Tranh cãi việc vũ công mặc "kiệm vải" nhảy múa trên bờ biển Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Những hình ảnh các nữ vũ công mặc trang phục "kiệm vải" nhảy múa ở quán bar trên bờ biển Đà Nẵng tạo ra sự tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, clip các nữ vũ công tại một quán bar ở bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) mặc trang phục "kiệm vải" múa cột trên sân khấu trước đám đông reo hò.

Tranh cãi việc vũ công mặc kiệm vải nhảy múa trên bờ biển Đà Nẵng - 1

Nữ vũ công mặc bikini biểu diễn uốn éo trên bãi biển Đà Nẵng (Ảnh: Mạng xã hội).

Hình ảnh cho thấy sân khấu biểu diễn được dựng ngoài trời bên bờ biển, không gian mở nên trẻ em đi qua vẫn xem được. Theo tìm hiểu, quán trên là T.S.B nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Hình ảnh trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, cùng nhiều quan điểm, ý kiến bình luận trái chiều.

Một số người cho rằng các vũ công với trang phục "kiệm vải" biểu diễn ngay bãi biển là phản cảm.

Tài khoản L.T bình luận: "Không gian bãi biển là không gian công cộng, có cả trẻ em, biểu diễn vậy là trái thuần phong mỹ tục".

Trong khi đó, có luồng ý cho rằng đây là quán bar, lại ở trên bãi biển nên việc các vũ công mặc bikini là bình thường.

Tài khoản N.T.N cho rằng, hoạt động biểu diễn tổ chức trong khu vực của bar, phù hợp không gian bãi biển, còn trẻ em thì trách nhiệm thuộc về người giám hộ. Nếu sợ người già, trẻ nhỏ nhìn thấy cảnh mát mẻ thì cấm hẳn thi hoa hậu với chiếu phim có cảnh 18+ trên truyền hình.

"Xã hội văn minh thì cái gì phải ra cái đó. Không nhân danh việc này để làm việc khác được. Còn phản cảm hay không thì đánh giá phải có căn cứ, không "chụp mũ" được", người này bình luận.

Bên cạnh đó, một số người nêu ý kiến, nên có cách quản lý, chứ không thể đụng là cấm, nên làm một khu riêng vui chơi thâu đêm, cấm trẻ em dưới 18 tuổi vào, có cảnh sát du lịch kiểm tra.

Quản lý của quán bar này cho hay, họ có biết thông tin quán của mình xôn xao trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên. Nhưng người quản lý này cho rằng, đây là chuyện bình thường. Trang phục bikini ở bãi biển là phù hợp.