Gia Lai:

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên

Nay Sắt

(Dân trí) - Những ngày tháng 3, thiếu nữ Ba Na lại xúng xính váy áo để đi chụp hình trên cánh đồng hoa sen xã Ia Yeng. Hương thơm của hoa sen cùng với vẻ đẹp thiếu nữ tựa như bức tranh sơn thủy.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 1

Hồ sen nằm ở xã Ia Yeng, cách trung tâm huyện Phú Thiện (Gia Lai) khoảng 20 km.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 2

Hồ sen nơi đây là của anh Nguyễn Văn Tiến (40 tuổi, trú xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, Gia Lai), với diện tích hồ gần 15 ha.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 3

Hoa sen thường bắt đầu nở vào đầu tháng 3 và đẹp nhất là tháng 4 đến hết tháng 6.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 4

Nhiều thiếu nữ với tà áo dài, thả dáng bên những cành sen tuyệt đẹp.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 5

Thiếu nữ lung linh giữa nắng trong trang phục của người bản địa Ba Na.

Mê mẩn với cánh đồng hoa sen trên Cao Nguyên

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 6

Theo anh Tiến, ở hồ của anh là giống sen Đài Loan, nếu trồng tốt thì sẽ nở quanh năm.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 7

Tuy sống trong vùng đất đai cằn cỗi, quanh năm nắng hạn nhưng cánh đồng sen vẫn tươi tốt và thơm ngát, xóa tan cái nóng của "chảo lửa" Phú Thiện.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 8

Những người dân bản địa đi thuyền thăm cánh đồng sen.

Thiếu nữ Ba Na check-in cánh đồng sen tỏa hương trên cao nguyên - 9

Vẻ đẹp hoa sen nơi đây khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn, lặn lội đường xa tới check- in, ngắm cảnh.