Tỷ phú Anh đón Chủ tịch Cần Thơ trên siêu du thuyền, đi chợ nổi mua khóm

Phạm Tâm

(Dân trí) - Ông Joe Lewis chia sẻ, sở dĩ ông trở lại Cần Thơ là vì yêu thích khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành và hơn hết là người dân nơi đây rất thân thiện, lịch sự và hiếu khách.

Chiều 7/6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã gặp gỡ tỷ phú người Anh - Joe Lewis, chủ CLB Bóng đá Tottenham Hotspur, nhân dịp ông trở lại Cần Thơ lần thứ 3 bằng siêu du thuyền.

Tỷ phú Anh đón Chủ tịch Cần Thơ trên siêu du thuyền, đi chợ nổi mua khóm - 1

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng tranh cho tỷ phú Anh, chủ đội bóng Totenham (Ảnh: HT).

Tại buổi gặp gỡ, tỷ phú Joe Lewis cho biết, sở dĩ ông trở lại Cần Thơ là vì yêu thích khung cảnh thiên nhiên xanh mát, không khí trong lành và hơn hết là người dân nơi đây rất thân thiện, lịch sự và hiếu khách.

Ông Joe Lewis cho rằng, Cần Thơ rất có lợi thế về sông nước, vì thế nên tham quan, nghiên cứu từ những địa phương trong nước đang phát triển mạnh về dịch vụ du thuyền, và nên phát triển từ thấp đến cao, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Đặc biệt, vị tỷ phú gợi ý địa phương nên đề xuất Chính phủ cải thiện một số thủ tục về hải quan cho du thuyền nước ngoài để có thể cạnh tranh toàn cầu, vì Việt Nam có thừa điều kiện về đường biển và hệ thống sông ngòi để trở thành "thủ đô du thuyền của châu Á".

Tỷ phú Anh đón Chủ tịch Cần Thơ trên siêu du thuyền, đi chợ nổi mua khóm - 2

Chủ tịch Cần Thơ trao đổi với tỷ phú Anh Joe Lewis trên siêu thuyền Aviva (Ảnh: HT).

Cùng với đó, nên xem mỗi du thuyền như là một du khách để phát triển hệ sinh thái phục vụ du thuyền. Tỷ phú Joe Lewis đã trân trọng mời Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường sang Florida và Bahamas để tham quan, nghiên cứu về việc xây dựng cảng du thuyền.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chân thành cảm ơn những chia sẻ quý báu của tỷ phú Joe Lewis, cũng như tình cảm đặc biệt mà ông dành cho TP Cần Thơ.

Ông Trường cho biết, Cần Thơ đang được Trung ương quan tâm thông qua các Nghị quyết quan trọng, nhất là về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Trong đó, có một số vấn đề liên quan đến hàng hải cũng như liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỷ phú Joe Lewis để Cần Thơ có thể thực sự trở thành trung tâm du thuyền trong tương lai.

Tỷ phú Anh đón Chủ tịch Cần Thơ trên siêu du thuyền, đi chợ nổi mua khóm - 3

Ông Nguyễn Hồng Hiếu, giám đốc của Công ty Lữ hành quốc tế Hieutour, hướng dẫn tỷ phú Joe Lewis, Chủ CLB Tottenham đi thăm chợ nổi Cái Răng ngày 7/6 (Ảnh: HT).

Trước đó, tỷ phú Joe Lewis đã tham quan chợ nổi Cái Răng, mua 2 bao củ hành, 2 bao tỏi, 50 trái khóm.

Ông Nguyễn Hồng Hiếu, CEO của Công ty Lữ hành quốc tế Hieutour (Cần Thơ) là người trực tiếp dẫn đoàn của tỷ phú người Anh đi tham quan, chia sẻ rằng lúc ngồi trên tàu từ bến Ninh Kiều chạy vào chợ nổi Cái Răng, vị tỷ phú người Anh đã hỏi nhiều về đặc thù vùng sông nước nơi đây, cũng như tìm hiểu về hệ thống bờ kè bảo vệ sông Cần Thơ khỏi sạt lở.

"Ông ấy hỏi rằng, có cách nào để làm cho những bờ kè bê tông trở nên sinh thái hơn? Nếu từ bến Ninh Kiều đi vào chợ nổi mà hai bên là những hàng cây ngập nước đặc trưng của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ rất tuyệt vời.

Nó sẽ cho du khách thấy rõ hơn đây là một thành phố sinh thái, có một khu chợ nổi truyền thống rất đặc biệt trong lòng thành phố phát triển. Điều này sẽ làm du khách thích thú và muốn trở lại đây nhiều lần hơn", ông Hiếu kể.

Tỷ phú Anh đón Chủ tịch Cần Thơ trên siêu du thuyền, đi chợ nổi mua khóm - 4

Siêu du thuyền của tỷ phú Anh đến Cần Thơ trưa 5/6 (Ảnh: HT).

Theo dự kiến, trưa ngày 9/6, tỷ phú Joe Lewis cùng siêu du thuyền Aviva của mình sẽ nhổ neo, tạm biệt Cần Thơ.