Voi đói chặn đầu xe để cướp đồ ăn

(Dân trí) - Một con voi đói đã chặn đầu xe để lục cướp đồ ăn, giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở Thái Lan.

Voi đói chặn đầu xe để cướp đồ ăn

Khoảnh khắc một con voi hoang dã đói khát đã chặn đầu chiếc xe bán tải để cướp đồ ăn được nhân viên tổ chức bảo vệ động vật ghi lại.

Con voi táo tợn đang lang thang trên tuyến đường trong khuôn viên khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Ang Rue Nai thuộc tỉnh Chachoengsao, miền đông Thái Lan, hôm 29/3, thì bất ngờ chặn đầu xe.

Voi đói chặn đầu xe để cướp đồ ăn - 1
Voi đói chặn đầu xe để cướp đồ ăn

Dường như có vẻ rất đói khát, con vật bắt đầu lục lọi và cướp thức ăn từ thùng sau xe. Sau khi tạm "lót dạ" với số đồ ăn có sẵn trên xe, voi mới bắt đầu rời đi.

Được biết, sự việc xảy ra giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở Thái Lan, khiến nhiều động vật trong đó có voi rơi vào tình trạng đói khát.

Voi đói chặn đầu xe để cướp đồ ăn - 2
Nhiều người ở Thái Lan nuôi voi để phục vụ du lịch

Ước tính Thái Lan hiện có khoảng 4000 con voi nuôi nhốt, với mỗi con ngốn tới 200 kg thức ăn mỗi ngày. Kể từ khi dịch bệnh lan rộng, nhiều vườn quốc gia tại đây phải đóng cửa khiến quản tượng chật vật tìm nguồn thức ăn nuôi chúng.

Voi đói chặn đầu xe để cướp đồ ăn - 3
Nếu thời gian tới tình hình dịch bệnh không được cải thiện, ước tính hàng nghìn con voi tại quốc gia này sẽ bị chết đói

Theo Lek Chailert, sáng lập viên tổ chức Save Elephant Foundation, nếu không có sự hỗ trợ, ước tính khoảng 1000 con voi ở Thái Lan (bao gồm cả những con mang thai) sẽ bị chết đói hoặc đẩy ra đường tự kiếm ăn. Nhiều con đứng trước nguy cơ bị bán vào vườn thú hoặc buộc phục vụ khai thác gỗ trái phép.

Quốc Việt

Theo News/ BBC