Thử tên lửa giúp Triều Tiên kiếm bộn tiền từ du lịch

Khách du lịch Anh đang đổ xô đến Triều Tiên tham quan, du lịch bất chấp nguy hiểm vì bị hấp dẫn bởi sự bí ẩn của nước này.

Bất chấp Triều Tiên thử tên lửa, hạt nhân, khách du lịch Anh vẫn nườm nượp kéo đến nước này du lịch
Bất chấp Triều Tiên thử tên lửa, hạt nhân, khách du lịch Anh vẫn nườm nượp kéo đến nước này du lịch

Theo Regent Holidays, công ty du lịch đưa nhiều người tới thăm Triều Tiên nhất ở Anh, hiện các tour đưa khách tham quan Triều Tiên đang gia răng nhanh chóng.

Mặc dù khách nước ngoài tới Triều Tiên du lịch bị giám sát cực kỳ chặt chẽ và thậm chí một số khách du lịch còn bị bắt và phạt tù nếu bỏ quên 1 cuốn kinh thánh hay ăn cắp một tấm áp phích song các chuyên gia cho biết, sức cuốn hút của những địa điểm bí ẩn như Triều Tiên vẫn khiến người Anh "phát cuồng".

Hướng dẫn viên du lịch Carl Meadows chụp ảnh kỷ niệm trên núi Paektu ở Triều Tiên
Hướng dẫn viên du lịch Carl Meadows chụp ảnh kỷ niệm trên núi Paektu ở Triều Tiên

Carl Meadows, một hướng dẫn viên du lịch đã từng đưa khách tới Triều Tiên khoảng 20 lần chia sẻ, khách hàng của chúng tôi tới Triều Tiên du lịch sẽ không hủy tour bởi những vụ thử tên lửa gần đây. Những vị khách này thường là những người cởi mở, có trí thức, hiểu biết và khao khát muốn tận mắt nhìn thấy những sự thật đằng sau các huyền thoại".

Khách nước ngoài chụp ảnh trên bãi biển Triều Tiên
Khách nước ngoài chụp ảnh trên bãi biển Triều Tiên

Trong khi đó, Peter Wiltshier, một giảng viên du lịch cao cấp tại Đại học Derby cũng cho biết các nhà điều hành tour du lịch ở Anh, Ireland và Israel rõ ràng đang quan tâm nhiều hơn đến quốc gia bí ẩn.

Bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp ở Triều Tiên
Bãi biển hoang sơ tuyệt đẹp ở Triều Tiên

"Việc bạn bị giám sát ở bất cứ nơi nào bạn đi trong tour du lịch Triều Tiên không phải điều đáng bận tâm. Có thể đó còn là một phần của sự lôi cuốn. Khách du lịch cảm thấy phấn kích bởi cảm giác liều lĩnh bất chấp một số quan ngại về vấn đề nhân quyền và các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt cho Triều Tiên", ông Peter nhấn mạnh.

Cảnh đẹp mê người ở Triều Tiên
Cảnh đẹp mê người ở Triều Tiên

Về phần mình, để đón khách du lịch tới thăm, Bình Nhưỡng đã cải thiện nhiều về cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây. Giờ đây, du khách nước ngoài có thể thư giãn tại Khu nghỉ mát Núi Masikryong trị giá 29 triệu bảng hoặc tắm nắng trên các bãi biển Wonsan, Kumgang và Hamhung tuyệt đẹp.

Về phần mình, để đón khách du lịch tới thăm, Bình Nhưỡng đã cải thiện nhiều về cơ sở hạ tầng trong những năm gần đây. Giờ đây, du khách nước ngoài có thể thư giãn tại Khu nghỉ mát Núi Masikryong trị giá 29 triệu bảng hoặc tắm nắng trên các bãi biển Wonsan, Kumgang và Hamhung tuyệt đẹp.

Theo Phương Đăng

Dân Việt