Trăn dài gần 5 m chết vì vỡ bụng sau khi nuốt trọn con bê

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một nông dân ở Thái Lan rất sốc khi phát hiện con bê của mình đã bị trăn "khủng" nuốt chửng và sau đó con trăn chết vì vỡ bụng.

Trăn dài gần 5 m vỡ bụng mà chết sau khi nuốt trọn con bê

Một con trăn Miến Điện khổng lồ, dài gần 5 m được phát hiện trong tình trạng đã chết tại một đồng cỏ ở tỉnh Phitsanulok, miền bắc Thái Lan vào ngày 21 tháng 8 mới đây.

Người phát hiện ra con trăn là một nông dân đang đi tìm kiếm con bê đã mất tích ba ngày trước đó. Người này đã rất sốc khi phát hiện con trăn khủng nuốt trọn con bê của mình và sau đó chết vì vỡ bụng.

Trăn dài gần 5 m chết vì vỡ bụng sau khi nuốt trọn con bê - 1

Trăn "khủng" chết sau khi nuốt trọn con bê.

Một vị lãnh đạo của làng Nirun Leewattanakul cho biết: "Con trăn hẳn rất đói khi nhìn thấy con bê. Nó nuốt chửng con bê và nứt bụng mà chết, cảnh tượng thật đáng sợ".

Con trăn khổng lồ ước tính khoảng 8 năm tuổi. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, các con vật đã được đốt và chôn ở bãi đất trống. Tại hiện trường không có con vật nào khác bị trăn tấn công.

Trăn Miến Điện có khả năng ăn thịt những "nạn nhân" rất lớn vì chúng có thể dễ dàng tiêu hóa lượng thức ăn gần gấp đôi khối lượng cơ thể của chúng. 

Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới. Chúng có thể phát triển chiều dài tới 7 m và cân nặng 90 kg. Nó dùng những chiếc răng nhọn hướng về phía sau để tóm lấy con mồi, sau đó cuộn cơ thể nó quanh con mồi, siết chặt cho đến khi con vật chết ngạt. Các dây chằng ở hàm cho phép chúng có thể nuốt những con vật có chiều rộng to gấp 5 lần kích cỡ đầu của chúng.

Người đàn ông bị bắt vì nuôi 20 con trăn Miến Điện

Trăn Miến Điện là loài ăn thịt, chủ yếu ăn các loài động vật có vú và chim nhỏ. Tuy nhiên những con trăn đặc biệt lớn có thể tìm kiếm những thức ăn to lớn hơn như lợn hoặc dê. Thậm chí chúng còn không ngại tấn công và ăn thịt cá sấu.