Thanh niên các nước phương Tây đồng loạt “không mặc quần”

(Dân trí) - Bắt đầu từ năm 2002, đến nay, sự kiện "ngày không mặc quần" khi đi tàu điện hàng năm đều thu hút đông đảo số lượng người tham dự.

Sự kiện “No Pants Subway Ride” diễn ra lần đầu vào năm 2002 tại thành phố New York Mỹ do một nhóm các thanh niên khởi xướng. Kể từ đó đến nay, “ngày không mặc quần” đã lan ra nhiều thành phố lớn trên thế giới và được giới trẻ toàn cầu hào hứng đón nhận.

Những cô gái ăn mặc khá mỏng manh tại một trạm tàu điện ngầm ở thành phố New York Mỹ
Những cô gái ăn mặc khá mỏng manh tại một trạm tàu điện ngầm ở thành phố New York Mỹ
Những bước chân vội vã trong một ga tàu điện tại thủ đô Madrid Tây Ban Nha
Những bước chân vội vã trong một ga tàu điện tại thủ đô Madrid Tây Ban Nha

Vào ngày này, những người đi tàu điện đều có xu hướng ăn mặc “mát mẻ” hơn bình thường. Họ chỉ diện độc nhất chiếc “quần nhỏ” trên người. Dù thời tiết ở nhiều quốc gia Châu Âu như Anh, Ý, Đức, Nga hay các nước Châu Mỹ như Mexico, Mỹ đang khá lạnh lẽo và khắc nhiệt nhưng không làm giảm bớt “sức nóng” của ngày lễ. Đông đảo giới thanh niên, một số người trung niên đều hồ hởi bước lên tàu điện trong trạng thái “trên đông dưới hè”. Những người tham dự đều trong trạng thái thoải mái, vui vẻ và bất chấp thời tiết.

Một hành khách nam diện vest lịch lãm và không mặc quần dài
Một hành khách nam diện vest lịch lãm và không mặc quần dài
Những người tham dự sự kiện đều thoải mái không chút e dè
Những người tham dự sự kiện đều thoải mái không chút e dè

Được biết, trong năm 2014, thanh niên của 25 thành phố trên toàn thế giới đã tham dự sự kiện.

Một cặp đôi tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc tại ga tàu ở Mexico
 Một cặp đôi tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc tại ga tàu ở Mexico
 Khách đứng đợi tàu tại thủ đô Berlin Đức
 Khách đứng đợi tàu tại thủ đô Berlin Đức
Giới trẻ Ý vui vẻ trút bỏ quần dài trước lối vào một ga tàu điện ngầm
Giới trẻ Ý vui vẻ trút bỏ quần dài trước lối vào một ga tàu điện ngầm

Hoàng Hà (Tổng hợp)