumacher với thành tích 1 phút 14 giây 439 vào năm 2004. Tính đến thời điểm hiện tại, tay đua hiện đang giữ kỷ lục về số lần giành chiến thắng tại đường đua này là Ayrton Senna với 6 chiến thắng, tiếp đến là “ Mr Monaco” Graham Hill và Micheal Schumacher với 5 chiến thắng, Alain Prost với 4 và Stirling Moss cùng Jackie Stewart có 3 chiến thắng.

Circuit de Monaco là một chặng đua đặc biệt của F1. Tuy nhiên kết quả của ngày đua phân hạng tại đường đua này cũng không mang lại kết quả đặc biệt nào cả. Vẫn là Mercedes với Nico Rosberg và Hamilton. Tay đua của đội Mercedes đã xuất sắc có được pole với thành tích 1 phút 15 giây 989, xếp vị trí thứ hai là người đồng đội Lewis Hamilton với thời gian 1 phút 16 giây 048 và xuất phát ở vị trí thứ ba là tay đua của Red Bull Racing Daniel Ricciardo với thời gian 1 phút 16 giây 384.

Đua đường phố có làm khó được Hamilton


Đua đường phố có làm khó được Hamilton

Với lợi thế có được tại Monaco GP, Mercedes chắc chắn sẽ là ứng cử viên số một cho vị trí cao nhất trên bục podium.Ở một chặng đua như Monaco GP, với việc được xuất phát tại vị trí càng cao sẽ mang lại lợi thế vô cùng lớn cho các tay đua. Người hâm mộ sẽ vô cùng hy vọng vào việc tại một chặng đua đặc biệt kết quả sẽ cũng rất đặc biệt. Sẽ không phải là Hamilton hay Rosberg sẽ đứng vị trí cao nhất trên bục podium. Đón xem chặng đua chính thức của Monaco GP vào hôi 19 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25 tháng 5 để chứng kiến chặng đua đặc biệt nhất của F1 và hy vong kết quả cũng sẽ khác biệt với 5 chặng đua đã diễn ra của F1 2014.

Kết quả phân hạng F1 Grand Prix de Monaco 2014 

Vị trí

Tay đua

Đội đua

Thời gian

1

Nico Rosberg

Mercedes

1:15.989

2

Lewis Hamilton

Mercedes

1:16.048

3

Daniel Ricciardo

Red Bull Racing

1:16.384

4

Sebastian Vettel

Red Bull Racing

1:16.547

5

Fernando Alonso

Ferrari

1:16.686

6

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:17.389

7

Jean-Eric Vergne

STR-Renault

1:17.540

8

Kevin Magnussen

McLaren Mercedes

1:47.555

9

Daniil Kvyat

STR-Renault

1:18.090

10

Sergio Perez

Force India-Mercedes

1:18.327

Hội An