Triều Tiên đột ngột dừng đón khách vào đặc khu kinh tế chưa rõ lý do

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo các công ty lữ hành, Triều Tiên đột ngột dừng các tour du lịch đưa khách quốc tế tới đặc khu kinh tế Rason mà không rõ lý do cụ thể.

Sau hơn 5 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, Triều Tiên bắt đầu đón khách quốc tế trở lại. Tuy nhiên mới đây, một số công ty lữ hành cho biết, quốc gia này bất ngờ dừng đón khách nước ngoài vào đặc khu kinh tế Rason, một đặc khu kinh tế ở phía đông bắc Triều Tiên.

Koryo Tours, một công ty lữ hành có trụ sở tại Trung Quốc, đơn vị chuyên về các tour du lịch Triều Tiên, ngày 6/3 đưa ra tuyên bố trên trang web chính thức về việc "được thông báo về các tour du lịch đến đặc khu kinh tế Rason tạm thời đóng cửa".  

Đại diện của công ty cũng mô tả đây là tình hình "chưa từng có tiền lệ", đồng thời khẳng định sẽ cung cấp thêm tin tức cập nhật ngay khi có thông tin mới. Lý do tạm dừng đón khách không được chia sẻ cụ thể.

Triều Tiên đột ngột dừng đón khách vào đặc khu kinh tế chưa rõ lý do - 1
Hình ảnh bên trong đặc khu kinh tế Rason (Ảnh: Young Pioneer Tours).

Trong cùng ngày, Young Pioneer Tours (YPT), một công ty lữ hành khác có trụ sở tại Trung Quốc, cũng đã thông báo về việc đình chỉ các tour du lịch đến Rason.

"Chúng tôi được các đối tác tại Triều Tiên thông báo rằng, tour du lịch tới Rason đã tạm dừng. Hiện chúng tôi vẫn trong quá trình làm rõ vụ việc xem điều này có ảnh hưởng thế nào tới các tour đưa khách quốc tế tới Triều Tiên", đại diện của YPT nói.

Đơn vị lữ hành này cũng đưa ra lời khuyên với du khách đang có kế hoạch tới Triều Tiên vào tháng 4 và tháng 5 không nên đặt vé máy bay cho tới khi có thêm thông tin mới.

Cuối tháng 2, khách du lịch từ phương Tây bắt đầu tới Rason để tham gia các tour du lịch theo nhóm trong bối cảnh Triều Tiên mở cửa trở lại hoạt động tour tuyến cho người nước ngoài.

Kể từ tháng 9/2023, chỉ có du khách Nga được phép nhập cảnh vào Triều Tiên. Việc đặc khu kinh tế Rason mở cửa gần đây cho khách quốc tế làm dấy lên thông tin quốc gia này có thể đón khách nước ngoài tới các khu vực khác.

Được biết, thành phố Rason được thành lập như đặc khu kinh tế đầu tiên của Triều Tiên vào năm 1991. Nơi này đóng vai trò như khu vực thử nghiệm các chính sách kinh tế mới và được coi là một trong những khu vực ít được biết tới và khó tiếp cận nhất tại Triều Tiên.

Triều Tiên đột ngột dừng đón khách vào đặc khu kinh tế chưa rõ lý do - 2
Khách nước ngoài trong tour du lịch tới Triều Tiên (Ảnh: Young Pioneer Tours).

Trước khi bị dừng lại đột ngột, chuyến tham quan kéo dài 4 đêm ở Rason có giá khoảng 720 USD (gần 20 triệu đồng). Đây vốn là thành phố nằm ở phía đông bắc, gần biên giới Trung Quốc và Nga. Cùng với đó, du khách sẽ nghỉ 2 đêm tại thành phố Diêm Cát của Trung Quốc. Chuyến tham quan đầu tiên diễn ra từ ngày 12/2 đến 18/2.

Theo các hãng truyền thông, Rason hoạt động khác biệt với phần còn lại của Triều Tiên kể từ năm 1991 tới nay. Đây cũng là nơi có mạng điện thoại di động và sử dụng hệ thống thanh toán bằng thẻ đầu tiên.

Trong số những điểm tham quan khác, du khách có thể sẽ ghé thăm trang trại nuôi hải sâm và nhà máy chế biến thực phẩm Paekhaksan. Ngoài ra, du khách cũng có cơ hội mở tài khoản ngân hàng Triều Tiên của riêng mình tại ngân hàng Tam Giác Vàng. Ở đài quan sát 3 nước tại Triều Tiên, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn về Trung Quốc và Nga.

Tuy nhiên, do Rason không có sân bay quốc tế nên cách duy nhất để tiếp cận là lái xe qua biên giới Trung Quốc.

Triều Tiên dự kiến sẽ mở cửa thêm khu du lịch Kalma dọc theo bờ biển phía đông của nước này vào tháng 6 tới với hy vọng thu hút thêm khách quốc tế và nguồn ngoại tệ cho đất nước. Công dân của hầu hết các quốc gia đều được chào đón, trừ công dân của Mỹ và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, du khách không thể tới đây tự túc mà phải mua tour qua công ty lữ hành được cấp phép như Young Pioneer Tours và Koryo Tours. Đây là 2 công ty du lịch Trung Quốc chuyên tổ chức các tour đưa khách tới Triều Tiên.

Khách đi tour sẽ có hướng dẫn viên của công ty du lịch và hướng dẫn viên địa phương theo sát cả chương trình. Nếu đi theo đoàn, khách Trung Quốc không cần xin thị thực nhờ giấy phép nhập cảnh một lần đặc biệt vào Triều Tiên.

Giữa bối cảnh mở cửa trở lại, Triều Tiên cũng bắt đầu thu hút thêm nguồn khách mới là những người đăng ký tham gia giải chạy Marathon quốc tế Bình Nhưỡng dự kiến tổ chức vào tháng 4. Đây là cuộc thi quốc tế diễn ra thường niên tại Bình Nhưỡng, đã bước sang lần thứ 31.

Theo số liệu được NK News thống kê, năm 2019, khoảng 350.000 khách Trung Quốc tới Triều Tiên du lịch, mang lại nguồn doanh thu lớn cho Bình Nhưỡng.