Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù đã sang Thái Lan cả chục lần nhưng vẫn "chưa thấy đã", lần này anh Hùng Mạnh chi hàng chục triệu đồng làm thủ tục để mang theo xe máy, phượt xuyên "đất nước chùa vàng" suốt một tháng.

Giống như nhiều du khách Việt, anh Đặng Hùng Mạnh đến từ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tự nhận mình là một người "rất mê Thái Lan".

Du khách 34 tuổi tiết lộ, chỉ riêng năm 2022, anh đã "bay qua bay lại quốc gia này cả chục lần". Trong đó, có cả những lần anh thuê xe để thăm thú các tỉnh thành ở đây nhưng cảm thấy "vẫn chưa đã".

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 1

Anh Mạnh và chị Vy xuất hành đầu năm 2023 bằng chuyến phượt xuyên Thái Lan (Ảnh: NVCC).

"Hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng của Thái Lan rất thuận tiện, còn người dân lại thân thiện, hiếu khách, khiến tôi muốn nhiều lần quay lại", anh Mạnh cho biết.

Vốn có kinh nghiệm từng thực hiện những chuyến đi xuyên Việt và Campuchia, nên trong chuyến du xuân đầu năm 2023, anh Mạnh cùng vợ, chị Vy Trần, 25 tuổi, quyết định mang theo xe máy từ quê nhà sang Thái Lan để có chuyến phượt đúng nghĩa.

"Dù phải tốn thêm khá nhiều tiền để đưa phương tiện cá nhân xuất ngoại, nhưng cảm giác được chạy trên chính chiếc xe của mình trên các tuyến đường ở nước ngoài rất thích. Nhiều người nói rằng đi kiểu này mạo hiểm quá, nhưng dù sao tôi đã có ít nhiều kinh nghiệm phượt các cung đường khác nhau, nên cũng tự tin", anh Mạnh cho biết.

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 2

Vì từng trải nghiệm nhiều chuyến phượt xuyên các cung đường nên anh Mạnh rất háo hức với chuyến đi này (Ảnh: NVCC).

Du khách Việt muốn làm thủ tục mang phương tiện cá nhân sang Thái Lan cần phải thông qua một công ty du lịch. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm giấy tờ xe chính chủ, bằng lái quốc tế, bản công chứng hộ chiếu mỗi loại 3 bản.

"Chi phí để công ty du lịch làm thủ tục mất khoảng 3.500 USD đến 4.000 USD (82 triệu đồng - 94 triệu đồng cho 10 xe. Cho dù chỉ mang theo 1 hay 2 xe cũng mất một khoản tương đương như vậy. Thế nên nếu ai có ý định mang xe đi phượt thì nên gom theo một nhóm tầm chục người, chia nhau chi phí sẽ đỡ tốn kém hơn", anh Mạnh chia sẻ kinh nghiệm.

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 3

Kiểm tra phương tiện di chuyển tại trạm sửa xe máy ở Chiang Mai (Ảnh: NVCC).

Xuất phát từ quê nhà Bình Phước, hai vợ chồng anh Mạnh khởi hành từ ngày 27/1 và trở về vào ngày 25/2. Tổng quãng đường hơn 8.280km tốn hơn 400 lít xăng.

Ban đầu, cặp đôi di chuyển tới Đà Lạt, đến Gia Lai rồi xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Lệ Thanh. Tiếp đó, họ tới Poipet và nhập cảnh Thái Lan qua cửa khẩu Aranyaprathet ở tỉnh Sakaeo.

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 4

Phút thư giãn nghỉ ngơi của hai vợ chồng ở Khao Kho (Ảnh: NVCC).

Suốt hành trình phượt xuyên "đất nước chùa vàng", gần như hai vợ chồng không gặp phải khó khăn hay cú sốc nào. Theo anh Mạnh, đường sá tại đây rất tốt, có thể đi với tốc độ 100km/h tới 120km/h, còn cảnh sát rất thân thiện với du khách nước ngoài.

