TPHCM:

Tranh thủ đến Myanmar trước ngày nước này đóng cửa tour caravan

(Dân trí) - Do có thông tin Chính phủ Myanmar sẽ ngừng việc cấp phép cho tour caravan vào nước này trong thời gian sắp tới nên rất nhiều du khách Việt Nam đã tranh thủ “khám phá” xứ sở này trước khi quyết định có hiệu lực.

Bộ Du lịch và Khách sạn Myanmar vừa có thông báo về việc sẽ không cấp phép cho đoàn caravan vào Myanmar trong thời gian tới. Điều này đồng nghĩa với việc các tour du lịch theo loại hình tự lái xe, tự khám phá – caravan vào đất nước này sẽ không được thực hiện trong thời gian tới. Trong khi đó, hình thức du lịch caravan đang trở thành xu hướng ưu thích của du khách Việt Nam. Người Việt hiện không chỉ thích khám phá các địa điểm trong nước mà còn có sở thích ngao du trên các cung đường, thắng cảnh của các quốc gia trong khu vực trên chiếc ô tô của mình.

Trước đây, đất nước Myanmar còn quá mới mẻ và xa lạ với mọi người. Khi Chính phủ nước này mở cửa các hoạt động giao thương, nhiều du khách Việt Nam đến với Myanmar không chỉ để du lịch mà còn tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư. Trong số đó, có nhiều du khách chọn loại hình du lịch caravan.

Lễ hội té nước ở Myanmar diễn ra giữa tháng 4 hàng năm
Lễ hội té nước ở Myanmar diễn ra giữa tháng 4 hàng năm

Du khách Việt đi caravan đến Myanmar thường chọn tuyến đường từ TPHCM sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Hành trình tiếp tục theo quốc lộ 5 đi qua các tỉnh miền Trung và Tây Bắc Campuchia như Khampon Chnang, Prusat, Battambang trước khi tới Poi Pet thuộc tỉnh Banteay Meanchay, thị trấn vùng biên giữa Campuchia và Thái Lan. Sau khi nhập cảnh Thái Lan, du khách sẽ đi Mae Sot, thành phố thuộc miền Tây của Thái Lan có chung đường biên giới với Myanmar. Qua cầu Hữu Nghị Thái – Myanmar, du khách đã đặt chân lên đất nước còn nhiều điều bí ẩn này.

Tại Myanmar, có nhiều điểm khiến du khách không thể không dừng bước để chiêm ngưỡng như: Chùa Kyaikh-ti-yo hay còn gọi là Chùa Đá Vàng, Cây Cầu Gỗ U Bein dài 1.200m, Chùa Mahamuni, Cung Điện Mandalay, hồ Inle, Đền Thatbyinnyu, Đền Dhammayangyi…

Độc đáo chùa đá vàng của Myanmar
Độc đáo chùa đá vàng của Myanmar

Trong hành trình, du khách còn có thể hòa mình vào Lễ hội Té nước mừng năm mới cùng người dân Myanmar tại Bagan. Lễ hội này được tổ chức vào ngày đầu năm, khoảng từ ngày 14/4. Du khách sẽ ngập tràn không khí vui nhộn trong những màn té nước khi nước tượng trưng cho dòng thời gian, cuốn trôi đi những điều xúi quẩy của năm cũ và đón chào một sự khởi đầu mới với niềm hoan hỷ và hạnh phúc. Trong hành trình trở về Việt Nam, du khách còn quay lại Thái Lan để tham dự Lễ hội Té nước truyền thống của người Thái nhân dịp năm mới.

Là người chuyên tổ chức loại hình du lịch caravan, ông Lý Việt Cường, Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương – NPtour cho biết, du khách Việt Nam hiện nay không chỉ muốn khám phá trong nước mà còn lan sang các nước trong khu vực, nhất là Myanmar. Chính vì vậy, khi nghe tin nước này sắp đóng cửa caravan, nhiều du khách đã hối hả đăng ký tour để tranh thủ khám phá Myanmar cổ kính.

Ông Cường cho biết, tháng 4 năm nay, công ty ông mới triển khai tour caravan cuối cùng đi Myanmar, chi phí hơn 40 triệu đồng, thế nhưng, hiện có rất nhiều gia đình, nhóm du khách đăng ký xe ô tô và đóng tiền.

Công Quang