Thụy Sĩ tài trợ 100 tỷ đồng phát triển du lịch ở Việt Nam
(Dân trí) - Chính phủ Thụy Sĩ cam kết tài trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (tương đương 102 tỷ đồng) từ nguồn vốn ODA. 3 địa phương được lựa chọn triển khai gồm Hà Giang, Quảng Nam và Đồng Tháp.
Sáng 28/2, tại lễ khởi động dự án "Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam", Đại sứ Thomas Gass thông báo Chính phủ Thụy Sĩ cam kết tài trợ không hoàn lại 3,6 triệu CHF (khoảng hơn 102 tỷ đồng) từ nguồn vốn ODA để thực hiện dự án. Cơ quan chủ quản dự án là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL).
Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm từ 2024 đến 2027. Ba địa phương được lựa chọn triển khai là Hà Giang, Quảng Nam, Đồng Tháp.
Dự án gồm ba hợp phần chính. Phần thứ nhất tập trung xây dựng cơ chế đối thoại công tư ở cấp quốc gia, vùng và tỉnh; đồng thời phát triển bộ chỉ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
Phần thứ 2 hướng tới đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực du lịch - khách sạn.
Phần cuối hỗ trợ các điểm đến có ý tưởng phát triển du lịch bền vững, đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các tiêu chuẩn du lịch xanh.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thomas Gass nhận định, Việt Nam có cảnh quan đa dạng, văn hóa đặc sắc là yếu tố tuyệt vời để phát triển du lịch. Trong khi đó, Thụy Sĩ lại có kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững, có thể cân bằng phát triển kinh tế đồng thời đảm bảo yếu tố tự nhiên.
"Chúng tôi có hàng trăm năm kinh nghiệm trong phát triển du lịch bền vững, và tin rằng những bài học từ Thụy Sĩ có thể giúp Việt Nam đạt được mục tiêu này", Đại sứ Thomas Gass bày tỏ.
Là một trong 3 địa phương được lựa chọn, bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Giám đốc Sở Du lịch Đồng Tháp cho biết, so với Hà Giang, Quảng Nam, việc phát triển du lịch của địa phương này còn khá mới mẻ được ví như trong giai đoạn đang tập đi.
Tuy nhiên, Đồng Tháp có những thế mạnh riêng về phát triển du lịch nông nghiệp. Bà Thu bày tỏ mong muốn các tổ chức với bề dày kinh nghiệm có thể tập huấn cho người nông dân, nâng cao năng lực cho người dân khi làm du lịch.
"Đồng Tháp luôn chào đón khách tới trải nghiệm làm nông dân. Chúng tôi có những cánh đồng lúa, cánh đồng sen bát ngát, làng hoa, vườn cây ăn trái. Qua đây chúng tôi cũng muốn học hỏi kinh nghiệm làm du lịch từ Hà Giang, mong Quảng Nam hỗ trợ bộ quản lý du lịch xanh để du khách biết tới một Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo", vị Giám đốc Sở Du lịch nói.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hồ An Phong bày tỏ đánh giá cao về dự án này. Theo Thứ trưởng, cả 3 địa phương được lựa chọn đều đủ điều kiện để phát triển du lịch xanh, kinh tế bền vững.
Cũng theo Thứ trưởng, trong khoảng 30 năm qua, Thụy Sĩ đã tài trợ không hoàn lại cho Việt Nam khoảng 500 triệu USD để phát triển bền vững. Với dự án lần này, Việt Nam cần tận dụng các chuyên gia giỏi để nâng cao năng lực, tiếp nhận cơ hội đóng góp từ các địa phương và sự tham gia của các nền tảng, tạo ra sự kết nối rất quan trọng.