"Chỉ duy nhất một lần hai vợ chồng vừa đi qua Mae Sot, nơi cách cửa khẩu Thái Lan - Myanmar chừng 90km thì gặp sự cố. Đoạn đường đó đang thi công dở và rải nhựa đường nhưng lại không có biển cảnh báo nên mình đi vào bị ngã xe. Thấy vậy, các cảnh sát ở chốt gần đó liền chạy ra hỗ trợ. Họ không kiểm tra giấy tờ, còn mua thêm đồ uống và hỏi han rất ân cần. Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi yêu Thái Lan đến vậy", anh Mạnh nhớ lại.

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 5

Dừng chân tại Mae Sot - huyện nằm ở biên giới giữa Thái Lan và Myanmar (Ảnh: NVCC).

Để có được chuyến đi thuận lợi, hai vợ chồng anh Mạnh luôn chuẩn bị đồ khá kỹ lưỡng. Đặc biệt là chiếc xe - phương tiện di chuyển chính được anh Mạnh kiểm tra cẩn thận trước khi đi.

Trong suốt hành trình, cả hai thường dừng ở các trạm xăng PTT - nơi có cửa hàng tiện lợi để dùng bữa. Đồ ăn tại đây khá phong phú, chia thành các suất và được nhân viên hâm nóng trước khi đi cho khách. Còn chỗ ngủ nghỉ, trước khi dự tính đến điểm nào, chị Vy Trần sẽ đặt trước trên điện thoại.

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 6

Anh Mạnh cho biết, hệ thống đường sá tại Thái Lan rất thuận tiện (Ảnh: NVCC).

"Muốn phượt xuyên Thái Lan, bạn nên có bằng lái quốc tế. Thay mới tất cả những thứ cần thiết như vỏ xe, bố thắng, lốp xe mới. Ngoài ra, bạn nên mang theo dụng cụ sửa xe cơ bản vì ở đây khá ít các tiệm sửa chữa. Bên cạnh đó, bạn cần trang bị thêm chút tiếng Anh để tiện giao tiếp với người địa phương", du khách Bình Phước lưu ý.

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 7

Dừng chân ăn uống ven đường (Ảnh: NVCC).

Vợ chồng Việt chi 130 triệu đồng, mang xe máy sang Thái Lan phượt một tháng - 8

Chuyến đi còn là dịp để cả hai thưởng thức ẩm thực nhiều địa phương (Ảnh: NVCC).

Được biết, tổng chi phí cho chuyến đi lần này vào khoảng 130 triệu đồng. Dự kiến trong thời gian tới, anh Mạnh muốn thực hiện thêm một chuyến phượt xuyên các quốc gia gồm Campuchia - Thái Lan - Malaysia - Singapore để thỏa mãn giấc mơ chinh phục.

Chi tiết về hành trình của chuyến đi như sau:

Lộc Ninh - Đà Lạt: 350km

Đà Lạt - Cửa khẩu Lệ Thanh: 380km

Cửa khẩu Lệ Thanh - Xiêm Riệp: 505km

Xiêm Riệp - Cửa khẩu Poipet: 150km

Cửa khẩu Poipet - Roi Et: 341km

Roi Et - KhaoKho: 345km

Khao Kho - Nan: 380km

Nan - Sapan: 120km

Sapan - Chiang mai: 380km

Chiang Mai - Mae Hong Son: 235km

Mae Hong Son - Mae Sot: 400km

Mae Sot - Bangkok: 495km

Bangkok - ChunPon: 455km

ChunPon - Phuket: 380km

Phuket - Ranong: 305km

Ranong - Prachuap Khiri Khan: 300km  

Prachuap Khiri Khan - Bangkok: 280km

Bangkok - Pattaya: 155km

Pataya - Poipet: 265km

Poipet - Phnom Penh: 465km

Phnom Penh - Hà Tiên: 165km