Vườn dâu tây lớn nhất ở Sapa đóng cửa sau Tết vì... khách vặt hết quả

Huy Hoàng

(Dân trí) - Anh Nghĩa, chủ vườn dâu tây với diện tích 2,5ha lớn nhất ở Sapa cho biết, mỗi ngày vườn đón từ 1.000 đến 2.000 khách tới trải nghiệm. Toàn bộ số quả lớn nhỏ đều bị vặt hết nên vườn phải tạm đóng cửa.

Sau khi đặt chân tới Sapa, sáng ngày 18/2, Mai Anh, du khách đến từ Hà Nội hào hứng cùng nhóm bạn tìm đường tới thôn Má Tra thuộc xã Tả Phìn để ghé thăm vườn dâu tây được mệnh danh lớn nhất Sapa. Tuy nhiên khi tới nơi cả nhóm mới biết tin vườn dâu tây đã đóng cửa.

"Tôi biết vườn dâu tây khá lâu rồi nhưng lần này mới có dịp tới Sapa để trải nghiệm. Không ngờ đi đúng vào đợt đóng cửa nên cả đoàn đều tiếc lắm", Mai Anh nói.

Vườn dâu tây lớn nhất ở Sapa đóng cửa sau Tết vì... khách vặt hết quả - 1
Du khách hào hứng trải nghiệm cảm giác được tự tay hái từng trái dâu tây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ riêng nhóm của Mai Anh, gia đình anh Văn Hùng cũng chọn Sapa làm điểm du Xuân đầu năm. Vì có con nhỏ nên anh thường đưa cả nhà tới các điểm có thể trải nghiệm thiên nhiên như hái cây trái, đến nông trại chơi đùa cùng động vật. Tuy nhiên khi biết vườn dâu đóng cửa, gia đình anh buộc phải đổi lịch trình mới thay thế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nghĩa, chủ vườn dâu tây cho biết, trong đợt nghỉ lễ Tết vừa qua, vườn đón lượng khách đông kỷ lục. Mỗi ngày có thể đón từ 1.000 đến 2.000 khách. Toàn bộ số dâu tây lớn nhỏ đều bị khách vặt hết chỉ còn thừa một số ít quả nhỏ còn xanh nên chủ vườn phải tạm đóng cửa.

Vườn dâu tây lớn nhất ở Sapa đóng cửa sau Tết vì... khách vặt hết quả - 2
Nhiều người đứng chờ cân dâu tây để mua về làm quà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, vườn dâu nằm cách trung tâm thị trấn Sapa chừng 6-7km về phía đông, nằm ở thôn Má Tra, xã Tả Phìn. Từ khu vực trung tâm, du khách di chuyển theo đường Điện Biên Phủ - quốc lộ 4D, qua UBND xã Sa Pả đến cầu 32 rẽ vào đường Tả Phìn, đi thêm 1,5km là tới nơi.

Hiện tổng diện tích của vườn khoảng 2,5ha được chia thành 10 khu vườn lớn nhỏ khác nhau. Đây là nơi trồng nhiều giống dâu tây khác nhau của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, New Zealand. Bên cạnh dâu tây đỏ còn có loại dâu tây bạch tuyết trồng theo công nghệ cao.

Khách được miễn phí vào vườn để vui chơi, trải nghiệm, chụp hình. Nếu muốn hái quả để mua về làm quà, nhà vườn tính phí của khách là 250.000 đồng/kg dâu tây.

Dây tây được trồng thành hàng thẳng tắp với giàn cao cỡ ngang ngực người lớn và từng chùm chín sẽ rủ xuống. Nhưng muốn chọn những quả chín mọng, khách vẫn phải cúi xuống và quan sát kỹ.

Vườn dâu tây lớn nhất ở Sapa đóng cửa sau Tết vì... khách vặt hết quả - 3
Nhiều em nhỏ hào hứng với trải nghiệm này (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Thanh Mai đến từ TPHCM là một trong những người trong đoàn khách có mặt tại vườn để trải nghiệm vào ngày mồng 2 Tết (11/2) vừa rồi. Cô gái sinh năm 1999 cho biết, khi chủ vườn vừa mở cửa, khách vội chạy ùa vào trong.

Trên tay mỗi người lại cầm một chiếc giỏ, mắt quan sát liên tục còn chân chạy tốc độ để nhanh tay kịp hái những trái chín. Thậm chí có những trái vừa nhú màu đỏ ở phần đuôi quả đã có người hái luôn.

"Sau một hồi thi nhau hái, cả vườn chỉ còn lại những quả xanh bé tí nên mọi người phải dừng lại", chị Mai nói.

Vườn dâu tây lớn nhất ở Sapa đóng cửa sau Tết vì... khách vặt hết quả - 4
Lượng khách quá tải và các trái chín bị hái hết khiến vườn cây phải đóng cửa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, thời điểm này là lúc dâu tây đang vào vụ, thu hoạch từ tháng 1 đến tháng 6. Vào dịp Tết cao điểm vừa qua, có ngày vườn bán hơn 1 tạ dâu tây cho khách tới trải nghiệm.

"Do ảnh hưởng thời tiết năm nay trời ấm hơn nên vườn dâu có trái muộn hơn năm ngoái. Đợt lễ Tết này, Sapa trở thành điểm đến hấp dẫn du Xuân nên vườn dâu cũng đón lượng khách kỷ lục. Vì năm nay dâu ra trái muộn hơn nên chúng tôi mới xảy ra tình trạng quá tải.

Vườn nào bị khách hái hết sạch đành phải đóng cửa. Nhiều khách quen gọi điện hỏi bao giờ vườn mở cửa trở lại, chúng tôi cũng nói đợi vài ngày dâu ra trái lớn hơn sẽ mở phục vụ mọi người.", chủ vườn dâu cho hay.

Du khách trải nghiệm hái dâu tây ở Sapa (Nguồn video: Kim Dung).

Cũng theo anh Nghĩa, vườn dâu tây đón khoảng 90% là khách nội địa, 10% còn lại là khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Singapore, Malaysia...

Không chỉ vườn dâu tây đón lượng khách quá tải, trong 3 ngày Tết Nguyên Đán vừa qua, hơn 44.000 khách đến với Sapa, trong đó khách quốc tế hơn 6.000 người. Riêng trong ngày mồng 3 Tết (12/2) đã có gần 24.300 lượt du khách tới tham quan lưu trú.

Theo báo cáo từ Phòng văn hóa thông tin ở Sapa, các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú cộng đồng vào dịp Tết vừa qua đều kín phòng. Du khách tập trung chủ yếu ở phân khu trung và cao cấp tại khu vực trung tâm.

Riêng các điểm du lịch cộng đồng, công suất khách đặt phòng bình quân đạt 45%, tập trung ở các xã Tả Van, Tả Phìn và Mường Hoa.